HLV Trần Minh Chiến: 'ĐTQG luôn phải mở rộng thu hút nhân tài'

05/09/2014 13:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc các đội bóng khác không cử đội hình mạnh nhất tham dự giải giao hữu U19 tới đây cũng là điều bình thường thôi. Có thể ở lứa tuổi U19 các nước Nhật Bản hay Australia nhiều cầu thủ đã chơi bóng chuyên nghiệp, vì họ còn chơi cho các CLB chuyên nghiệp nên để tập trung đội hình mạnh nhất đá một giải giao hữu không mang nhiều ý nghĩa cũng không cần thiết lắm. Họ tính đường xa xôi hơn thay vì tập trung cho giải đấu giao hữu. Để cầu thủ U19 ở các CLB chuyên nghiệp mạnh để họ có cơ hội ra sân rõ ràng tốt cho cầu thủ hơn.

"Thêm nữa, đây là giải đấu ai cũng biết là tập huấn, không đặt nặng thắng thua nên cũng chẳng cần đá hết chân hết cẳng. Có thể đối thủ cũng đã đọc được lối chơi của U19 Việt Nam rồi nên không có gì để giấu.

U19 Việt Nam thua U19 Myanmar trên đất Brunei mới đây là hệ quả của việc tập trung với nhau ít thời gian quá. Các em nghỉ dài ngày rồi sau đó lắp ghép vội vàng xong lên đường dự giải nên thể lực yếu hơn đối thủ rất nhiều.

Không những thế, hàng phòng ngự còn khá nhiều sai sót đáng kể. Giải đấu tập huấn này, HLV nên cải thiện những nhược điểm như đã được chỉ ra. Trong thời gian gần đây, U19 Việt Nam liên tục được cọ xát bằng những giải giao hữu là điều rất tích cực cho sự phát triển của các em.

Việc U19 Việt Nam có những cầu thủ mới chất lượng, có thể lấn át được cả những cầu thủ được đào tạo trong môi trường HA.GL Arsenal JMG cũng là điều bình thường thôi. Ở lứa tuổi trẻ các em có trình độ sàn sàn nhau và nếu cùng được đào tạo bài bản thì kết quả sẽ tốt.

Nói thế không phải là rũ bỏ công sức làm bóng đá của ông bầu Đức. Các em ở Học viện HA.GL có thể bị thay thế bởi những cầu thủ ở lò đào tạo CLB khác cũng là điều đáng mừng cho bóng đá Việt Nam.

Tôi nghĩ ĐTQG phải là tổng hòa của những con người tốt nhất và luôn phải mở rộng thu hút nhân tài chứ không lấy riêng của một Học viện nào".

V.H (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm