HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 5 V-League, FLC Thanh Hóa phủ nhận cáo buộc của HLV Mihail

13/04/2018 19:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 5 V-League, FLC Thanh Hóa phủ nhận cáo buộc HLV Mihail là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 13/4.

HAGL tổn thất lực lượng trước vòng 5 V-League

Tại vòng 5 V-League 2018, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân của Sài Gòn FC. Trước trận đấu này, đội bóng phố Núi đối mặt với việc vắng mặt hàng loạt nhân sự quan trọng.

Cụ thể, trung vệ Tăng Tiến sẽ không thể góp mặt sau án phạt treo giò 5 trận của Ban kỷ luật vì hành vi vào bóng thô bạo với Duy Mạnh ở trận đấu bù vòng 2 với Hà Nội FC. Trong khi đó, A Hoàng, Châu Ngọc Quang và Đức Lương đều sẽ không có mặt vì chấn thương. 

Chú thích ảnh
HAGL thiếu vắng một số cầu thủ quan trọng do chấn thương

Trước trận đấu, HLV trưởng Dương Minh Ninh cho biết: “Chắc chắn trận đấu tới gặp CLB bóng đá Sài Gòn FC sẽ cực kỳ khó khăn với các cầu thủ HAGL. Với việc HAGL phải thi đấu trên sân khách, lại gặp đội bóng đang rất khát điểm như Sài Gòn FC thì chuyện gì cũng có thể xảy ra". Trận đấu giữa HAGL và Sài Gòn FC sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 14/4.

FLC Thanh Hóa phủ nhận cáo buộc của HLV Mihail

Ngay sau khi xuất hiện thông tin HLV Mihail tố các cầu thủ FLC Thanh Hóa cố tình "làm phản", đại diện lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa đã lên tiếng phủ nhận: "Tôi khẳng định là các cầu thủ không hề có những hành động quá đáng. Mọi chuyện đã kết thúc rồi tại sao lại còn nói như vậy. Những người theo dõi sự việc đều có thể tự đánh giá tính cách và bản lĩnh của ông ấy được rồi.

Chúng tôi không đổ lỗi cho ai trong trường hợp này cả. Mọi thứ dựa trên kết quả thì thấy rằng triết lý và lối chơi của HLV Mihail không phù hợp. Chúng tôi chỉ muốn chia tay trong êm đẹp bởi HLV Mihail là người có trách nhiệm với công việc. Đáng tiếc, dấu ấn ông ấy để lại không rõ nét và bản thân cũng không đáp ứng được kỳ vọng của lãnh đạo cũng như khán giả”.

Chú thích ảnh
HLV Mihail 

Trong khi đó, Hậu vệ Mai Tiến Thành, cầu thủ bị HLV Mihail tố nằm trong nhóm “làm phản” cho biết: "Nếu HLV làm tốt sẽ không bao giờ có chuyện lãnh đạo nghe cầu thủ để chấm dứt hợp đồng. Tôi cảm thấy thất vọng khi ông Mihail đổ lỗi cho cầu thủ. Ngày hôm đó, thời tiết tại Nha Trang khá nóng. Các cầu thủ chỉ ra ngoài uống nước cam. Tôi nghĩ điều này không ảnh hưởng nhiều đến thể trạng cầu thủ và quy định cũng không cấm."

Tuyển Việt Nam tiệm cận TOP 100 trên BXH FIFA

Theo BXH FIFA cập nhật ngày 12/4/2018, tuyển Việt Nam tăng 10 bậc, xếp thứ 103 thế giới. Trong tháng 3/2018, đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu 1 trận trong hệ thống tính điểm FIFA. Đó là trận gặp Jordan trên sân khách ở vòng loại Asian Cup. Kết quả hòa 1-1 giúp tuyển Việt Nam có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng FIFA, tăng 10 bậc, lên vị trí thứ 103 thế giới.

Tuyển Việt Nam hiện đang có 331 điểm, kém đội bóng gần nhất trong top 100 là Ấn Độ (hạng 97) 23 điểm. Tuyển Việt Nam vẫn giữ ngôi vị số 1 Đông Nam Á, hơn Philippines 42 điểm và hơn Thái Lan 78 điểm. Dự kiến, đội tuyển Việt Nam có rất nhiều cơ hội để tích điểm. Cụ thể, các học trò của HLV người Hàn Quốc sẽ đá 3 trận giao hữu vào cuối năm 2018 chuẩn bị cho AFF Cup và Asian Cup diễn ra vào đầu năm 2019.

Bầu Đức hủy hẹn với bầu Tú, hậu vệ HAGL bị treo giò 5 trận

Bầu Đức hủy hẹn với bầu Tú, hậu vệ HAGL bị treo giò 5 trận

Bầu Đức hủy hẹn gặp gỡ bầu Tú, hậu vệ HAGL bị treo giò 5 trận là những thông tin chính có trong bản tin chuyển động bóng đá Việt tối ngày 11/4.

Tuyển nữ Thái Lan nhận tiền thưởng kỷ lục sau khi đoạt vé dự World Cup

Sau chiến thắng trước Philippines để giành vé vào bán kết Asian Cup 2018 và vé tham dự World Cup 2019, đội tuyển nữ Thái Lan đã nhận được số tiền thưởng kỷ lục. Số tiền thưởng lên tới 20 triệu baht (khoảng 14 tỉ VNĐ). Đây là số tiền thưởng chưa từng có với một đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan trong quá khứ. Còn nhớ tại SEA Games 29, 3 ĐTQG U23 Thái Lan, ĐT Futsal Thái Lan và ĐT Futsal nữ Thái Lan đều vô địch nhưng cũng chỉ nhận phần thưởng tổng cộng 14 triệu baht.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển nữ Thái Lan giành vé dự World Cup. Trước đó, tại VCK Asian Cup 2014, đội tuyển nữ Thái Lan đã giành thắng lợi trước nữ Việt Nam ở trận play-off với tỷ số 2-1 để giành vé dự World Cup 2015.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm