Nhiều trọng tài rớt khi kiểm tra thể lực

14/05/2014 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi kiểm tra thể lực trọng tài, trợ lý trọng tài giữa mùa giải 2014 diễn ra nghiêm túc và khách quan. Sau gần 3 giờ đồng hồ, 76 trọng tài, trợ lý trọng tài đã hoàn thành xong 2 phần thi chạy bền 3.000m và chạy tốc độ 6x40m. Dù có nhiều tiến bộ so với đợt kiểm tra thể lực đầu giải, nhưng vẫn có tới 7 trọng tài, trợ lý trọng tài không thể vượt qua được đợt sát hạch giữa mùa.

Thời tiết nắng nóng ở Đà Nẵng những ngày qua là một thách thức không nhỏ với các trọng tài và trợ lý trọng tài. Để giảm bớt khó khăn cho các “vua”, buổi kiểm tra thể lực được BTC tiến hành từ rất sớm vào lúc 5h sáng.

Do bài kiểm tra có mức độ khó hơn (chạy bền 12 vòng sân) nên các “vua” FIFA được ưu tiên thi trước. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả các trọng tài, trợ lý trọng tài FIFA đã hoàn thành tốt bài thi của mình và không ai bị rớt.

Khi phần thi của các “vua” FIFA kết thúc cũng là lúc nắng nóng tràn xuống sân Chi Lăng. Điều này khiến những ông “vua” phải thi sau gặp khá nhiều bất lợi. Ở phần thi chạy bền 10 vòng quanh sân, tương ứng với 3.000m không ít trọng tài, trợ lý trọng tài đã bị kiệt sức. Thế nên cũng chẳng ngạc nhiên khi ở phần thi này có tới 6/7 “vua” không thể hoàn thành được bài thi.

Đáng chú ý khi trong số 7 “vua” bị trượt, có đến 4 trợ lý trọng tài đang tham gia làm nhiệm vụ các trận đấu tại V-League. Đó là các ông Nguyễn Bá Tùng (Tiền Giang), Trần Văn Út (TP.HCM), Võ Thành Hưng (Long An), Nguyễn Trường Xuân (Hải Phòng). Riêng trường hợp của trợ lý trọng tài Nguyễn Bá Tùng là rất đáng tiếc, vì sau khi hoàn thành bài thi chạy bền, do bị căng cơ đùi nên vị trợ lý này không thể tiếp tục tham gia phần thi chạy tốc độ 6x40m.

Ở hạng Nhất, 2 trọng tài chính thi rớt là ông Phạm Bá Hòa (Quảng Nam), Trương Bảo Lân (Đăk Lăk). Còn vị trợ lý trọng tài duy nhất không đạt yêu cầu là trợ lý người Khánh Hòa, ông Trần Duy Hiếu.

Phát biểu ngay sau khi các trọng tài, trợ lý trọng tài kết thúc đợt kiểm tra thể lực giữa kỳ, trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi đánh giá: “Đợt kiểm tra thể lực giữa mùa giải năm nay diễn ra nghiêm túc và khách quan. Nhìn chung, các trọng tài, trợ lý trọng tài đã cho thấy sự tiến bộ hơn so với lượt đi. Ở lượt đi đã có 13 trọng tài không đạt yêu cầu, trong khi con số đó đã giảm gần được 50% ở lượt về này”.

Trưởng Ban Trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết thêm: “Theo quy định của Ban Trọng tài, mỗi năm các trọng tài, trợ lý trọng tài có 2 đợt thi thể lực đầu và giữa mùa giải. Trọng tài nào thi trượt ở đợt kiểm tra thể lực đầu mùa sẽ được tạo điều kiện để thi lại ở đợt kiểm tra giữa mùa. Tuy nhiên, ở đợt kiểm tra thể lực giữa mùa, nếu trọng tài nào thì trượt thì sẽ không có cơ hội để thi lại lần 2, điều này đồng nghĩa lượt về họ không còn được tham gia điều khiển các trận đấu.

Ngoài ra năm nay, Ban Trọng tài còn có thêm quy định mới là nếu trọng tài và trợ lý trọng tài trong 2 năm liên tục không vượt qua được kỳ kiểm tra thể lực thì sẽ bị loại làm nhiệm vụ vĩnh viễn".

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm