Trọng tài Nhật Bản tham gia lượt về V-League

13/05/2014 13:52 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, tại Đà Nẵng đã diễn ra buổi khai mạc lớp tập huấn giám sát – trọng tài giữa mùa giải các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2014. Trên tinh thần chung, nêu lên những ưu điểm và hạn chế của công tác giám sát – trọng tài trong giai đoạn lượt đi, lớp tập đã đưa ra nhiều giải pháp đáng chú ý nhằm cải thiện chất lượng đội ngũ “vua áo đen” trên các sân cỏ bóng đá Việt Nam.

Điểm mới trong công tác giám sát – trọng tài ở lượt về mùa giải 2014 là việc VPF sẽ mời thêm giảng viên, giám sát và các trọng tài đến từ Nhật Bản tham gia điều khiển các trận đấu của các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Thuê giảng viên và trọng tài Nhật Bản

Theo đó, ông Ishiya Noboru, giảng viên trọng tài AFC, FIFA, kiêm giám sát trọng tài tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản, sẽ hỗ trợ Ban Trọng tài trong việc cải thiện chất lượng đội ngũ giám sát, trọng tài Việt Nam. Riêng một số vua áo đen người Nhật (chưa thông báo số lượng cụ thể) sẽ trực tiếp điều khiển các trận đấu tại V-League. Dự kiến đội ngũ này sẽ bắt đầu thực hiện các công việc của mình kể từ vòng 16 V-League 2014.

Với việc mời đội ngũ chuyên gia và các trọng tài đến từ Nhật Bản, BTC các giải bóng đá chuyên nghiệp hy vọng rằng, các trận đấu sẽ được điều hành với chất lượng tốt nhất, công tâm nhất. Đồng thời hạn chế những lỗi cơ bản mà các trọng tài Việt Nam thường gặp phải như: thiếu kiên quyết, hạn chế trong xử lý tình huống, thiếu kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về các kiến thức cầm còi…

Ngoài ra, VPF hy vọng việc mời đội ngũ trọng tài đến từ quốc gia có nền bóng đá phát triển như Nhật Bản sẽ giúp ích nhiều cho các trọng tài trong nước. Các “vua” nội có điều kiện để học hỏi tính chuyên nghiệp, cách tạo uy với cầu thủ, cũng như tính tự giác, ý thức chống tiêu cực…

“Đấy sẽ là cơ hội tuyệt vời để anh em trọng tài trong nước có thể học hỏi, trau dồi kinh nghiệm với các đồng nghiệp đến từ Nhật Bản, bởi những trọng tài được mời qua làm việc đều là những người được đánh giá tốt về chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp ở Nhật Bản”, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho biết.

Phòng chống tiêu cực trong bóng đá

Vấn đề gây nhức nhối làm xấu hình ảnh bóng đá Việt Nam trong nửa đầu mùa giải 2014 là việc một số cầu thủ ở V.Ninh Bình tham gia dàn xếp tỉ số tại AFC Cup dẫn đến việc đội bóng quyết định bỏ giải giữa chừng. Đề ngăn ngừa kịp thời vấn nạn này, trong buổi khai mạc lớp tập huấn giám sát – trọng tài giữa mùa giải năm nay, BTC đã mời Thượng tá Lê Văn Tam, đại diện cho C45, đến tham gia phát biểu ý kiến.

Với bài phát biểu dài trong vòng một giờ đồng hồ, Thượng tá Lê Văn Tam phân tích cặn kẽ về tình hình tội phạm cờ bạc ở Việt Nam, quá trình phối hợp giữa Cục cảnh sát hình sự với VFF. Ông cũng nêu ra các giải pháp nhằm làm sao giúp các giám sát – trọng tài thực hiện tốt nhiệm vụ của mình ở giai đoạn lượt về mùa giải năm nay.

Thượng tá Tam cho biết, hầu hết các cầu thủ ở Việt Nam vẫn chưa ý thức được hết các hành vi vi phạm pháp luật. Họ còn mơ hồ giữa việc xác định đâu là hành vi phạm tội hay không phạm tội dẫn đến việc hiểu sai và thực hiện hành vi phạm tội nhưng cứ nghĩ không ảnh hưởng gì.

Còn với vụ việc tham gia dàn xếp tỉ số ở V.Ninh Bình, theo Thượng tá Lê Văn Tam, đây là sự việc hết sức nghiêm trọng. “Trong số 9 cầu thủ dính vào vụ án dàn xếp tỉ số này thì cầu thủ Trần Mạnh Dũng (tiền vệ) và Nguyễn Mạnh Dũng (thủ môn) vi phạm 2 tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Riêng 7 cầu thủ còn lại bị quy vào tội Đánh bạc.

Xét về tính chất, đây chưa thuộc vào dạng tội phạm nghiêm trọng, nhưng xét về mặt nghề nghiệp rõ ràng nó ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh, sự nghiệp và có thể hủy hoại toàn bộ những nỗ lực về nghề nghiệp của họ”, Thượng tá Tam nhấn mạnh.

Bài phát biểu của Thượng tá Lê Văn Tam nhận được sự quan tâm của nhiều người, nhưng đến đoạn hấp dẫn, nói về quá trình phối hợp giữa Cục cảnh sát hình sự với VFF, cũng như các giải pháp giúp các giám sát – trọng tài thực hiện tốt nhiệm vụ của mình thì BTC lập tức mời các phóng viên ra ngoài.

Để góp phần phòng chống tiêu cực trong bóng đá, ngoài những nỗ lực của BTC, của C45, thì vai trò tuyên truyền của báo chí cũng là hết sức quan trọng. Vậy nhưng, việc Ban tổ chức lớp tập huấn giám sát – trọng tài giữa mùa 2014 không tạo điều kiện để phóng viên tác nghiệp đã gây ra khá nhiều bức xúc.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm