Hooligan hành hung CĐV Việt Nam bị cấm đến sân suốt đời

09/12/2014 10:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn)- Báo chí Malaysia xác định những kẻ tấn công CĐV Việt Nam đến từ nhóm CĐV Inter Johor Firms. Liên đoàn bóng đá Malaysia đề xuất án phạt cấm đến sân suốt đời đối với những kẻ quá khích.

Tờ New Straits Times (Malaysia) cho biết những CĐV quá khích của Malaysia đã tấn công CĐV Việt nam ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 là thành viên của Hội CĐV Inter Johor Firms (IJF).

Đây là một nhóm CĐV quá khích của CLB Johor Darul Takzim. Nhóm này đã gây ra không ít những vụ bạo lực trên khán đài, đặc biệt ở trận chung kết giữa Johor Darul Takzim và Pahang ở giải vô địch Malaysia.

Ở trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam trên sân Shah Alam, thành viên của IJF đã lao sang phía khán đài của CĐV Việt Nam đấm, đá những CĐV đội tuyển Việt Nam. Hậu quả, một CĐV Việt Nam bị thương ở đầu phải nhập viện. Nhiều CĐV còn lại hốt hoảng, khóc lóc trước những gì đang xảy ra.

Khi tình hình trở nên quá căng thẳng, CĐV Việt Nam phải bỏ chạy khỏi khán đài khi trận đấu vẫn chưa kết thúc. Lực lượng chống bạo động làm nhiệm vụ tại sân phải rất vất vả mới bảo đảm được an toàn cho CĐV Việt Nam.

Thành viên IJF được cho đã nổi xung trước màn ăn mừng của CĐV Việt Nam khi Văn Quyết ghi bàn nâng tỷ số trận đấu lên 2-1. Hình ảnh được ghi lại được cho thấy hooligan mang cả gậy gộc vào sân. Họ còn chuẩn bị sẵn cả khăn bịt mặt, trùm đầu.



Cảnh sát bắt giữ hooligan Malaysia

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) miêu tả hành động của CĐV Malaysia trong trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 trên SVĐ Shah Alam là "bạo lực nhất và đáng xấu hổ" trong lịch sử giải đấu. Tổng thư ký AFF, ông Datuk Azzuddin Ahmad, hôm qua 8/12 xác nhận cơ quan đã gửi thư tới LĐBĐ Malaysia, yêu cầu giải trình sự việc.

"Tôi thực sự thất vọng. Bạo loạn chỉ xảy ra ở Malaysia. Tại sao lại như vậy? Tôi muốn câu trả lời", ông Azzuddin chia sẻ với khuôn mặt buồn bã khi được phóng viên phỏng vấn tại trụ sở của AFF tại Kelana Jaya. "Những trận đấu vòng bảng diễn ra ở Singapore và Việt Nam không có sự cố nào. CĐV của Thái Lan cũng nhận được sự đón tiếp nồng hậu ở trận bán kết lượt đi với Philippines ở Manila".

Ông Azzuddin cho LĐBĐ Malaysia thời hạn 1 tuần để giải trình. Nếu còn tái phạm, một án phạt nặng sẽ chờ họ. Chỉ ít ngày trước, LĐBĐ Malaysia mới bị LĐBĐ châu Á (AFC) phạt 10.000 USD vì hành vi đốt pháo sáng của CĐV trong trận giao hữu với Philippines trên sân Selayang hồi tháng 3 năm nay.

Về phía Malaysia, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia, ông Datuk Hamidin Mohd Amin, cho biết 6 người đã bị bắt giữ và cảnh sát đang nỗ lực để tìm kiếm những kẻ còn lại có liên quan tới vụ gây rối. "Chúng tôi đang hợp tác với cảnh sát, họ đang nắm giữ hình ảnh của những kẻ gây rối. Tôi khẳng định rằng FAM sẽ cấm tất cả những kẻ liên quan tới vụ bạo loạn đến sân. Một CĐV Việt Nam đã phải nhập viện để điều trị".

LĐBĐ Malaysia đồng thời cũng gửi thư xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia. "Chúng tôi thực sự xấu hổ vì những gì đã xảy ra. Tôi không muốn những kẻ gây bạo loạn đó bén mảng tới gần SVĐ nữa. VFF cũng hứa sẽ đảm bảo an toàn cho fan Malaysia sẽ tới sân Mỹ Đình ở Hà Nội theo dõi trận bán kết lượt về.".

Về sự cố trang web của LĐBĐ Malaysia bị hack, ông Hamidin cho biết họ đã báo cáo sự việc lên cảnh sát và hy vọng trong ngày mai, trang sẽ được khôi phục.

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá bang Johor (JFA) cũng quyết định cấm đến sân vĩnh viễn đối với những thành viên của IJF đã tham gia vào vụ bạo loạn:

"Chúng tôi sẽ làm việc với cảnh sát Johor. Nhóm CĐV đó đã làm xấu hình ảnh của Johor. Chúng tôi kịch liệt phản đối việc cổ súy cho hooligan", ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim, Chủ tịch của JFA, cho biết.

K.Đ
Theo New Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm