HLV Phan Thanh Hùng tin Hà Nội T&T sẽ sớm 'trở lại'

13/04/2016 12:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chia sẻ với Thể thao &Văn hóa về tình hình Hà Nội T&T, ông Phan Thanh Hùng vẫn tin tưởng đội bóng Thủ đô sẽ sớm vượt qua khó khăn dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm.

Trước khi rời đội bóng Thủ đô để nhận lời làm “thuyền trưởng” của Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng từng có 6 năm gắn bó với mái nhà Hà Nội T&T, với 2 chức vô địch V-League 2010, 2013 và 4 lần về nhì năm 2011, 2012, 2014 và 2015.

HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra cảm thông với người đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm.

“Tất nhiên, vị trí bét bảng của Hà Nội T&T sẽ khiến nhiều người yêu mến đội bóng cảm thấy buồn. Có lẽ, không ít người ngạc nhiên với thành tích bết bát thua 4 hòa 1 sau 5 vòng đấu V-League 2016. Với riêng tôi, tôi không hề bất ngờ về điều này”.

Ông Hùng chỉ ra nguyên nhân cơ bản khiến thành tích Hà Nội không tốt trong thời gian vừa qua:

Hà Nội T&T đang trong thời gian khủng hoảng lực lượng. Việc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột như Văn Quyết (treo giò), Duy Mạnh, Thanh Hào, Văn Biển, Gonzalo (chấn thương) đã ảnh hưởng lớn tới sức mạnh của đội bóng. Chính vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm sử dụng khá nhiều các cầu thủ trẻ, có những gương mặt mới lần đầu được chơi V-League như Hùng Dũng, Quang Hải, Đức Huy.

Cho nên, HLV Phan Thanh Hùng cho rằng mọi người không nên nghĩ vị trí bét bảng mà Hà Nội T&T đang nắm giữ là điều quá tồi tệ.

Hà Nội T&T và tín hiệu vui

Hà Nội T&T và tín hiệu vui

Ở vòng 5 Toyota V-League 2016, mặc dù thất bại 1-2 ngay tại sân nhà Hàng Đẫy trước đối thủ B.Bình Dương, nhưng Hà Nội T&T đã cho thấy những dấu hiệu tích cực dưới thời tân HLV trưởng Chu Đình Nghiêm.


“HLV Đình Nghiêm vẫn chọn đấu pháp, lối chơi tương tự mà tôi cũng như BHL Hà Nội đã dày công xây dựng trong suốt nhiều năm qua là hợp lý. Thực tế, Hà Nội T&T đã có trận đấu khá hay dù thất bại 1-2 trước B.Bình Dương.

Tín hiệu vui nhất là sự quyết tâm và màn trình diễn khá ấn tượng của những cầu thủ trẻ bên phía đội bóng Thủ đô. Trong hoàn cảnh thành tích đội bóng bết bát, rồi sự chuyển giao trên băng ghế huấn luyện nhưng tâm lí thi đấu của toàn đội rất đáng khen ngợi”.

Ông Hùng đưa ra lời khuyên, đội bóng Thủ đô lúc này cần kiên nhẫn, cho các cầu thủ thêm thời gian để thích ứng. Về cơ bản, Hà Nội T&T vẫn là một đội bóng rất mạnh với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh cực kì chất lượng. Bên cạnh đó, những cầu thủ được đôn lên đội 1 thực sự đều là những em rất tài năng.

Quan trọng lúc này, qua chuỗi trận không tốt vừa qua, các cầu thủ Hà Nội T&T phải làm sao giải phóng được khâu tâm lí, tinh thần thì đôi chân mới phát huy được tối đa sức mạnh và sự hiệu quả. “Nếu Hà Nội T&T cứ tiếp tục duy trì, giữ vững tinh thần chiến đấu như trận đối đầu với B.Bình Dương thì quá tốt. Tôi rất có niềm tin, đội bóng Thủ đô sẽ trở lại mạnh mẽ trong một tương lai gần”, ông Hùng kết luận.

“Khi tôi còn nắm đội ở V-League 2015, chủ trương của CLB là trẻ hóa lực lượng. Đương nhiên, trẻ hóa lực lượng thì không thể có ngay một lối chơi ổn định hay sớm gặt hái thành công. Chúng ta cũng không thể trông chờ quá nhiều vào cầu thủ trẻ bởi các em cần có thời gian nhất định để hòa nhập, tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

Ở mùa giải năm ngoái, Hà Nội T&T cũng khởi đầu không tốt khi chỉ giành được 1 chiến thắng sau 5 vòng đấu và mãi tới sau vòng 18, Hà Nội T&T mới leo lên được nửa trên của BXH”.


Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm