Tài Em lo khi lần đầu làm HLV trưởng dự V-League

09/02/2018 06:30 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- Tân HLV trưởng CLB Sài Gòn cho biết rất lo lắng khi lần đầu giữ chức vụ thuyền trưởng ở giải đấu cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên với sự tin tưởng tuyệt đối từ lãnh đạo CLB và đàn em, Quả bóng vàng 2005 có thể tạm yên tâm ở vai trò mới.

Với bản lý lịch vào loại “khủng” nhất trong số những cựu tuyển thủ đã giải nghệ (từ vô địch hạng Nhất, V-League, Cúp QG, Siêu Cúp QG, HCĐ, HCB SEA Games, vô địch AFF Cup, vào tứ kết Asian Cup 2007…), Tài Em được tín nhiệm tuyệt đối giữ chức HLV trưởng CLB Sài Gòn. Cựu Chủ tịch đội bóng này, ông Nguyễn Giang Đông tiết lộ cũng như vai trò Chủ tịch CLB được giao cho người mới mà cũ Trần Tiến Đại, các cổ đông của CLB Sài Gòn đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi ra quyết định.

Ông Giang Đông nói: “Tài Em có gặp tôi và nói con lo quá chú à vì con còn non trẻ quá ở cái nghề này. Nhưng tôi nói muốn già, có kinh nghiệm thì phải làm từ bây giờ, có trẻ thì mới có già được chứ, mọi người đã tin thì cứ tự tin mà làm”.

Cầu thủ thành công bậc nhất của bóng đá Việt Nam Phan Văn Tài Em đã nhận chức HLV trưởng CLB Sài Gòn
Cầu thủ thành công bậc nhất của bóng đá Việt Nam Phan Văn Tài Em đã nhận chức HLV trưởng CLB Sài Gòn

Tài Em nói: “Tôi rất vui mừng khi nhận được sự tín nhiệm của lãnh đạo cũng như cầu thủ. Tôi mới giã từ sự nghiệp cầu thủ chưa đầy 1 năm và sau đó làm trợ lý cho anh Nguyễn Minh Phương ở Long An. Vừa qua, tôi có dự định lui về một thời gian sau khi làm trợ lý ở đội trẻ của CLB Long An nhưng Chủ tịch CLB Sài Gòn FC Trần Tiến Đại đặt vấn đề với tôi. Tôi cũng phân vân nhưng rồi quyết định nắm bắt cơ hội để thử thách ở một môi trường mới. Trước đây khi còn thi đấu, anh Đại và tôi khá thân thiết và hiểu nhau”.

Đặt câu hỏi với Tài Em khi CLB có nhiều sự thay đổi ở mùa giải mới, Tài Em phấn khởi cho biết: “Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm là HLV nhưng ở đây mọi thứ đều rất tốt. Tôi nhận được sự hỗ trợ lớn của các anh em trong CLB, đây là một tập thể đoàn kết. Bây giờ quân số đội có khoảng 27-28 người, anh em tập luyện tốt, tích cực. Đội hình không có nhiều biến động và lãnh đạo có cam kết mùa giải tới còn được đầu tư tốt hơn mùa trước nữa. Điều đó khiến anh em rất vui và quyết tâm thi đấu”, Tài Em cho hay.

Đình Trọng vẫn là trung vệ số 1 của Sài Gòn mùa giải 2018
Đình Trọng vẫn là trung vệ số 1 của Sài Gòn mùa giải 2018

Tin vui với Tài Em là mới đây, trung vệ Trần Đình Trọng đã quyết định sẽ thi đấu cho CLB thay vì chuyển về Hà Nội như đồn đoán. Phát biểu với giới truyền thông, Chủ tịch Trần Tiến Đại cho biết mùa giải 2018, bầu sữa của CLB vẫn đến từ nguồn tài trợ của ông bầu quyền lực Đỗ Quang Hiển. Và có lẽ bầu Hiển đã chọn Đình Trọng ở lại CLB Sài Gòn để trung vệ U23 Việt Nam duy trì sự ổn định. Ở CLB Hà Nội hiện tại vẫn còn những trung vệ trẻ tốt như Thành Chung, Văn Kiên… Tại Sài Gòn, Đình Trọng vẫn là sự lựa chọn số 1 của Tài Em ở mùa giải tới. CLB cũng bổ sung thêm hậu vệ Võ Hoàng Quãng từ SHB Đà Nẵng.

Về phần ngoại binh, khi ông Đại quay lại, tiền đạo Nsi vốn rất hợp cạ với cựu HLV SGXT cũng đang về tập cùng CLB. Bộ sậu ban huấn luyện cũng có sự bổ sung những cựu tuyển thủ như Phạm Minh Đức, Nguyễn Thành Công. Đội trưởng Nguyễn Ngọc Duy sẽ vừa thi đấu, vừa làm trợ lý cho Tài Em.

VFF đã nhận 15 tỷ tiền thưởng cho U23 Việt Nam, Tài Em làm HLV Sài Gòn FC

VFF đã nhận 15 tỷ tiền thưởng cho U23 Việt Nam, Tài Em làm HLV Sài Gòn FC

Con số tiền thưởng dành cho đội U23 Việt Nam sau kỳ tích tại VCK U23 châu Á tăng lên mỗi ngày, HLV Miguel Rodrigo của đội tuyển futsal Việt Nam khen học trò chơi tốt khi thắng Bahrain 2-1 là những tin chính bản tin bóng đá Việt tối 3/2.

Chủ tịch CLB Sài Gòn cho biết với nguồn lực trẻ trên ghế huấn luyện, đội bóng có thừa khát khao chinh phục. Và đó là động lực của sự phát triển. Ông Trần Tiến Đại nói: “Tôi nghiệm ra nhiều bài học sau khi chịu quá nhiều tai tiếng thời còn làm ở V.Ninh Bình và Sài Gòn Xuân Thành. Với đội ngũ HLV được trẻ hóa và giàu tâm huyết, cùng định hướng làm bóng đá sạch, tôi tin CĐV thành phố Hồ Chí Minh sẽ ủng hộ CLB phát triển. Tôi hiện không làm việc theo cảm hứng nữa mà chọn mặt gửi vàng đối với những người có tâm và tầm. Các vị phụ huynh sẽ yên tâm khi gửi con mình theo học ở lò đào tạo trẻ CLB.

Chúng tôi tự tin với cái tâm làm bóng đá trong sạch, cùng sự giúp sức của những cựu tuyển thủ từng làm rạng danh bóng đá Sài Gòn trên bản đồ bóng đá Việt Nam sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng có thể vực dậy vinh quang như trong quá khứ”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm