Hà Nội FC và 11 trận bất bại: Cô đơn trên đỉnh

06/06/2018 14:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 11 trận đã đấu, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thắng 9, hòa 2 và chưa để thua trận nào; ghi được 31 bàn thắng (hơn phân nửa trong số này được thực hiện trên sân đối phương), chỉ để lọt lưới 7 bàn. Đội bóng Thủ đô đã và đang thiết lập hàng loạt các kỷ lục và điều đáng nói, nó đến từ một lối chơi đẹp mắt, thuyết phục ngay cả những người khó tính nhất.

Với khoảng cách 8 điểm so với đội bám đuổi Than Quảng Ninh, Hà Nội FC đã sớm vô địch lượt đi và thực sự không có đối thủ.

Họ đã làm điều đó như thế nào?

Đội trưởng Văn Quyết ngồi ghế dự bị và Moses là cầu thủ nguồn gốc nước ngoài duy nhất được sử dụng trong trận tiếp Sanna Khánh Hòa BVN ở vòng 11, trận đấu mà Quang Hải và đồng đội đã dễ dàng quật ngã đội bóng phố Biển với 4 bàn không gỡ. Gương mặt thất thần của HLV Võ Đình Tân trên cabin BHL, trái ngược hoàn toàn với sự hồ hởi ở khu vực kỹ thuật bên kia. Đây là trận đấu đầu tiên HLV Chu Đình Nghiêm trở lại sau án phạt và các học trò đã không phụ lòng ông thầy của mình.

Một khi đã vào "phom", Hà Nội FC chơi thứ bóng đá như được lập trình, không đội bóng nào có thể cản được họ. Cũng tại thảm cỏ đẹp như nhung của Hàng Đẫy này, "những đứa trẻ của bầu Đức" đã bị dội đến 5 bàn vào lưới (vòng 3), FLC Thanh Hóa nhận 4 bàn (vòng 9)… Cùng với Than Quảng Ninh và B.Bình Dương, đây là những đối thủ nặng ký nhất của Hà Nội FC trên đường đua. Thực tế, B.Bình Dương cũng là CLB hiếm hoi (cùng Sài Gòn FC) giành được điểm, khi tiếp Hà Nội FC ở vòng 4.

Quân ông Chu Đình Nghiêm vừa đa lại vừa tinh, rải đều ở cả 3 tuyến. Oseni đang là chân sút số 1 của đội bóng này, cũng là số 1 tại V-League 2018, với 12 bàn, nhưng có cảm giác như mọi mắt xích của Hà Nội FC, đều có khả năng ghi bàn. Từ Văn Hậu, đến Hùng Dũng, Văn Kiên…, luôn sẵn sàng lao lên như một mũi tên. Cơ chế vận hành chiến thuật của đội bóng Thủ đô, từ nhiều năm qua, cho phép các hậu vệ cánh (full back) được phép đánh bọc hậu, thọc sâu và đó là lý do họ luôn đủ người khi tấn công.

Thông thường, một CLB chỉ sở hữu khoảng 17 - 18 "cầu", xếp theo thứ tự, đã là nhiều để chinh chiến một giải đấu kéo dài. Nhưng phòng thay đồ sân Hàng Đẫy bất cứ lúc nào cũng có thể căng 2 đội hình mạnh tương đương nhau. Nó bắt đầu từ sự dồi dào trong đào tạo trẻ và một chiến lược chuyển nhượng thông minh, khác xa so với những năm đầu lên chuyên, đội bóng này gần như chỉ mua vào. Lộ trình làm bóng đá của Hà Nội FC thực sự trở thành kiểu mẫu ở Việt Nam, đến HAGL cũng phải học hỏi.

Hãy trao chức vô địch cho Hà Nội FC

Kinh nghiệm cho thấy, giai đoạn nửa cuối lượt về, cuộc đua mới trở nên khốc liệt. Nhưng, để tránh giẫm lên vết xe đổ của các mùa giải mà đại diện Thủ đô vồ hụt chức vô địch (2011, 2012 và gần nhất là 2017), Hà Nội FC chủ động tích lũy điểm số càng nhiều càng tốt, ngay từ vạch xuất phát, thời điểm mà các ứng viên tranh chấp chưa có được sự ổn định cần thiết. Với một cuộc đua đường trường, thì sự ổn định (lực lượng và lối chơi) là yếu tố cực kỳ quan trọng, cho các đội bóng giàu tham vọng.

"Chúng tôi cố gắng tạo xuất phát tốt khi quân số vẫn được bảo toàn. Đội bóng nào cũng sẽ trải qua thời điểm mất người do chấn thương và thẻ phạt, Hà Nội chẳng phải là ngoại lệ", HLV Chu Đình Nghiêm nói. Một người không mê và không am tường bóng đá lắm, cũng bị thuyết phục khi xem một trận đấu của Hà Nội FC ở mùa giải năm nay. Họ chơi thứ bóng đá như "thêu hoa dệt gấm" và sở hữu các cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Nó bắt đầu từ sự đồng bộ lối chơi từ các tuyến trẻ và cuộc cách mạng mặt cỏ Hàng Đẫy.

‘Hà Nội FC không quan tâm tới chức vô địch lượt đi’

‘Hà Nội FC không quan tâm tới chức vô địch lượt đi’

Trả lời trong cuộc họp báo sau trận thắng 4-0 trước S.Khánh Hòa, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC nói rằng đội bóng Thủ đô không quá quan tâm tới danh hiệu vô địch lượt đi V-League 2018 mà họ sắp sửa sở hữu.

Cũng tựa như lần đón tiếp FLC Thanh Hóa, 4 bàn thắng được thực hiện bởi 4 cái tên khác nhau, trong trận đấu mới nhất gặp Sanna Khánh Hòa BVN. Điều đáng nói, tất cả tác giả các pha lập công được gọi tên trên bảng điện tử, đều là các cầu thủ nội. Song điều đó không có nghĩa là vai trò của các ngoại binh như Moses và Oseni, hay "Tây" nhập tịch Hoàng Vũ Samson bị giảm thiểu. Một đội bóng vô đối được tạo lập theo cách đó, nhiều khả năng, Hà Nội FC sẽ cán đích đầu tiên trước vài vòng đấu cũng không chừng.

4. Trong 9 mùa V-Legue đã qua, Hà Nội FC chỉ dùng 4 HLV, trong đó Phạm Minh Đức gần như chỉ làm bán thời gian và đó là giai đoạn tồi tệ nhất của đội bóng này thời hậu Phan Thanh Hùng.

3. Mặc dù sở hữu nguồn lực trẻ rất dồi dào và tinh nhuệ, nhưng vai trò dẫn dắt của bộ 3: Thành Lương - Văn Quyết - Oseni tại V-League 2018 đến giai đoạn này là vô cùng quan trọng, điều mà HAGL không có.

1. Nếu tiếp tục có điểm trước Quảng Nam (vòng 12) và Than Quảng Ninh (vòng 13), thì Hà Nội FC sẽ trở thành CLB đầu tiên trong lịch sử, vô địch lượt đi V-League mà không để thua bất cứ trận đấu nào.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm