Hà Nội FC: Mơ cùng 'đội hình trong mơ'

28/02/2018 08:33 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ở mùa giải 2018, với sự góp mặt tới 7 cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình đội bóng Thủ đô, bầu Hiển và HLV Chu Đình Nghiêm có quyền thách đấu với phần còn lại của V-League.

Hà Nội FC cán đính V-League 2017 với vị trí thứ 3 chung cuộc. Với một đội bóng 3 lần giành ngôi vô địch và 4 lần á quân thì thành tính này của Hà Nội FC chưa thể làm hài lòng những người hâm mộ đội bóng Thủ đô.

Tuy nhiên bỏ lại sau lưng năm 2017 không mấy thành công, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đang hướng tới mùa giải mới với đầy ắp những hy vọng thành công rực rỡ, đặc biệt từ hiệu ứng U23 Việt Nam.

Theo thống kê, trong số các đội tham dự V-League 2017, Hà Nội FC là đội bóng sở hữu nhiều gương mặt U23 Việt Nam nhất gồm: Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Đức Huy, Thái Quý, Thành Chung. Trong số những cầu kể trên, ngoại trừ Thái Quý, cả 6 cầu thủ còn lại đều được xem là nhân tố quan trọng góp phần giúp U23 Việt Nam làm nên những kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018.

Đây được xem là cơ sở để người hâm mộ có thể tin tưởng rằng, Hà Nội FC sẽ sống khỏe với bộ khung chất lượng từ U23 Việt Nam. Trong những mùa giải gần đây, đội bóng Thủ đô đã thực hiện chiến lực trẻ hóa đội hình một cách mạnh mẽ và thu được những tín hiệu rất khả quan. Chính những mùa giải được trui rèn tại sân chơi V-league đã giúp Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Thành Chung…tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam.

Bên cạnh đó, ngoài yếu tố chuyên môn, sự góp mặt của các cầu thủ U23 Việt Nam trong đội hình sẽ có thể thu hút thêm một lượng lớn khán giả tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho CLB. Trong suốt các mùa giải đã qua, việc sân Hàng Đẫy vắng khán giả luôn là một niềm đau đáu với những người làm bóng đá Thủ đô.

HLV Hà Nội FC từ chối bình luận án phạt treo giò 2 trận của Văn Quyết

HLV Hà Nội FC từ chối bình luận án phạt treo giò 2 trận của Văn Quyết

HLV trưởng CLB Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã từ chối bình luận về án phạt của Văn Quyết khi tiền vệ của đội bóng Thủ đô bị cấm thi đấu 2 trận và nộp phạt 15 triệu vì hành vi đánh cùi chỏ vào mặt cầu thủ Nghiêm Xuân Tú.

Không chỉ có sự hiện diện của các cầu thủ U23 Việt Nam, BHL Hà Nội FC còn quyết định đôn thêm cầu thủ trẻ lên đội 1 thi đấu tại V-League. Theo chia sẻ của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm, ông đã triệu tập khoảng 10 cầu thủ từ lứa trẻ của CLB. Sau khoảng 1 tháng tập trung ăn tập cùng đội 1, BHL sẽ giữ lại từ 3 tới 5 cầu thủ tham dự V-League 2018.

Trước đó, sau khi mùa giải 2017 khép lại, CLB Hà Nội đã nói lời chia tay với 3 cầu thủ nội là Văn Biển, Hải An và Ngọc Đức. Hoàng Vũ Samson, Loris và Alvaro Silva cũng không còn nằm trong kế hoạch của BHL. Dù Hà Nội FC chỉ còn lại 2 ngoại binh Oseni và Moses, thế nhưng với những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Thành Lương, Văn Quyết… cùng lứa cầu thủ U23 Việt Nam chất lượng, đội bóng Thủ đô vẫn được xem là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch V-League 2018.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm