FIFA "y án" các CLB gặp khó

10/01/2013 14:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao yêu cầu của các CLB, VFF đã có công văn đề xuất lên FIFA xin lùi thời hạn đăng ký danh sách chuyển nhượng đầu mùa giải. Tuy nhiên, đề xuất này đã không được chấp nhận.

Hôm qua, VFF đã nhận được thư trả lời của FIFA với nội dung là FIFA không thể đáp ứng yêu cầu của LĐBĐVN vì giai đoạn đăng ký thứ nhất đã diễn ra nên không thể điều chỉnh được. Do vậy, giai đoạn đăng ký thứ nhất mà LĐBĐVN đã đăng ký trên FIFA TMS từ 25/10/2012 đến 16/1/2013 vẫn sẽ được áp dụng.



Chỉ những ngoại binh lần đầu thi đấu tại Việt Nam mới phải đăng ký muộn nhất là ngày 15/1. Ảnh: Kim Ngọc

Trước đó, căn cứ bảng phân bổ thời gian thi đấu thực tế của các giải bóng đá năm 2013 và đề nghị của các CLB tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp 2013, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã gửi văn bản đề nghị FIFA điều chỉnh lại thời gian đăng ký thứ nhất (giai đoạn chuyển nhượng đầu mùa giải) mà LĐBĐVN đã đăng ký trên hệ thống chuyển nhượng quốc tế của FIFA (FIFA TMS) là từ 25/10/2012 đến 16/1/2013 thành thời hạn từ 13/12/2012 đến 6/3/2013.

Tuy nhiên, với thông báo mới nhất từ FIFA, thay đổi như mong muốn của các CLB cũng như VFF không được đáp ứng.

Mặc dù vậy, trao đổi với Thethaovanhoa.vn, Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết, quy định này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các CLB vì thời hạn chuyển nhượng theo quy định của FIFA chỉ áp dụng cho các ngoại binh mới chưa từng thi đấu tại Việt Nam, chưa được cấp ITC vào Việt Nam.

Đối với các cầu thủ ngoại đang thi đấu cho các CLB Việt Nam hoặc các cầu thủ nội thì không nằm trong phạm vi áp dụng điều luật này.

Chỉ 14 ngày trước thời điểm khai mạc giải, các CLB mới phải chốt danh sách cuối cùng (nội binh và cầu thủ ngoại cũ) lên BTC.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm