HLV Rajevac chỉ ra lý do Thái Lan thắng đậm Timor Leste 7-0

10/11/2018 07:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – HLV của Thái Lan, Milovan Rajevac thừa nhận rằng Timor Leste (Đông Timor) mắc sai lầm chiến thuật, khiến cho Thái Lan dễ dàng giành chiến thắng 7-0 ở trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2018.

Timor Leste 0-7 Thái Lan: Tiền đạo Kraisorn ghi 6 bàn, ĐKVĐ phô diễn sức mạnh huỷ diệt

Timor Leste 0-7 Thái Lan: Tiền đạo Kraisorn ghi 6 bàn, ĐKVĐ phô diễn sức mạnh huỷ diệt

ĐT Thái Lan đã dễ dàng huỷ diệt Timor Leste với tỷ số 7-0 ở trận ra quân tại AFF Cup 2018. Trong đó một mình tiền đạo Adisak Kraisorn ghi tới 6 bàn thắng.

Thái Lan có khởi đầu như mơ ở vòng bảng AFF Cup 2018 khi giành chiến thắng 7-0 trước Timor Leste (Đông Timor), trong đó có 6 bàn thắng được ghi bởi Adisak Kraisorn. Tuy nhiên sau trận đấu, HLV Milovan Rajevac thừa nhận rằng chiến thuật của Timor Leste có nhiều sơ hở, khiến Thái Lan dễ dàng khai thác.

“Timor Leste đã thi đấu đúng như những gì mà chúng tôi mong muốn. Họ đã cố gắng tổ chức tấn công và để lộ nhiều khoảng trống cho chúng tôi khai thác. Hầu hết các bàn thắng mà Thái Lan ghi được ở trận đấu này đều đến từ các pha phản công. Chính chiến thuật của Timor Leste khiến cho Thái Lan thi đấu dễ dàng hơn và điều này được phản ánh ở tỉ số trận đấu”, HLV Milovan Rajevac phát biểu.

HLV Thái Lan chỉ ra nguyên nhân trận thắng 7-0 trước Timor Leste
Thái Lan đã giành chiến thắng 7-0 trước Timor Leste

Ở AFF Cup 2018, Thái Lan không có 5 cầu thủ Thái Lan đang chơi bóng ở nước ngoài như thủ môn Kawin Thamsatchanan (OH Leuven - Bỉ), tiền vệ Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo - Nhật), Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima - Nhật), Jakkit Wachpirom (FC Tokyo – Nhật) và hậu vệ Theerathon Bunmathan (Vessel Kobe - Nhật). Họ đã không được CLB chủ quản cho phép trở về khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trong đó, sự vắng mặt của Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda được cho là mất mát lớn với đội tuyển Thái Lan. Tuy nhiên kết quả trận ra quân cho thấy Thái Lan có thể giành chiến thắng mà không cần tới những cầu thủ xuất sắc nhất của họ.

“Như tôi đã nói trước đây rất nhiều lần, điều quan trọng là phải có thời gian. Thông thường, đội tuyển quốc gia thường không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho giải đấu. Tuy nhiên lần này Thái Lan có đủ thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup và vì thế, tôi không cảm thấy quá lo ngại”, HLV Milovan Rajevac tuyên bố.

HLV Thái Lan chỉ ra nguyên nhân trận thắng 7-0 trước Timor Leste
Một mình Adisak Kraisorn đã ghi 6 bàn vào lưới Timor Leste

“Bạn cần có thời gian để định hình được lối chơi, cải thiện những yếu tố cần thiết để đội bóng có thể cạnh tranh với những đối thủ khác và giành được kết quả tốt. Tôi rất vui mừng vì các cầu thủ được lựa chọn đều đã hoàn thành nhiệm vụ”, HLV Milovan Rajevac khẳng định.

Tiền đạo Adisak Kraisorn bày tỏ lòng biết ơn của mình với HLV Milovan Rajevac vì đã tin tưởng ở anh. Chân sút của Thái Lan đã bị chấn thương hành hạ trong 2 năm. Thậm chí anh nghỉ thi đấu 8 tháng trong năm nay vì bị chấn thương dây chằng.

“Tám tháng qua là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi. Tôi đã mất đi niềm đam mê với bóng đá và đôi lúc, tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng rất nhiều người đã động viên tôi, bao gồm các đồng đội và các CĐV. Tôi rất muốn cảm ơn họ. Tôi đã không ra sân nhiều ở giải VĐQG trong 2 năm qua, vì thế tôi phải cảm ơn HLV vì đã tạo cơ hội cho tôi thi đấu ở AFF Cup. Mục tiêu của chúng tôi là vô địch AFF Cup 2018 và chúng tôi đang từng bước thực hiện nó”, Adisak Kraisorn tuyên bố.

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm