Không rõ lương Hữu Thắng, HLV Miura từ chối Than Quảng Ninh

16/02/2016 09:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xoay quanh ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam vẫn là tâm điểm bản tin bóng đá Việt sáng nay.
VFF phủ nhận tin lương “khủng” Hữu Thắng

VFF đã trực tiếp khẳng định mức lương 200 triệu đồng/tháng của Hữu Thắng là hoàn toàn không chính xác. Thông báo của VFF có đoạn: “Trong quá trình làm việc, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông đánh giá cao thiện chí của VFF và việc đồng ý dẫn dắt ĐTQG là trách nhiệm và vinh dự của cá nhân; vấn đề tiền lương không phải yếu tố mang tính quyết định.

Vì vậy, thông tin HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận mức lương lên tới 200 triệu đồng/tháng là không chính xác, gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc giữa hai bên”.

HLV Miura từ chối Than Quảng Ninh

HLV Toshiya Miura đã quyết định từ chối lời mời về làm Giám đốc kỹ thuật cho Than Quảng Ninh. Đây là thông tin được Chủ tịch Phạm Thanh Hùng của đội bóng đất mỏ xác nhận. Ông Miura rất trân trọng lời đề nghị của Than Quảng Ninh nhưng đã quyết định từ chối.

Trước đó, đội bóng đất mỏ từng đề nghị mức lương 10.000 USD cho ông Toshiya Miura.
HLV Toshiya Miura: Hai năm và những dấu mốc đáng nhớ

HLV Toshiya Miura: Hai năm và những dấu mốc đáng nhớ

VFF đã thanh lý hợp đồng sớm với HLV Toshiya Miura sau gần 2 năm ông thầy người Nhật Bản dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. HLV Miura đã lên đường về nước hôm 7/2 và hãy cùng Thethaovanhoa.vn điểm lại những dấu mốc đáng nhớ.


HAGL tăng cường sức mạnh

HAGL đã quyết định bổ sung HLV Đinh Hồng Vinh vào băng ghế huấn luyện để tăng cường kinh nghiệm cho đội bóng trước thềm V-League 2016. Đội bóng đã trở lại tập luyện từ ngày 11/12 và sẽ sẵn sàng cho trận ra quân với CLB Hà Nội vào cuối tuần này. Bản thân ông Vinh từng có nhiều năm gắn bó với đội bóng cả trên tư cách cầu thủ và HLV.

Công Phượng lên đường đi Nhật Bản

Sáng nay (16/2), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã lên đường sang Nhật Bản lúc 4 giờ sáng để có mặt tại đại bản doanh của Mito Hollyhock ở Ibaraki. Hiện chấn thương của Công Phượng đang hồi phục khá tốt. Anh sẽ phải mất 3 tháng nữa trước khi có thể chơi bóng bình thường trở lại cùng CLB mới.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm