HLV FLC Thanh Hóa khen thủ môn Tiến Dũng

17/06/2018 09:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV FLC Thanh Hóa khen ngợi thủ môn Tiến Dũng, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự AFF với lực lượng trẻ hoá mạnh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 17/6.

HLV FLC Thanh Hóa khen ngợi Tiến Dũng

Ở vòng 14 V-League, FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng 1-0 trước XSKT Cần Thơ. HLV trưởng của đội bóng xứ Thanh Nguyễn Đức Thắng cho biết: “Trước trận đấu này chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kĩ lối chơi của Cần Thơ. Bản thân tôi hài lòng về những gì các cầu thủ FLC Thanh Hóa đã thể hiện trong trận đấu hôm nay.

Dù thực tế, việc V-League thi đấu cùng với World Cup đã ảnh hưởng khá nhiều, lịch thi đấu dày đặc khiến thể lực nhiều cầu thủ trong đội đã bị ảnh hưởng. Đây là chiến thắng tạo động lực cũng như rất ý nghĩa cho toàn đội. Tuy nhiên, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ vẫn phải tiếp tục nỗ lực, tập luyện để có được phong độ và sự tập trung cao nhất, hạn chế những sai lầm để đội bóng có được vị tốt hơn thời điểm hiện tại”.

Chú thích ảnh
HLV Đức Thắng

Nói về quyết định chọn thủ môn Tiến Dũng vào thay Bửu Ngọc (bị chấn thương giữa trận), HLV Đức Thắng chia sẻ: “Bùi Tiến Dũng có chiều cao hơn so với Thanh Thắng. Lối chơi của Cần Thơ, nó phụ thuộc khá nhiều vào ngoại binh, chơi bóng bổng.

Tiến Dũng với lợi thế chiều cao sẽ là sự lựa chọn tốt hơn so với đồng đội Thanh Thắng. Cụ thể, hôm nay Tiến Dũng đã chơi khá tốt và có những tình huống cứu thua cho FLC Thanh Hóa. Nhìn chung hôm nay, tôi hài lòng về những gì các cầu thủ đã làm được trên sân”.

Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự AFF với lực lượng trẻ hoá mạnh mẽ

Chiều ngày 15/6, 17 vận động viên đội tuyển nữ Quốc gia cùng ban huấn luyện đã có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chính thức bước vào chiến dịch mới chuẩn bị tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á và ASIAD 2018 diễn ra tại Indonesia vào tháng 7, tháng 8 tới. Do một số cầu thủ vướng việc cá nhân nên trong khoảng 1,2 ngày tới, tuyển nữ Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số.

Đánh giá về lực lượng và các gương mặt mới được gọi tập trung lên đội tuyển nữ quốc gia, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Có khoảng 7 vận động viên trẻ từ 18 đến 20 tuổi được gọi lên đội tuyển. Như tôi đã từng nói, chúng ta mạnh dạn trẻ hoá lực lượng để chuẩn bị cho tương lai, có lứa cầu thủ kế cận cho các cầu thủ kì cựu như Đặng Thị Kiều Trinh hay Bùi Thị Như.

Tôi gọi lên tuyển 3 gương mặt thủ môn trẻ có triển vọng để thay thế cho Đặng Thị Kiều Trinh. Bên cạnh đó, lực lượng của Than KSVN năm nay cũng lên nhiều trong đó lực lượng cầu thủ của đội tuyển U19 nữ quốc gia để chuẩn bị cho sau này".

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam

Ngoài vấn đề thời gian không nhiều, HLV Mai Đức Chung cũng trăn trở về đối tượng thi đấu cọ xát với đội tuyển nữ quốc gia: "Trong thời gian chuẩn bị cho giải Đông Nam Á, chúng tôi chỉ có 2 tuần nên ban huấn luyện đã quyết định cho các vận động viên lên Tam Đảo để tập luyện và chuẩn bị cho thể lực.

Ngày 24/6, đội tuyển nữ Quốc gia sẽ quay về Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, thi đấu khoảng 3-4 trận đấu giao hữu. Khó khăn của đội tuyển nữ quốc gia trong đợt tập trung này là không có đối tượng nữ để thi đấu cọ xát do các CLB đang trong giai đoạn nghỉ. Vì vậy, tôi phải sắp xếp các đội nam, đội lão tướng để thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ quốc gia".

HAGL 2–3 Quảng Nam: Công Phượng, Minh Vương lập siêu phẩm, HAGL vẫn thua

HAGL 2–3 Quảng Nam: Công Phượng, Minh Vương lập siêu phẩm, HAGL vẫn thua

Trận đấu giữa HAGL và ĐKVĐ Quảng Nam trên sân Pleiku ở vòng 13 V-League 2018 đã cống hiến cho khán giả một màn đọ sức đôi công hấp dẫn. Dù đã hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng và Minh Vương, song đội bóng phố Núi lại phải nhận trận thua ngược 2-3 ngay trên sân nhà.

HAGL cấm cầu thủ thức đêm xem World Cup

Để tránh tình trạng các cầu thủ HAGL mải mê xem World Cup và ảnh hưởng tới việc tập luyện cũng như thi đấu, BLĐ đội bóng phố Núi đã quyết định thiết quân luật. BHL HAGL thừa nhận, việc các cầu thủ không thể xem trọn vẹn trực tiếp các trận đấu tại World Cup 2018 là một điều thiệt thòi, nhưng phải chấp nhận bởi lịch thi đấu dày đặc tại V.League.

"BHL quyết định chỉ những trận sớm lúc 7 giờ, 8 giờ tối thì các cầu thủ có thể tập trung xem cùng nhau, nhưng các trận trong khung giờ muộn thì không. Chúng tôi có tổ kiểm tra để xem các cầu thủ có thực hiện đúng luật không. CLB không cho phép cầu thủ sử dụng máy tính bảng, điện thoại để xem bóng đá. Nếu có vi phạm CLB sẵn sàng kỉ luật nặng trường hợp đó. Tuy nhiên chúng tôi cũng hoàn toàn đặt tin tưởng vào ý thức tự giác của các em”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm