HLV Chu Đình Nghiêm: 'Chúng tôi phải đá thế để tôn trọng đối thủ'

27/02/2019 07:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng tấn công là cách phòng ngự tốt nhất của Hà Nội FC. Trong khi đó HLV của Naga World nhận xét Hà Nội FC là đội bóng quá mạnh và 100% vượt qua vòng bảng.

 Hà Nội FC đá tiki-taka 'hủy diệt' Naga World ở AFC Cup 2019

Hà Nội FC đá tiki-taka 'hủy diệt' Naga World ở AFC Cup 2019

Hà Nội FC tấn công như vũ bão và vùi dập đối thủ đến từ Campuchia, Naga World với tỷ số 10-0.

Hà Nội FC đã không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng hủy diệt 10-0 trước Naga World, trong trận mở màn vòng bảng AFC Cup 2019. Kết quả này giúp HLV Chu Đình Nghiêm đứng nhất bảng E, đồng thời tạo bước đà hoàn hảo cho chuyến làm khách trước Quảng Nam, ở vòng 2 V-League 2019.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC có sự khởi đầu hoàn hảo tại AFC Cup 2019

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm đã khẳng định rằng: "Hà Nội FC không được chủ quan khi AFC Cup 2019 chỉ lấy 1 suất đầu bảng và Tampines Rovers vừa thắng 3-1 trước Yangon United. Chúng tôi thi đấu tốt nhưng luôn phải tập trung khi gặp 2 đội còn lại để có thể giành kết quả tốt nhất".

"Tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Cầm bóng thì đỡ mệt, giao bóng cho đội bạn là phải đuổi theo bóng. Tôi muốn cả đội kiểm soát, đá nhàn, đỡ phí sức, dành sức cho chuyến làm khách trước Quảng Nam tới đây".

"Tôi rất hài lòng với cầu thủ. Tôi muốn cầu thủ tôn trọng khán giả, đội bạn, nhưng không câu giờ, phải đá thế để tôn trọng đối thủ".

Chú thích ảnh
Văn Quyết đã tỏa sáng, dù chỉ ghi 1 bàn thắng trên chấm phạt đền

Chiến lược gia 47 tuổi nhấn mạnh: "Tôi không bất ngờ với bàn thắng của Duy Mạnh. Chúng tôi luôn cố gắng pressing, chơi bóng hai tốt. Khi Naga World chống phạt góc, bóng bật ra thì Duy Mạnh là người sút xa. Cậu ấy có khả năng sút xa tốt".

"Đình Trọng sẽ trở về vào ngày 28/2 tới. Tuy nhiên tôi chưa nắm rõ được tình hình chấn thương của cậu ấy thế nào".

Chú thích ảnh
Ở mùa giải năm nay, BLĐ Hà Nội FC đặt kỳ vọng rất cao ở AFC Cup 2019

Trong khi đó, HLV Meas Channa của Naga World đánh giá Hà Nội FC là một đội bóng quá mạnh và ông chỉ muốn nhắn nhủ với các học trò rằng hãy quên đi thất bại này.

"Trận đấu đầu tiên của Naga World đã gặp rất khó khăn. Chúng tôi chưa bắt đầu mùa giải và không bắt nhịp tốt. Lực lượng của 2 đội chênh lệch rất nhiều. Các cầu thủ của chúng tôi không đủ tự tin khi gặp một đội bóng quá mạnh. Họ không tập trung nên dẫn đến trận thua này" - chiến lược gia 37 tuổi phát biểu.

"Văn Quyết là cầu thủ mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất, mặc dù cậu ấy không ghi bàn nhưng đã kiến tạo nhiều cơ hội cho các đồng đội. Tôi đánh giá Hà Nội FC sẽ 100% vượt qua vòng bảng để vào vòng tiếp theo".

HLV Meas Channa thừa nhận: "Mỗi trận đấu khác nhau thì chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị khác nhau. Tôi không biết nói gì với các học trò ngoài việc hãy quên đi thất bại này đi để tập trung cho chặng đường phía trước và giành kết quả tốt nhất".

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm