HLV Trần Minh Chiến: U22 Việt Nam sẽ thắng U22 Thái Lan 1-0

24/08/2017 06:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo lẫy lừng của bóng đá Việt Nam tin tưởng những đàn em Công Phượng, Xuân Trường sẽ làm nên chuyện ở SEA Games lần này.

Ngay sau trận hòa đáng thất vọng trước U22 Indonesia dù áp đảo toàn diện, HLV Trần Minh Chiến cũng chung cảm giác tiếc nuối như nhiều người. Ông cho rằng: “Qua 4 trận vừa rồi thì chúng ta có 12 bàn thắng, đây là điều rất mừng cho U22 Việt Nam. Tuy nhiên, xét về số cơ hội mà chúng ta đã tạo ra thì tôi vẫn cảm thấy lo.

Ví dụ như trận hòa U22 Indonesia vừa qua, việc các chân sút trên hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội đã khiến chúng ta bị cầm hòa đáng tiếc, dẫn đến rơi vào tình thế khá khó khăn ở trận gặp U22 Thái Lan sắp tới. Điều này phản ánh điểm yếu dứt điểm của U22 Việt Nam vì để ý những trận đấu trước đó với các đối thủ yếu, dù có nhiều bàn thắng nhưng U22 Việt Nam cũng bỏ qua không ít cơ hội”.

Ngoài vấn đề hàng công kém hiệu quả, HLV đang làm công tác đào tại trẻ cho B.Bình Dương còn lo lắng về hàng thủ. “Tôi cũng có một chút lo lắng cho hàng phòng ngự. Bởi một khi hàng công đá mãi nhưng không vào thì hàng phòng ngự dễ mất tập trung và khả năng dẫn đến sai sót cao”, Minh Chiến nói.

Về trận đấu với Thái Lan sắp tới, HLV Minh Chiến phân tích: “Tôi nghĩ rằng U22 Thái Lan tham dự SEA Games năm nay với đội hình không mạnh. So sánh 2 đội thì rõ ràng chúng ta đang có lối chơi sắc nét, đa dạng hơn. Tuy nhiên, trong quá khứ, những trận thua người Thái vẫn có gì đó ám ảnh bóng đá Việt Nam. Hy vọng điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần U22 Việt Nam bây giờ”.

HLV Trần Minh Chiến: 'ĐTQG luôn phải mở rộng thu hút nhân tài'

HLV Trần Minh Chiến: 'ĐTQG luôn phải mở rộng thu hút nhân tài'

Có thể ở lứa tuổi U19 các nước Nhật Bản hay Australia nhiều cầu thủ đã chơi bóng chuyên nghiệp, vì họ còn chơi cho các CLB chuyên nghiệp nên để tập trung đội hình mạnh nhất đá một giải giao hữu không mang nhiều ý nghĩa cũng không cần thiết lắm.

Cuối cùng, HLV Minh Chiến dự đoán: “Tôi không dám chắc khi đưa ra dự đoán kết quả nhưng tôi tin, trong tình cảnh khó khăn này, chúng ta sẽ có được điều mình mong muốn. U22 Việt Nam sẽ dốc tối đa sức lực để chiến với U22 Thái Lan vì 2 mục đích, vừa để quyết định vé vào bán kết cho chính chúng ta, mục đích thứ 2 chính là loại được một đối thủ rất khó chơi ra khỏi SEA Games, tạo đà thuận lợi để cạnh tranh vòng đấu sau.

Tôi để ý các cầu thủ U22 Việt Nam khi rơi vào tình thế khó thường thi đấu rất tốt. Vì vậy, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cần phải đầy quyết tâm, nỗ lực đến hơn 100% phong độ thì sẽ vượt qua họ. Tôi nghĩ tỷ số sẽ là 1-0 cho U22 Việt Nam và vé đi tiếp sẽ thuộc về chúng ta”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm