HLV Mai Đức Chung: 'Đáng khen U23 Việt Nam khi chỉ thua sát nút Hàn Quốc'

12/01/2018 06:44 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Mai Đức Chung, U23 Việt Nam đã có trận đấu khá hay trước đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc. Các học trò HLV Park Hang Seo có bàn thắng dẫn trước và chỉ để thua sát nút U23 Hàn Quốc là điều xứng đáng được ngợi khen.

Đánh giá về trận đấu, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Nếu so sánh về mặt thế trận thì U23 Hàn Quốc hơn hẳn U23 Việt Nam. Ở hiệp 1, U23 Hàn Quốc có gần tới 80% thời lượng kiểm soát bóng nhưng không vì thế mà họ tạo được nhiều cô hội nguy hiểm về phía khung thành của U23 Việt Nam.

Trên thực tế, trình độ của U23 Việt Nam thua kém rất xa U23 Hàn Quốc. Vì thế nếu ngay từ đầu mà U23 Việt Nam đá cuốn theo lối chơi của đội bạn thì rất dễ thua. Các học trò của HLV Park Hang Seo đã chơi tập trung và tuân thủ chiến thuật. Họ đá nhanh thì U23 Việt Nam đá chậm chắc.

Vì thế, không dễ để U23 Hàn Quốc tiếp cận được vòng cấm địa của U23 Việt Nam. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ U23 Việt Nam bị xuống sức nên các tình phản công không còn sắc bén và để thua bàn thắng thứ 2. Dẫu sao tỷ số 2-1 là kết quả thành công đối với thầy trò HLV Park Hang Seo”.

HLV Mai Đức Chung đặc biệt ấn tượng với bàn mở tỷ số của Quang Hải: “Bàn thắng của Quang Hải là kết quả của sự phối hợp nhóm rất hay. Từ tình huống triển khai bóng của trung vệ Tiến Dũng, Văn Hậu đi bóng qua 2 cầu thủ đối phương rồi căng sệt vào vòng cấm địa.

Sau đó, Công Phượng có pha bỏ bóng chiến thuật cho Quang Hải để cầu thủ này tung ra cú sút rất đẹp mắt. Có thể nói, xem pha bóng này không khác gì các tình huống làm bàn của bóng đá châu Âu. Trong một trận đấu mà U23 Việt Nam có rất ít có cơ hội dứt điểm nhưng Quang Hải đã làm được điều hoàn hảo nhất là ghi bàn rất đẹp.

Ngoài ra, HLV Park Hang Seo có sự điều chỉnh hợp lý về mặt nhân sự so với các trận giao hữu trước đó. Văn Hậu đá dạt sang biên và trả Duy Mạnh vào trục giữa của hàng phòng ngự. Việc không để Công Phượng đá cao nhất trên hàng công là chính xác bởi sức vóc của cầu thủ này không thể tì đè được các hậu vệ cao to bên Hàn Quốc”.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung

Bên cạnh đó, HLV Mai Đức Chung tỏ ra tiếc nuối khi bàn thắng thứ 2 của Công Phượng không được công nhận: “Tôi tiếc pha làm bàn của Công Phượng đã không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Giá như Công Phượng chậm lại một nhịp thì U23 Việt Nam đã có bàn thắng thứ 2 hợp lệ.

Thêm vào đó, tôi đánh giá thủ môn Tiến Dũng đã chơi xuất sắc khi có nhiều tình huống băng ra cản phá tốt. Như các bạn đã thấy ở hiệp 2, U23 Hàn Quốc sử dụng tấn công bóng bổng rất nhiều. Dù hàng phòng ngự U23 Việt Nam chơi tốt nhưng trong một vài trường hợp thì chúng ta không thể chống lại được bởi hạn chế về mặt thể hình và bàn thua thứ 2 là một ví dụ”.

Video bàn thắng trận U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Video bàn thắng trận U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc

Video clip bàn thắng trận U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc tại vòng chung kết U23 châu Á. Quang Hải đã ghi bàn tuyệt đẹp mở tỷ số. U23 Việt Nam thua trận đáng tiếc.

Theo HLV Mai Đức Chung, ở trận đấu tiếp theo khi U23 Việt Nam so tài với U23 Australia, HLV Park Hang Seo nên đặt mục tiêu hạn chế bàn thua và tập trung hết khả năng cho trận cầu với U23 Syria:

“ Tôi nghĩ U23 Việt Nam nên đặt mục tiêu làm sao hạn chế bàn thua trước U23 Australia. Nếu so giữa U23 Australia và U23 Syria thì rõ ràng, U23 Australia mạnh hơn. U23 Australia đã đánh bại Syria bằng một chiến thuật rất rõ ràng và hiệu quả.

Vì thế, U23 Việt Nam nên chấp nhận chơi cửa dưới. Tôi nghĩ sau trận đấu với U23 Hàn Quốc, tâm lý cả các cầu thủ sẽ thoải mái và tự tin hơn. Tôi hy vọng, 2 trận đấu tiếp theo của U23 Việt Nam, các cầu thủ sẽ có thể chơi tốt hơn”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm