VFF phủ nhận mức lương của HLV Hữu Thắng là 200 triệu đồng

15/02/2016 19:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi xuất hiện thông tin HLV Nguyễn Hữu Thắng đạt được những thỏa thuận sơ bộ về việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trong 2 năm, hưởng mức lương vào khoảng 200 triệu đồng/tháng, VFF đã có ý kiến phản hồi.

Theo tin từ VFF: "Nằm trong kế hoạch triển khai thực hiện công tác hoạt động của ĐTQG năm 2016, theo chỉ đạo của thường trực BCH VFF và thông qua tư vấn của Hội đồng HLV quốc gia, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã có buổi làm việc trực tiếp với HLV Nguyễn Hữu Thắng xung quanh kế hoạch mời chiến lược gia sinh năm 1971 này đảm nhiệm cương vị HLV trưởng của ĐTQG.



HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ trở thành HLV của đội tuyển quốc gia trong ít ngày tới.Ảnh: V.S.I

Hiện tại, VFF và HLV Nguyễn Hữu Thắng đã thống nhất những nội dung cơ bản trong bản hợp đồng và việc đàm phán vẫn đang được tiếp tục với nhiều thuận lợi. Trong quá trình làm việc, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho biết ông đánh giá cao thiện chí của VFF và việc đồng ý dẫn dắt ĐTQG là trách nhiệm và vinh dự của cá nhân, vấn đề tiền lương không phải yếu tố mang tính quyết định.

Vì vậy, thông tin HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận mức lương lên tới 200 triệu đồng/tháng là không chính xác, gây ảnh hưởng đến quá trình làm việc giữa hai bên".

Theo kế hoạch, ngày 19/2 tới, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có mặt tại Hà Nội trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm