HAGL 'ôm hận' vì người cũ

02/03/2019 04:31 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - HAGL vừa có thất bại đáng tiếc với tỉ số 1-2 trước TP.HCM ngay trên sân nhà Pleiku tại vòng 2 V-League 2019. Trận thua này cho thấy, HAGL chưa thể xóa dớp toàn hòa và thua trước TP.HCM. Thế nhưng, quan trọng hơn, họ bị đánh bại bởi chính “người cũ” của mình, HLV Chung Hae Soung.

HAGL1-2 TP.HCM: Hoàng Thịnh và đồng đội buộc HAGL trắng tay ngay tại phố núi

HAGL1-2 TP.HCM: Hoàng Thịnh và đồng đội buộc HAGL trắng tay ngay tại phố núi

Phút thứ 89, trên chấm 11m, Văn Toàn đã sút phạt thành công rút ngắn tỷ số 1-2 cho HAGL. Trong khi đó, trên sân Lạch Tray, Hải Phòng đang dẫn Nam Định 2-0.

Trước đó, cuối mùa bóng 2017, HLV người Hàn Quốc Chung Hae Soung được bầu Đức mời sang làm Giám đốc kỹ thuật của HAGL. Sau hơn năm ở Pleiku, GĐKT Chung đã để lại nhiều dấu ấn, góp phần hoàn thiện hơn lối chơi hoa mỹ của đội bóng phố núi. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau, HLV Chung Hae Soung rời HAGL, đến TP.HCM, thay Toshiya Miura làm HLV trưởng của CLB TP.HCM.

Đến làm khách trên sân Pleiku chiều 1/3, dĩ nhiên HLV người Hàn Quốc không xa lạ gì những cầu thủ của đội bóng phố núi, và cả HLV Dương Minh Ninh sau hơn 1 năm gắn bó. Chính vì vậy, TP.HCM đã nhập cuộc khá tốt dù phải chơi trên sân khách, không gặp nhiều khó khăn trong việc phong tỏa các mũi nhọn tấn công của đối thủ, đặc biệt là Chevaughn Walsh, ngăn chặn bóng tiếp cận khung thành của thủ môn Thanh Thắng.

“Tôi biết rằng đây là một trận đấu rất khó khăn khi phải chơi trên sân khách, đặc biệt là trước HAGL. Chúng tôi đã gặp đôi chút khó khăn ở đầu trận, nhưng sau đó đã vượt qua để giành chiến thắng.

Dĩ nhiên, gặp lại những người cũ, đội bóng cũ luôn mang đến nhiều cảm xúc, nhưng đây là một trận đấu, và tôi luôn yêu cầu các cầu thủ TP.HCM phải thi đấu với một bản sắc TP.HCM”, HLV Chung Hae Soung chia sẻ.

Trong khi đó, HLV Dương Minh Ninh của HAGL cho rằng, sau trận đấu đầu tiên có kết quả tốt, các cầu thủ đã bước vào trận đấu ở vòng 2 với tâm lý tốt, nhưng không đạt được kết quả như mong đợi: “Trước khi bước vào trận đấu, BHL cũng đã phân tích đối thủ, bởi TP.HCM là một đội bóng không hề dễ chơi, bằng chứng là HAGL chỉ toàn hòa và thua trước họ. Trong trận đấu, hàng hậu vệ của họ thi đấu khá tốt, của chúng tôi cũng vậy, nhưng do lỗi vị trí nên dẫn đến 2 bàn thua”.

Trong trận đấu chiều 1/3, một gương mặt khá quen thuộc với khán giả hâm mộ bóng đá Việt Nam, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Park Hang Seo cũng có mặt trên khán đài. Chẳng phải ngoa khi nói trận đấu này là cuộc hội ngộ của những người cũ, bởi hai HLV Park Hang Seo và Chung Hae Soung là một đôi bạn thân, từng cùng làm việc với nhau, “phò tá” HLV Guus Hiddink làm nên lịch sử cho bóng đá Hàn Quốc với vị trí thứ 4 World Cup 2002. Xa hơn, cả hai là đôi bạn thân gắn bó với nhau nhiều năm khi còn là cầu thủ trong màu áo CLB Lucky-Goldstar Hwangso (nay là FC Seoul).

“Trước làn sóng hâm mộ, yêu thích HLV người Hàn Quốc tại Việt Nam, tôi thấy đó là một điều tuyệt vời. Sau thời gian gắn bó với HAGL, tôi được CLB TP.HCM ngỏ lời, tôi đã đến đó, bỏ hết sức để giúp đỡ các cầu thủ TP.HCM. Tôi luôn nhắc các cầu thủ phải là người chuyên nghiệp, phải coi đội bóng như gia đình từ sinh hoạt, tập luyện, thi đấu. Tôi muốn khẳng định cho mọi người thấy mình sẽ giúp đội bóng TP.HCM như thế nào”, HLV Chung Hae Soung đặt mục tiêu.

Trên thực tế, đó chính là những gì mà HLV Park Hang Seo từng thể hiện, khi ăn mừng bàn thắng của Minh Vương vào lưới của đội bóng quê hương ở bán kết ASIAD 2018. Sự chuyên nghiệp, tận tâm với đội bóng mình dẫn dắt đã được cả hai thể hiện ở những trận đấu vừa qua.

Và thứ mà người hâm mộ trông chờ chính là sự thành công của CLB TP.HCM dưới thời Chung Hae Soung như những gì mà người bạn thân của ông Park Hang Seo đã và đang làm được ở U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

“Tôi biết cổ động viên của HAGL rất cuồng nhiệt, bởi tôi đã từng có hơn 1 năm ngồi ở vị trí kỹ thuật mỗi khi HAGL thi đấu. Tôi cũng học được rất nhiều thứ tại HAGL để có thể áp dụng vào CLB TP.HCM. Khi chia tay, tôi đã rất nhớ các cầu thủ và hôm nay, được gặp lại họ tôi đã rất vui”, HLV Chung Hae Soung tâm sự.

Chiến thắng trước HAGL giúp TP.HCM tạm vươn lên vị trí đầu bảng với 2 trận toàn thắng, trong khi đội bóng phố núi rơi xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng với 3 điểm có được.

Dư Toán

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm