HLV Sài Gòn FC đổ lỗi bàn thua do không hợp phong thủy

22/04/2018 22:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV trưởng CLB Sài Gòn FC Phan Văn Tài Em băn khoăn chuyện ông đổi áo giữa 2 hiệp dẫn tới việc đội nhà bị thủng lưới ở hiệp 2 trận đấu với Hà Nội FC trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2018.

Sau chiến thắng 3-1 trước HAGL, Sài Gòn FC có chuyến hành quân tới sân của đội bóng Thủ đô. Dù được đánh giá thấp hơn nhưng thầy trò HLV Phan Văn Tài Em lại là đội chơi hay hơn và xứng đáng có điểm rời sân Hàng Đẫy.

Ở hiệp 1 trận đấu, Sài Gòn FC đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, họ đã không bảo toàn được cách biệt mong manh khi để Hà Nội FC có bàn thắng gỡ hòa ở hiệp 2.

Có một chi tiết đáng thú vị là ở hiệp 1 trận đấu, HLV Tài Em ra rất sát đường biên chỉ đạo với chiếc áo phông màu đen. Tuy nhiên, sau giờ nghĩ giữa 2 hiệp, HLV Sài Gòn FC đã phải mặc thêm chiếc áo pitch màu cam theo yêu cầu của BTC. Và HLV Tài Em nhận định, đó có thể là một trong những nguyên nhân khiến đội bóng của mình bị thủng lưới.

“Việc tôi phải mặc thêm áo pitch hình như thấy có gì đó không may cho lắm. Ở hiệp 1, khi tôi chưa mặc, Sài Gòn FC dẫn trước 1-0. Thế nhưng sang hiệp 2, khi tôi mặc áo pitch thì đội lại bị gỡ hòa. Chắc là do áo pitch phong thủy không hợp với tôi. Tuy nhiên, việc mặc áo là do BTC yêu cầu nên tôi phải chấp hành”.

Tài Em lo khi lần đầu làm HLV trưởng dự V-League

Tài Em lo khi lần đầu làm HLV trưởng dự V-League

Tân HLV trưởng CLB Sài Gòn cho biết rất lo lắng khi lần đầu giữ chức vụ thuyền trưởng ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên với sự tin tưởng tuyệt đối từ lãnh đạo CLB và đàn em, Quả bóng vàng 2005 có thể tạm yên tâm ở vai trò mới.

Bên cạnh đó, HLV Tài Em thừa nhận, ông đã nghiên cứu rất kỹ đối thủ Hà Nội FC: “Tôi đã nghiên cứu rất kĩ khi đến làm khách trên sân Hàng Đẫy và đã phần nào thành công trong việc hóa giải lối đá của đối thủ, đặc biệt hàng thủ của chúng tôi đã chơi rất tập trung. Tôi hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi cầm hoà được đội đương kim á quân trên sân Hàng Đẫy, đó là thành công của Sài Gòn FC”.

Ngoài ra, ở cuộc đối đầu giữa Hà Nội FC và Sài Gòn FC, một số CĐV trên sân Hàng Đẫy cổ vũ bằng đèn laze. Khi nhận được thông tin này, HLV Phan Văn Tài Em cho biết: "CĐV đã tạo nên bầu không khí sôi động nhưng việc cổ vũ như vậy thì không nên, luật của FIFA có cấm. Tôi mong CĐV hãy cổ vũ làm sao cho cầu thủ hai đội có tinh thần chơi cống hiến".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm