HLV Phan Thanh Hùng: 'Đừng xem thường B.Bình Dương'

16/07/2016 15:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - B.Bình Dương đang tụt dốc không phanh. Thế nhưng, trong con mắt của HLV Phan Thanh Hùng, nhà ĐKVĐ vẫn là một đội bóng mạnh và sẽ khó khăn cho Than Quảng Ninh trong trận đấu chiều nay (16/7) trên sân Gò Đậu.

Đội bóng đất Thủ đang trải qua cuộc khủng hoảng với chuỗi 6 trận chưa biết đến mùi chiến thắng. Trong đó, họ chỉ giành được 2 điểm trước Sài Gòn và S.Khánh Hòa BVN. Từ vị thế của một đội bóng được đánh giá cao cho cuộc đua đến ngôi vô địch, giờ đây, mục tiêu bảo vệ ngôi vương của B.Bình Dương ngày càng xa vời khi khoảng cách của họ với đội đầu bảng Hải Phòng đã nới rộng lên thành 13 điểm.

“Việc mất đi Moses là nguyên nhân dẫn đến những kết quả không mong muốn của B.Bình Dương. Tiền vệ này là mỏ neo trong đội hình của họ và thành tích hiện tại phản ánh tầm quan trọng của Moses”, HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra nguyên nhân sa sút của đối thủ.

Sự sa sút của nhà ĐKVĐ là điều không khiến giới mộ điệu bất ngờ. Đội bóng đất Thủ đã quá no nê về danh hiệu với 2 chức vô địch liên tiếp gần đây. Và dấu hỏi về khát khao, động lực vươn tầm cao mới vẫn để ngỏ song thành tích hiện tại đã phản ánh phần nào.

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong chiến lược phát triển mới khi chú trọng sử dụng cầu thủ “cây nhà lá vườn” để tăng tính địa phương, giảm đi ngân sách chuyển nhượng là một trong những yếu tố khiến B.Bình Dương không thể duy trì mạch thành công.

Tuy nhiên, với HLV Phan Thanh Hùng, đội bóng đất Thủ vẫn là đối thủ đáng gờm và không thể xem thường. “Dù sa sút nhưng họ vẫn là đội bóng mạnh, có tiềm lực ở Việt Nam. Đội hình chất lượng cùng những thành tích không tốt gần đây là động lực tinh thần, sức mạnh của họ ở trận đấu chiều nay.

Đừng xem thường một đội bóng mang danh ĐKVĐ. Trước một đối thủ như vậy, chúng tôi phải hết sức thận trọng. Mục tiêu của Than Quảng Ninh là cố gắng giành lấy điểm số ở trận đấu này”, chiến lược gia gốc Đà Nẵng bày tỏ.

HLV Phan Thanh Hùng và cái lý, cái tình

HLV Phan Thanh Hùng và cái lý, cái tình

Khoảng cách ngày càng được thu hẹp giữa các đội khiến mỗi vòng đấu, V-League đều có những trận đấu đáng để xem. Nó đáng xem không chỉ thuộc phạm trù chuyên môn về một kết quả cho đội bóng mà ở đó còn có cái tình, những mốc son mới


Trong khi đó, dưới sự lèo lái của HLV Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang có những bước tiến rõ rệt. Kể từ khi nắm quyền, ông Hùng đã giúp đội bóng đất Mỏ thu về 25/30 điểm; qua đó giúp họ từ nhóm cuối bảng xếp hạng vươn lên vị trí thứ 5. Và tuy chỉ đứng thứ 5 nhưng họ chỉ kém đội xếp thứ 2 là SHB Đà Nẵng 1 điểm và thua 2 đội xếp sau SHB Đà Nẵng là FLC Thanh Hóa và Hà Nội T&T về chỉ số phụ.

Cơ hội để đội bóng đất Mỏ tiến xa hơn để qua đó lọt vào nhóm giành huy chương là không hề nhỏ. Thế nhưng, HLV Phan Thanh Hùng vẫn rất thận trọng. “V-League vẫn còn tới 11 vòng đấu nữa và hiện tại vẫn chưa thể nói bất cứ điều gì về các cuộc đua đến ngôi vị.

Chỉ cần sẩy chân một vài trận, đội bóng có thể bị bỏ lại phía sau. Thế nên, Than Quảng Ninh hết sức thận trọng. Chúng tôi chỉ đặt ra mục tiêu cho từng trận đấu. Giải quyết từng trận đấu một rồi mới nghĩ xa hơn về các cuộc đua chung cuộc. Giờ vẫn còn quá sớm để nói về cơ hội lọt vào nhóm giành huy chương của Than Quảng Ninh song nếu cờ đến tay thì chúng tôi sẽ phất”, ông Hùng chia sẻ.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm