‘Hà Nội FC không quan tâm tới chức vô địch lượt đi’

03/06/2018 23:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Trả lời trong cuộc họp báo sau trận thắng 4-0 trước S.Khánh Hòa, HLV Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC nói rằng đội bóng Thủ đô không quá quan tâm tới danh hiệu vô địch lượt đi V-League 2018 mà họ sắp sửa sở hữu.

Được hỏi về thông tin chấn thương của Đình Trọng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Bác sĩ cho biết Đình Trọng bị đạp vào ống đồng”.

Ông Nghiêm nói tiếp: “Đá với Khánh Hoà rất khó chịu, hôm nay cầu thủ chơi rất tốt, nhập cuộc có bàn sớm nên đối phương buộc phải chơi theo lối chơi của chúng tôi.

Chúng tôi vẫn đang rất tập trung vì danh hiệu vô địch lượt đi không có nhiều ý nghĩa, mùa giải vẫn còn rất dài. Hiện tại chúng tôi đang xoay vòng cầu thủ, cầu thủ trẻ nếu có chơi chệch choạc thì đã có các đàn anh dìu dắt”.

Bất bại 10 trận, Hà Nội FC đang 'chấp' cả V-League?

Bất bại 10 trận, Hà Nội FC đang 'chấp' cả V-League?

Hà Nội FC đang tỏ ra quá mạnh với phần còn lại của V-League 2018 khi đội bóng Thủ đô đang ở thế “độc cô cầu bại” với 8 trận thắng và 2 trận hòa sau 10 lượt trận.

Về phần mình, HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa cho biết: “Chúng tôi phải nhận bàn thua quá sớm nên các cầu thủ hoảng loạn rồi để mất thế trận. Thời gian vừa qua S.Khánh Hóa thi đấu không thành công, liên tục thua và hòa khiến cho cầu thủ bị mất tự tin.

Giai đoạn này 2 ngoại binh của chúng tôi không giữ được phong độ. Bình thường cầu thủ ngoại phải gánh cho cầu thủ nội nhưng hiện tại cầu thủ chúng tôi không làm được việc này.

Bóng đá luôn là như vậy, khi không tận dụng được cơ hội thì sẽ phải trả giá. Sau khi thua 2 bàn chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn mà không tận dụng thành công. Chúng tôi đã tập kỹ các tình huống đá phạt góc nhưng các cầu thủ lại không thể ghi bàn.

Tôi rất thất vọng về chuỗi trận không thắng này nhưng đây là bài học cho toàn đội”.

Đánh giá về Hà Nội FC, HLV Võ Đình Tân nói: “Kỹ năng của Hà Nội nhỉnh hơn S.Khánh Hoà, tận dụng cơ hội cũng tốt hơn. Chúng tôi có thời điểm nắm được thế trận, nhất là khi Trùm Tỉnh vào sân nhưng các em lại không ghi được bàn.

Nói thật là chúng tôi hơi chủ quan vì không ngờ được hậu quả của lịch thi đấu liên tục. Việc tham dự Mekong Cup đã ảnh hưởng rất nhiều tới các cầu thủ.

Hà Nội FC năm nay trẻ nhiều, khoẻ, lối đá nhanh, đồng đội hơn, nhưng trong bóng đá không nói trước được. Bây giờ Hà Nội FC đang có phong độ cao nhưng tuỳ thời điểm, giống chúng tôi lúc trước đá cũng tốt, nhưng sau thất bại ở Cúp QG thì phong độ bắt đầu đi xuống”.

Song Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm