GĐKT Gede cảnh báo U23 Việt Nam, Văn Quyết phủ nhận sang Malaysia

09/01/2018 19:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam sẽ gặp bất lợi về sức khỏe nếu thời tiết tại Côn Sơn (Trung Quốc) vẫn lạnh như hiện tại, trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết phủ nhận việc sang Malaysia thi đấu.

U23 Việt Nam sẽ rất mệt nếu thời tiết quá lạnh

GĐKT Jurgen Gede khẳng định: “Tôi rất lo nếu thời tiết vẫn lạnh như hiện nay. U23 Việt Nam sẽ rất mệt khi đối đầu với những đối thủ vốn đã mạnh hơn về thể lực”.

Ông Jurgen Gede đồng hành cùng U23 Việt Nam được cho là do HLV Park Hang Seo gửi lời đề nghị đặc biệt. Ông Gede sẽ theo sát các đối thủ của U23 Việt Nam và đưa ra những góp ý với vị HLV người Hàn Quốc.

U23 Việt Nam còn 1 buổi tập luyện vào tối mai (10/1) trước khi bước vào trận đấu mở màn gặp U23 Hàn Quốc vào lúc 18h30 (giờ Việt Nam), ngày 11/1.

Chú thích ảnh
GĐKT Jurgen Gede cho rằng thời tiết quá lạnh ảnh hưởng lớn tới thể lực của U23 Việt Nam. Ảnh: Phạm Tuân.

Chủ nhà Trung Quốc thắng đậm ngày khai mạc VCK U23 châu Á 2018

Chủ nhà U23 Trung Quốc có chiến thắng 3-0 trước U23 Oman ở bảng A VCK U23 châu Á 2018. Ba bàn thắng của U23 Trung Quốc được ghi do công của Yang Liyu, Li Xiaoming và Wei Shihao. Trận đấu còn lại của bảng A là cuộc chạm trán giữa U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Các trận đấu tại bảng B và C sẽ diễn ra vào ngày mai 10/1. Hai đại diện của Đông Nam là U23 Thái Lan và U23 Malaysia lần lượt gặp U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Iraq. Trong khi đó, các trận mở màn của bảng D có U23 Việt Nam diễn ra ngày 11/1.

Chú thích ảnh
Chủ nhà U23 Trung Quốc có khởi đầu suôn sẻ ở VCK U23 châu Á 2018. Ảnh: AFC.
Chuyện 'giấu bài' của U23 Việt Nam

Chuyện 'giấu bài' của U23 Việt Nam

Tối qua (8/1), đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên ở Côn Sơn (Trung Quốc) tại sân tập Côn Sơn Sport Center Subground. Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, khi nhiệt độ giảm tới gần 0 độ C.

Văn Quyết phủ nhận việc sang Malaysia

Trước thông tin Văn Quyết gia nhập CLB Kedah của Malaysia, tiền đạo 27 tuổi khẳng định: “Tôi thấy có hình ảnh được ghép ở trên mạng nhưng chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ đội bóng ở Malaysia. Tôi vẫn đang tập luyện tốt để chuẩn bị cho mùa giải 2018, chứ chưa có kế hoạch nào khác”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn, PGĐ của Hà Nội FC cho biết: “Đúng là phía đại diện của Malaysia là Kedah FC có đặt vấn đề với Hà Nội FC về việc chuyển nhượng Văn Quyết. Nhưng hai bên mới chỉ trao đổi qua, chưa có gì cụ thể và chúng tôi cũng chưa có câu trả lời nào chính thức với phía họ”.

Hà Nội FC hiện vẫn án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Họ để Loris, Alvaro Silva ra đi, trong khi đó, Hoàng Vũ Samson cũng đặt chân sang Buriram United. Ngoài Văn Quyết, hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng được cho là có các đội bóng từ Malaysia và Thái Lan để ý.

Chú thích ảnh
Văn Quyết sẽ là đầu tàu trên hàng công Hà Nội FC ở mùa giải mới.

“Người nhện” Thái Lan gia nhập giải hạng 2 Bỉ

Thủ môn Kawin Thamsatchanan sẽ chuyển từ Muangthong United tới CLB OH Leuven từ giai đoạn lượt về giải hạng 2 Bỉ. Lễ ký kết dự kiến diễn ra vào ngày 10/1.

Việc OH Leuven chiêu mộ thủ môn 28 tuổi này được tiết lộ là do CLB Leicester City giới thiệu. Leicester City và OH Leuven đều có chung nhà tài trợ là King Power, doanh nghiệp miễn thuế lớn nhất Thái Lan.

Kawin hiện tại là đội trưởng của Muangthong United và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Anh giành 2 chức vô địch AFF Cup, 1 HCV SEA Games 2013 và 1 chức vô địch Thai League 1 cùng Muangthong United. Kawin được đánh giá là thủ môn số 1 Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Chú thích ảnh
Thủ môn Kawin Thamsatchanan chính thức ký hợp đồng với CLB hạng 2 Bỉ OH Leuven.

Nhân Văn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm