HLV Lê Thụy Hải: 'U23 Việt Nam thắng 4-0 mà chê thì buồn cười'

10/12/2017 06:19 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam vừa có chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar tại M-150 Cup nhưng giống như chính HLV trưởng Park Hang Seo, ông Lê Thụy Hải khẳng định không có gì để nói khi đối thủ quá yếu.

Nhìn lại trận đấu, HLV Lê Thụy Hải cho biết: "Nói là U23 Myanmar nhưng thực chất đội bạn có cả những cầu thủ 17, 18 tuổi trong khi chúng ta là U23 và 5, 6 vị trí là thuộc đội tuyển quốc gia, vậy thì làm sao mà họ đá được.

Đây chính xác là khi chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng, sau thời gian tập nặng cần có một trận đấu tập để các cầu thủ giải phóng sức ì nhưng quân xanh lần này yếu quá.

Highlight trận đấu U23 Việt Nam - U23 Myanmar 4-0

Dù sao, chiến thuật 3-4-3 mà ông Park Hang Seo áp dụng cho U23 Việt Nam ở trận đấu này tôi thấy cũng tạm được. Tất nhiên, thời gian chuẩn bị ít các cầu thủ chưa thuần thục và vận hành chiến thuật này chưa phải hoàn hảo.

Thắng 4-0 mà bây giờ chúng ta chê đội đá chán thì sẽ rất buồn cười nhưng khi chơi chiến thuật 3-4-3 ba tiền đạo vốn dĩ cần phải di chuyển rộng và hoán đổi vị trí mang tính bất ngờ cho đối phương nhưng điều đó không có ở đội U23 Việt Nam trận đấu vừa qua. Văn Toàn vẫn chỉ bên trái, Quang Hải biên phải, sau đó di chuyển trái kèo rồi đi vào trung lộ. Quang Hải có hai quả giật bóng rất hay nhưng thủ môn U23 Myanmar đứng không đúng vị trí dẫn đến bàn thắng.

Chú thích ảnh
Quang Hải ghi hai bàn nhưng Công Phượng mới là cầu thủ được BTC bầu chọn xuất sắc nhất trận đấu.Ảnh: MMF

Công Phượng so với trước đây có tiến bộ hơn một chút nhưng vẫn đá tối lắm, chủ yếu là trả ngược lại, chỉ một tình huống phối hợp với Văn Long là chuyền khe, lỗ nhưng là đội tuyển quốc gia cần phải làm được nhiều hơn thế.

Công Phượng trận này thực ra hoạt động không phải quá nhiều nhưng vẫn mất bóng thường xuyên. Tôi cũng như nhiều người vẫn mong chờ Công Phượng chơi thật hay, xuất sắc và ổn định hơn nữa vì nói thật, bây giờ cậu ấy là tuyển thủ quốc gia rồi, trụ cột ở đội U23.

Người ta có sai sót mình ghi được bàn thắng là đương nhiên, không bàn nữa nhưng để chờ đột biến ở hàng tiền đạo thì không có. Khoảng cách giữa hàng tiền vệ và hậu vệ đôi lúc xa quá, nếu U23 Myanmar biết chơi, khai thác được thì rất nguy hiểm cho U23 Việt Nam, nhưng thực tế, khả năng của họ kém.

HLV Park Hang Seo bình thản với chiến thắng, U23 Myanmar thừa nhận kém Việt Nam

HLV Park Hang Seo bình thản với chiến thắng, U23 Myanmar thừa nhận kém Việt Nam

HLV Park Hang Seo không bất ngờ với chiến thắng 4-0 trước U23 Myanmar, trong khi đó HLV Gerd Zeise thừa nhận các học trò của ông kém xa U23 Việt Nam, CLB Buriram United kiếm hàng triệu USD từ việc bán vật phẩm là những tin chính của chuyển động bóng đá Việt tối 9/12.

Hàng tiền vệ của U23 Việt Nam đông người, cộng thêm hai tiền đạo biên di chuyển về số lượng đông nhưng vẫn không pressing được, để cho cầu thủ U23 Myanmar vẫn cầm được bóng. Đáng lẽ ra khi gặp đối thủ yếu như vậy, chúng ta phải kiểm soát, gây sức ép để họ không cầm được bóng. Một điểm nguy hiểm nữa là 3 hậu vệ của U23 Việt Nam không ai có tốc độ, đua đuổi (Văn Hậu, Duy Mạnh và Đình Trọng).

Vào 16h00 ngày 13/12, U23 Việt Nam có trận đấu thứ hai tại M-150 Cup gặp đối thủ U23 Uzbekistan. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào chơi trận chung kết, hai đội nhì bảng đấu trận tranh hạng ba.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm