HAGL tổn thất nặng trước vòng 5, HLV Mai Đức Chung nói gì sau thảm bại

11/04/2018 11:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL tổn thất nặng trước vòng 5, HLV Mai Đức Chung nói gì sau thảm bại là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 11/4.

HAGL tổn thất nặng trước vòng 5 V-League

HAGL sẽ bước vào cuộc đối đầu với Sài Gòn FC tại vòng 5 với hàng loạt tổn thất. Đội bóng phố núi mất Tăng Tiến vì án treo giò nội bộ. Họ cũng không có sự phục vụ của A Hoàng, Châu Ngọc Quang và Đức Lương vì chấn thương. Đó là chưa kể đến chấn thương dài hạn của Tuấn Anh.

Cụ thể, Châu Ngọc Quang nghỉ 1 tháng vì dãn dây chằng đầu gối sau trận thua 0-5 trước CLB Hà Nội. A Hoàng thì chưa bình phục chấn thương lưng từ đầu tháng 4 còn Đức Lương đang có vấn đề cơ háng.

Than Quảng Ninh không 'nhả' HAGL, tuyển nữ Việt Nam quyết có điểm trước Australia

Than Quảng Ninh không 'nhả' HAGL, tuyển nữ Việt Nam quyết có điểm trước Australia

Than Quảng Ninh không “nhả” HAGL, tuyển nữ Việt Nam quyết tâm có điểm trước Australia là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 10/4.

Ở chiều ngược lại, Sài Gòn FC cũng “hao binh tổn tướng” khi đội trưởng Ngọc Duy và thủ thành Tống Đức An chấn thương còn Quốc Long đang lĩnh án treo giò 2 trận từ Ban kỷ luật.

Phi Sơn chấn thương, nghỉ thi đấu 1 tháng

Tiền vệ Trần Phi Sơn của TP.HCM sẽ không thể ra sân trong 1 tháng tới. Phi Sơn cho biết: “Số tôi đúng là quá đen. Đang phong độ thì lại không may dính chấn thương đầu gối vào lúc này. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, tôi bị rách dây chằng đầu gối, cần phải mất 3-4 tuần mới có thể quay trở lại”.

Tiền vệ của TP.HCM đang có phong độ cao với 2 bàn từ đầu mùa, góp công giúp TP.HCM giành được 6 điểm sau 4 trận. Ở lượt đấu tới, TP.HCM sẽ làm khách tại Nam Định.

Chú thích ảnh
HLV Mai Đức Chung động viên học trò sau trận thua đậm. Ảnh: VFF

HLV Mai Đức Chung nói gì sau thảm bại

Chia sẻ với báo giới sau thất bại 0-8 của tuyển nữ Việt trước đối thủ Australia, HLV Mai Đức Chung nói: “Chúng tôi thua kém đội Australia về mọi mặt. Australia đá tốt hơn hẳn. Đội tuyển nữ Việt Nam thua hầu như toàn diện, về tầm vóc, về sức mạnh và cả về kỹ chiến thuật. Nhưng các cầu thủ của chúng tôi ít nhiều cũng đã tự tin, cầm bóng được và có một vài đường mà chúng tôi phối hợp tốt, chuyền bóng tốt, chúng tôi cũng có thể dứt điểm được.

Tôi động viên các cầu thủ cố gắng thi đấu thật hết mình, có bao nhiêu sức thi đấu. Mặc dù cơ hội không nhiều nhưng qua đây chúng tôi cũng học được, rút kinh nghiệm được những cái tốt của đội bạn. Đây là những bài học cho chúng tôi, có những đối tượng thi đấu mạnh mẽ như thế này thì tôi nghĩ các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh chóng hơn”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm