HAGL nhớ Công Phượng, 'siêu phẩm' của Duy Mạnh được đề cử bàn thắng đẹp

02/03/2019 12:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL cảm thấy nhớ Công Phượng, 'siêu phẩm' của Duy Mạnh được đề cử bàn thắng đẹp là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 2/3

HAGL 'ôm hận' vì người cũ

HAGL 'ôm hận' vì người cũ

HAGL vừa có thất bại đáng tiếc với tỉ số 1-2 trước TP.HCM ngay trên sân nhà Pleiku tại vòng 2 V-League 2019. Trận thua này cho thấy, HAGL chưa thể xóa dớp toàn hòa và thua trước TP.HCM. Thế nhưng, quan trọng hơn, họ bị đánh bại bởi chính “người cũ” của mình, HLV Chung Hae Soung.

HAGL cảm thấy nhớ Công Phượng

Phát biểu sau trận thua 1-2 trước CLB TP.HCM, HLV Dương Minh Ninh thừa nhận sự ra đi của bộ đôi Công Phượng và Xuân Trường đã ảnh hưởng ít nhiều đến sức mạnh của CLB HAGL. “Công Phượng là một trong những cầu thủ tốt nhất của đội. Vì thế, sự ra đi của cậu ấy đã khiến cho chúng tôi chật vật trong khâu ghi bàn. Ở trận đấu đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt cả ba tuyến dù thiếu Công Phượng hay Xuân Trường nhưng trong trận đấu này, chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng khâu dứt điểm lại không thể làm tốt. Tôi đã xếp Hồng Duy đá tiền vệ trung tâm vì HAGL có nhiều ca chấn thương.

Về vị trí hậu vệ biên, Văn Sơn thi đấu khá chệch choạc, dưới phong độ ở những phút đầu tiên, nhưng đã cố gắng hơn ở hiệp hai. Về phần Anh Tài, cầu thủ này thi đấu khá ổn. Bên cạnh đó, hai ngoại binh tôi vẫn chưa đánh giá được trong khi hàng thủ đối phương thủ khá dày, khó xoay xở”, HLV Dương Minh Ninh cho biết.

VIDEO Hoàng Anh Gia Lai 1- 2 TP Hồ Chí Minh

Pha ‘nã đại bác’ của Duy Mạnh được đề cử bàn thắng đẹp

trang chủ AFC Cup 2019 đã chính thức công bố top 4 bàn thắng đẹp nhất lượt trận mở màn, đáng chú ý trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng góp mặt trong danh sách này với cú nã rocket vào lưới đối thủ Nagaworld hôm 26/2.

Ở lượt trận ra quân tại AFC Cup 2019, Hà Nội FC đã giành chiến thắng đậm 10-0 trước Nagaworld. Ở trận đấu này, Duy Mạnh đã có bàn thắng để đời. Từ cự ly hơn 30 mét, Duy Mạnh tung chân sút bóng bay căng như kẻ chỉ khiến thủ thành Sou Yaty dù bay người hết cỡ vẫn không thể cản phá.

Dựa vào lượt bình chọn hiện tại, Duy Mạnh hiện đang đứng thứ hai, xếp sau Eero Markanen với 9925 lượt vote, tuy nhiên đây chỉ mới là kết quả của ngày bình chọn đầu tiên và trung vệ của ĐTVN vẫn có thể vươn lên dẫn đầu bởi sự giúp sức của người hâm mộ.

HLV Chung Hae Soung đánh giá cao HAGL

Đánh giá về chiến thắng 2-1 của TP.HCM trước đội chủ nhà HAGL trên sân Pleiku, HLV Chung Hae Soung chia sẻ: "Trước trận đấu khá nhiều khó khăn, đá sân khách, đặc biệt là với HAGL một đội bóng được tổ chức tốt với nhiều cầu thủ chất lượng.

Đầu trận đấu TP.HCM gặp rất nhiều khó khăn nhưng chúng tôi đã vượt qua. HAGL đá hay, nhưng chúng tôi đã vượt qua khó khăn để giành lấy chiến thắng. Tôi cảm ơn các học trò đã thi đấu hết mình, có được 6 điểm sau hai trận giúp tinh thần đội mạnh mẽ hơn”.

HLV Thanh Hóa trách trọng tài

HLV trưởng Thanh Hóa Nguyễn Đức Thắng chia sẻ sau trận thua 1-2 trước Viettel ở vòng 2 V-League: “Ở trận đấu này, chúng tôi đã tạo rất nhiều cơ hội khá tốt. Nhưng khi dứt điểm các cầu thủ gặp tâm lý. Hơn nữa, các cầu thủ bị ức chế khi trọng tài dừng trận đấu, Thanh Hóa đáng được hưởng lợi thế.

Điển hình là 1 tình huống 32’ và 3 tình huống ở hiệp 2. Và việc phải đá sân khách, chúng tôi phải chấp nhận”.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm