U23 Việt Nam đá kiểu nào với U23 Hàn Quốc?

09/01/2018 12:51 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam không còn là đối thủ xa lạ đối với HLV Kim Bong Gil và các học trò. Nên chắc chắn các cầu thủ xứ Kim chi sẽ chọn lối đá pressing để đối đầu với các học trò của HLV Park Hang Seo, lối đá đã giúp họ có chiến thắng 2-1 trước chính U23 Việt Nam ở vòng loại.

U23 Hàn Quốc “lột xác”

Trước hết phải nói đội hình hiện nay của HLV Kim Bong Gil mạnh hơn vòng loại rất nhiều. U23 Hàn Quốc mang sang Việt Nam thi đấu vòng loại phần lớn là những cầu thủ sinh viên. 15/23 gương mặt được đăng ký khi ấy đến từ các đội trường đại học như Kwangwoon, Yonsei, Dongguk, Ajou, Hanyang… Sau trận hòa 0-0 U23 Timor Leste, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc chỉ giữ lại 6/25 cái tên trong danh sách U23 Hàn Quốc hiện tại từng sang Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á 2018. Đó là Park Jae Woo,Tae Jeong Kuk, Song Bum Keun, Jo Sung Wook, Lee Sang Min và Cho Young Wook. Số còn lại là những gương mặt trẻ tài năng từ hai giải K-League Challenge và K-League Classic như thủ môn Kang Hyeonmu (Pohang Steelers), hậu vệ Hwang Hyun Soo (FC Seoul)…

Chắc chắn, ông Park sẽ có thông tin bộ ba đang chơi bóng tại nước ngoài là Seo Young Jae (Hamburg SV II - Đức), Hwang Ki Wook (AFC Tubize - Bỉ), Park Inh Yeok (FK Vojvodina - Serbia). 25 cầu thủ hiện tại của U23 Hàn Quốc, có chiều cao trung bình là 1m82 (cao hơn chiều cao trung bình của U23 Việt Nam là 5cm), những pha bóng bổng có thể xem là lợi thế đối với Hàn Quốc khi chạm trán Việt Nam. Các cầu thủ không giỏi trong việc cầm bóng, ban chuyền tìm kẽ hở của đối phương như Nhật Bản. Họ dùng nhiều đến yếu tố thể lực, liên tục tung các chuyền bóng về phía trước, trực diện và đơn giản tấn công dồn dập đến khi đối thủ nghẹt thở, đuối sức và thủng lưới.

Chơi phản pressing

Để chống lại lối chơi pressing, tất yếu U23 Việt Nam phải dùng lối chơi phản pressing, còn có tên gọi counter-pressing hay gegenpressing (từ gegen tiếng Đức có nghĩa tương tự từ counter trong tiếng Anh: chống lại, phản lại). Phong cách chơi bóng này phổ biến ở một vài đội bóng Đức và thường được các HLV như Jupp Heynckes, Juergen Klopp, Pep Guardiola ưa thích. Có 4 dạng triển khai gegenpressing nhưng với thể trạng cầu thủ Việt Nam, lối chơi của J. Klopp có vẻ phù hợp hơn cả. Mấu chốt của lối chơi này là sau 3 giây, khi đội nhà mất bóng, ngay lập tức các cầu thủ đội nhà bao vây cầu thủ Hàn Quốc. Họ vây chặt không gian xung quanh cầu thủ đó bằng cách kèm chặt những cầu thủ xung quanh anh ta và một người nữa lao vào tranh chấp ngay với cầu thủ đang có bóng.

Tình thế đó buộc cầu thủ Hàn Quốc có bóng phải vất vả giữ bóng bằng kĩ thuật cá nhân hoàn hảo hoặc buộc phải tung ra đường chuyền dài bổng ra hướng khác. Và một đường chuyền bổng trong thế bị kèm chặt, nóng vội sẽ khó có thể chuẩn xác được. Lối chơi này đòi hỏi ngay cả tiền đạo cũng phải có thể lực và chiều cao tốt và tiền vệ phòng ngự bắt buộc phải là một máy quét sở hữu nền tảng thể lực cực khỏe, quyết đoán và giỏi cắt bóng.

Tốc độ là một nhân tố quan trọng của lối đá này nên nếu chúng ta triển khai đủ nhanh, thì dù ở trình độ cao hơn nhưng các cầu thủ Hàn Quốc vẫn sẽ bối rối, không kịp trở tay với lối chơi này. Bàn gỡ trên sân Thống Nhất tại vòng loại là một tình huống xử lý của Công Phượng khi đi qua 2 hậu vệ đội bạn ở phút 33 trước khi sút xa đẹp mắt ghi bàn.

Chuyện 'giấu bài' của U23 Việt Nam

Chuyện 'giấu bài' của U23 Việt Nam

Tối qua (8/1), đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên ở Côn Sơn (Trung Quốc) tại sân tập Côn Sơn Sport Center Subground. Buổi tập diễn ra trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, khi nhiệt độ giảm tới gần 0 độ C.

Lối đá này hao tổn thể lực cực lớn cho toàn đội bóng, hễ một mắt xích nào bị hụt hơn là coi như phương án sẽ phá sản. Nếu đối thủ Hàn Quốc có tiền đạo dám cầm bóng đột nhập thì hàng thủ U23 Việt Nam sẽ gặp khó khăn. BHL phải tinh tường trong các pha thay người hay chỉ đạo kịp thời giải quyết sự cố phát sinh trên sân. Bàn thua 1-2 ở vòng loại khi đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang ở đường biên chăm sóc chấn thương, đội bạn có đường phối hợp tấn công trung lộ, Cho Young Wook nhả bóng hợp lý để Hwang Inbeom thoát xuống ghi bàn là minh chứng.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, U23 Việt Nam sẽ xếp hạng mấy tại bảng D VCK U23 châu Á 2018

 

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm