Loạt trận thứ hai bảng A: Myanmar và Malaysia lội ngược dòng đánh bại Campuchia và Lào

12/11/2018 22:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Ở loạt trận thứ 2 bảng A, Myanmar đã lội ngược dòng đánh bại Campuchia trên sân nhà với tỷ số 4-1. Trong khi đó, Malaysia lại bị Lào cầm hòa với tỷ số 1-1.

 

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 12/11: Mua sao trẻ Roma trong tháng 1. Huyền thoại muốn thay vị trí của Mourinho

CHUYỂN NHƯỢNG M.U 12/11: Mua sao trẻ Roma trong tháng 1. Huyền thoại muốn thay vị trí của Mourinho

Mua sao trẻ Roma trong tháng 1, Huyền thoại muốn thay vị trí của Mourinho, Sao Mexico “tỏ tình” với Man United... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng của Man United ngày 12/11.

 

Ở trận đấu sớm diễn ra vào lúc 18h30’, chủ nhà Myanmar đã bị Campuchia dẫn trước ở ngay phút 25. Nhận đường chọc khe của đồng đội, Sos Suhana băng xuống rồi căng ngang cho “Messi Campuchia” Chan Vathanaka đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu.

Khoảng thời gian sau, Myanmar đã cố gắng gây sức ép để tìm bàn gỡ nhưng Campuchia chơi rất chắc chắn. Kết thúc hiệp 1, Myanmar đành chấp nhận bị dẫn trước dù vượt trội hơn trong mọi số liệu thống kê, từ kiểm soát bóng, số lần sút, cho đến số đường chuyền. Nhưng điều quan trọng nhất là họ không có được sự hiệu quả và cả bàn thắng.

Tuy nhiên, hiệp 2 mới là lúc thầy trò HLV Gerd Zeise bùng nổ. Sau khi tung tiền đạo trụ cột Aung Thu vào sân, Myanmar đã có thế trận khác. Họ đã có liên tiếp 4 bàn thắng nhờ công của Hlaing Bo Bo (60’, 90+3’), Than Htet Aung (70’) và Sithu Aung (87’), qua đó khép lại cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Campuchia trong ngày ra quân. Kết quả này đã giúp Myanmar đứng trên Việt Nam trên BXH do hơn chỉ số phụ.

Myanmar 4-1 Campuchia

Ở trận đấu tiếp theo, Malaysia cũng đã lội ngược dòng và đánh bại Lào với tỷ số 3-1. Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Malaysia mới là đội thủng lưới trước. Phút thứ 7, từ một tình huống đá phạt, Kongmathilath đã dứt điểm vào góc cao bên phải khiến thủ thành Fami không kịp cản phá. Đến phút 15, Malaysia đã có bàn gỡ hòa nhờ công của thủ quân Radzak.

Sau đó, đội chủ nhà thể hiện sự áp đảo khi liên tục gây sức ép lên khung thành Lào. Tuy nhiên, thủ thành Nammakhot đã có một ngày thi đấu thăng hoa. Anh đã có rất nhiều pha cứu thua và là người chơi hay nhất bên phía Lào.

Nhưng đến những phút cuối trận, Norshahrul Idlan Talaha đã ghi liền 2 bàn thắng ở phút 86 và 90+2, qua đó khép lại chiến thắng 3-1 cho Malaysia.

Với kết quả này, Malaysia đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 lượt trận. Trận đấu tới, họ sẽ làm khách của Việt Nam trên sân Mỹ Đình vào ngày 16/11.

Malaysia 3-1 Lào

Chú thích ảnh
Cục diện bảng A hiện tại

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm