HAGL 2–3 Quảng Nam: Công Phượng, Minh Vương lập siêu phẩm, HAGL vẫn thua

13/06/2018 22:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu giữa HAGL và ĐKVĐ Quảng Nam trên sân Pleiku ở vòng 13 V-League 2018 đã cống hiến cho khán giả một màn đọ sức đôi công hấp dẫn. Dù đã hai lần vươn lên dẫn trước nhờ các bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng và Minh Vương, song đội bóng phố Núi lại phải nhận trận thua ngược 2-3 ngay trên sân nhà.

Nhập cuộc với lợi thế chủ nhà, HAGL đã sớm dẫn trước nhờ pha làm bàn từ cú sút xa của Công Phượng ở phút thứ 4. Thế nhưng, Rosa Tardin Douglas lại đưa trận đấu về vạch xuất phát ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp một. Sang hiệp 2, Minh Vương một lần nữa đưa HAGL vươn lên bằng cú sút phạt hàng rào đẹp mắt ở phút 72, trước khi Quang Huy có pha dứt điểm từ xa đẹp mắt cân bằng tỉ số ở phút 80.

Khi HAGL mải mê tấn công tìm kiếm bàn thắng, họ phải nhận trái đắng khi Quảng Nam phản công và Trần Văn Học đã ấn định tỉ số 3-2 cho đội khách ở phút 88.

“Đây là một trận đấu hay của HAGL và chúng tôi xứng đáng có được 3 điểm. Nhưng đáng tiếc là sau khi dẫn trước, ở thời điểm cần tập trung ở cuối các hiệp đấu thì các cầu thủ đã để lọt lưới 3 bàn. Rõ ràng, sau thời điểm thi đấu tốt thì một số vị trí của chúng tôi đã không đủ thể lực và không tập trung nên đã phải nhận thất bại”, HLV Dương Minh Ninh phát biểu sau trận đấu.

Cũng theo HLV Dương Minh Ninh, hàng phòng ngự của HAGL còn nhiều hạn chế, đặc biệt là ở các pha phạt góc, các cầu thủ bị mất tập trung và chậm hơn đối thủ. Tuy nhiên, theo vị HLV này, lịch thi đấu quá dày khiến HAGL không có thời gian để điều chỉnh.

Bên cạnh đó, nhiều cầu thủ thi đấu liên tục trong thời gian qua đã bị bào mòn thể lực. Điển hình như trong trận đấu với Quảng Nam, đội bóng phố Núi đã phải cất Xuân Trường, Hồng Duy trên băng ghế dự bị, còn Rimario vẫn chưa thực sự hòa nhập với đội bóng.

Trong khi đó, HLV Hoàng Văn Phúc bên phía Quảng Nam tỏ ra khá hài lòng với kết quả trận đấu: “Ngay từ đầu trận đấu, chúng tôi đã chủ động chơi phòng ngự nhưng do thua sớm, nên buộc phải đẩy lên cao và chơi pressing, tăng cường khả năng kiểm soát bóng nên đã có bàn thắng gỡ hòa cuối hiệp 1. Sang hiệp 2 cũng vậy, cách chơi của chúng tôi vẫn như cũ, thế trận chia đều cho cả hai đội nhưng chúng tôi đã có được nhiều bàn thắng hơn. Tôi rất mừng với những bàn thắng đẹp mắt của các học trò và hài lòng về các cầu thủ khi trong hoàn cảnh khó khăn mà họ đã vượt qua”.

HAGL thua đau Quảng Nam, Hà Nội FC hủy diệt Than Quảng Ninh

HAGL thua đau Quảng Nam, Hà Nội FC hủy diệt Than Quảng Ninh

Ở vòng 13 V-League, Hà Nội FC tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 13 khi đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 4-1. Trong khi đó, HAGL đã phải chịu thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trước Quảng Nam.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng chỉ ra nhược điểm của HAGL, trong đó nhấn mạnh vào khả năng phòng thủ: “HAGL chơi với 3 trung vệ, và 2 cầu thủ ở biên thường xuyên dâng lên cao, tạo nhiều khoảng trống cho các cầu thủ đối phương. Chính nhược điểm này khiến họ đang phải nhận lượng bàn thua khá nhiều ở V-League 2018”.

HLV Hoàng Văn Phúc hoàn toàn có lý, bởi qua lượt đi V.League 2018, HAGL đã để lọt lưới 22 bàn, ngang bằng với Sài Gòn FC, và chỉ ít hơn đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng Nam Định. Trong đó, HAGL đã phải nhận thất bại 0-5 trên sân của Hà Nội FC, 0-3 trước Than Quảng Ninh và 3 bàn khác trước chính nhà ĐKVĐ Quảng Nam.

“Theo tôi, vấn đề với các đội bóng ở V-League thời điểm hiện tại là phải hồi phục thể lực kịp thời trước lịch thi đấu dày như hiện nay. Về lực lượng, dù mỏng ở một số vị trí nhưng các cầu thủ cần phải cố gắng và xoay tua đội hình theo ban huấn luyện đề ra. Và ở trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ của Quảng Nam cho thấy họ có khả năng hồi phục thể lực tốt”, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết thêm.

HAGL thua tan nát vì ‘mưu sâu’ của Than Quảng Ninh

HAGL thua tan nát vì ‘mưu sâu’ của Than Quảng Ninh

Là tiền đạo mũi nhọn của Than Quảng Ninh, nhưng Teofilo Eydison được HLV Phan Thanh Hùng kéo xuống chơi rất thấp để ngăn chặn khả năng lên bóng nhanh từ 2 cánh của HAGL. Tuy nhiên, bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự, Eydison vẫn biết cách toả sáng bằng hattrick vào lưới HAGL sau những pha phản công chớp nhoáng.

Với chiến thắng này, Quảng Nam đã leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng với 19 điểm, đẩy HAGL xuống vị trí thứ 7. Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ chức vô địch đối với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc dường như đang rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể thực hiện.

“Mục tiêu bảo vệ chức vô địch của chúng tôi đang rất khó khăn, khi mà Hà Nội FC đã thi đấu quá tốt ở lượt đi. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng, trẻ và trưởng thành nhanh như Quang Hải, Đình Trọng,… và cả Oseni có khả năng dứt điểm trận đấu nữa. Ở giai đoạn thứ 2 của mùa giải, Quảng Nam sẽ hy vọng từng trận một và cố gắng giành trọn 3 điểm qua mỗi trận đấu”. HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Ở vòng 14, HAGL và Quảng Nam đều được dự đoán có những chuyến đi đầy khó khăn. Trong khi Quảng Nam đến làm khách trên sân vận động 19/8 cua S.Khánh Hòa, thì HAGL phải hành quân đến sân Hòa Xuân đối đầu với Đà Nẵng.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm