HLV Phạm Minh Đức: 'U22 Việt Nam thua nhưng phải biết chấp nhận'

25/02/2019 06:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U22 Việt Nam đã không thể lọt vào trận chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019 sau thất bại 0-1 trước U22 Indonesia ở trận bán kết diễn ra chiều qua (24/2). HLV Phạm Minh Đức đã chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến cho thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn phải nhận lấy kết quả thất vọng này.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Bán kết U22 Việt Nam vs U22 Indonesia. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6. VTV5

Lịch thi đấu U22 Đông Nam Á 2019. Lịch thi đấu U22 Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá U22 Đông Nam Á hôm nay. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu và trực tiếp U22 Đông Nam Á 2019:

15h30 ngày 26/2: U22 Việt Nam vs U22 Campuchia (Tranh giải Ba)

18h30 ngày 26/2: U22 Indonesia vs U22 Thái Lan (Chung kết)

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

Xem chi tiết lịch thi đấu giải U22 Đông Nam Á TẠI ĐÂY

Tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt, nhưng sự vô duyên của tiền đạo Đức Nam khi không thể ghi bàn đã buộc U22 Việt Nam chấp nhận trận thua khá đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U22 Indonesia và đành ngậm ngùi dự trận tranh hạng Ba của giải.

"Theo tôi, nếu hôm nay anh Tuấn dùng đội hình như trận gặp Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội giành chiến thắng trước U22 Indonesia hơn là đội hình xuất phát được sử dụng trong trận này. Đội hình hôm gặp Thái Lan chơi có tính kỷ luật cao, tổ chức tốt và tạo ra nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt.

Nhìn các pha tấn công khi chúng ta đối đầu Thái Lan nguy hiểm hơn trận này rất nhiều. Điều khiến U22 Việt Nam không thể ghi bàn trận này là việc phối hợp không tốt, ít gắn kết và chuyền sai quá nhiều giữa tiền vệ và tiền đạo", HLV Phạm Minh Đức phân tích.

VIDEO bàn thắng và highlights U22 Việt Nam 0-1 U22 Indonesia

Nói về hàng công của U22 Việt Nam trong trận này khi tạo ra được cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng thành công, ông Phạm Minh Đức cho biết: "Hàng công hoạt động không thực sự hiệu quả khi chỉ có duy nhất một người, quá đơn độc, nên không thể xoay trở.

Tiền đạo Đức Nam dứt điểm không tốt. Khi tung Trần Danh Trung vào mới gây được áp lực, nhưng khi đó đã quá muộn màng, khó tạo đột biến và xoay chuyển tình thế nữa rồi.

Rõ ràng ở giải đấu lần này Đức Nam không thể hiện được gì nhiều. Ở CLB Hà Nội B trước kia, em ấy không bao giờ được chơi một mình trong vai trò tiền đạo cắm như thế.

Trước đây, tôi luôn sử dụng Đức Nam thi đấu bên cạnh Tuấn Hải. Em ấy sẽ không phát huy được hết điểm mạnh của mình khi tác chiến độc lập như thế.

Nếu sử dụng 2 tiền đạo ngay từ đầu, có thể U22 Việt Nam đã có được bàn thắng trong hiệp 1 rồi và lúc đó tình thế có thể khác đi. Trong bóng đá, những trung vệ hàng đầu, giàu kinh nghiệm đôi khi cũng mắc những lỗi sơ đẳng như tình huống Văn Hạnh phạm lỗi dẫn đến quả phạt trực tiếp và thua bàn.

Theo tôi, chúng ta không nên trách Văn Hạnh ở tình huống đó. Hơn nữa, xem toàn bộ cục diện, U22 Việt Nam để thua cũng là điều không quá bất ngờ”, HLV Phạm Minh Đức nhìn nhận.

Ông Đức nói tiếp: “Theo tôi, khi phải đối đầu với đối thủ giàu thể lực và sức mạnh như thế này, U22 Việt Nam nên chọn lối chơi nhanh, ban bật một chạm. Nghĩa là, không cho đối phương có cơ hội can thiệp để ngăn cản những tình huống triển khai bóng cũng như các đợt tấn công cần phải nhanh và dứt khoát.

Làm được như thế mới tạo ra được bất ngờ nhưng rất tiếc điều đó không có được trong trận đấu này. Chúng ta chơi bóng bổng quá nhiều. Chính vì điều này, rất khó để tạo ra đột biến trước cách chơi rất khỏe, quyết liệt, chịu va chạm và không ngại đá rất rát từ đối phương”.

Ông Đức cho rằng chúng ta tạo ra sức ép liên tục như thế mà không ghi được bàn thì phải chấp nhận quy luật nghiệt ngã của bóng đá.

Ông Đức nói: “Hôm nay, U22 Indonesia chỉ có một tình huống thật sự nguy hiểm, đó là pha đánh đầu của cầu thủ mang áo số 3 Marinus Wanewar. Đó là tình huống may mà Văn Biểu cản phá được. Còn lại là tình huống sút phạt trực tiếp và họ ghi được bàn. Chúng ta phải chấp nhận thôi”.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm