KHÓ TIN: Adisak Kraisorn ghi 6 bàn thắng cho Thái Lan sau... 6 cú sút

10/11/2018 08:06 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan đã ghi tên mình vào lịch sử với cú đúp hat-trick giúp đội nhà đánh bại Đông Timor với tỷ số 7-0 hôm 9/11. Bên cạnh đó, anh cũng gây sốt với tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 100%.

 

HLV Rajevac chỉ ra lý do Thái Lan thắng đậm Timor Leste 7-0

HLV Rajevac chỉ ra lý do Thái Lan thắng đậm Timor Leste 7-0

HLV của Thái Lan, Milovan Rajevac thừa nhận rằng Timor Leste (Đông Timor) mắc sai lầm chiến thuật, khiến cho Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng 7-0 ở trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2018.

 

Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2018 khi không có sự phục vụ của 4 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Kawin Thamsatchanan, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmanthan và Chanathip Songkrasin. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đảm nhận vai trò ghi bàn cho “Những chú voi chiến”? Và câu trả lời là tiền đạo 27 tuổi Adisak Kraisorn.

Trong trận đấu mở màn bảng B với Đông Timor hôm qua, ngôi sao thuộc biên chế Muangthong United đã ghi được một cú hat-trick chỉ sau khoảng hơn nửa giờ thi đấu. Anh vẫn chưa dừng lại ở đó. Adisak Kraisorn tiếp tục ghi thêm một cú hat-trick khác và lần này là chưa đến nửa giờ, chính xác là chỉ 26 phút.

Việc một cầu thủ ghi được 6 bàn trong một trận đấu không phải điều thường thấy trong bóng đá. Đáng chú ý hơn, Adisak Kraisorn ghi được 6 bàn đó chỉ trong đúng 6 cú sút, tức là anh có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng 100%.

Sau đây là 6 bàn thắng của Adisak Kraisorn vào lưới Đông Timor đêm qua.

Xem lại 6 bàn thắng của Adisak Kraisorn

Chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa là Adisak Kraisorn sẽ cân bằng kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong một trận đấu tại AFF Suzuki Cup. Kỷ lục cũ đang thuộc về tiền đạo Singapore Noh Alam Shah. Anh đã ghi được 7 bàn và cũng chính trước Đông Timor ở AFF Suzuki Cup 2007.

Phát biểu sau trận đấu, Adisak Kraisorn chia sẻ: "Tôi muốn cảm ơn tất cả đồng đội vì màn trình diễn tuyệt vời tối nay. Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ lọt vào danh sách 23 cầu thủ tham dự giải đấu lần này".

"Tôi đã dính một chấn thương nghiêm trọng trước đó và mới chỉ trở lại sân cỏ. Vì vậy, tôi muốn cảm ơn huấn luyện viên Milovan Rajevac vì đã tin tưởng tôi. Và tối nay, tôi rất vui khi đã giúp Thái Lan có được một khởi đầu tuyệt vời”.

Trung Phạm
Theo Fox Sports Asia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm