Đối thủ của tuyển Việt Nam tại King's Cup là Curacao

09/04/2019 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều hôm nay 9/4, Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT) xác nhận đội tuyển Curacao đã nhận lời tham dự King’s Cup lần thứ 47 tại tỉnh Buriram từ ngày 5 đến 8/6. Curacao là đối thủ của Việt Nam ở trận đầu tiên.

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở King’s Cup 2019 trên sân của CLB Xuân Trường đang thi đấu

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở King’s Cup 2019 trên sân của CLB Xuân Trường đang thi đấu

Ban tổ chức King’s Cup 2019 mới đây đã thông báo các trận đấu ở giải đấu này sẽ được diễn ra trên sân vận động Chang Arena, sân nhà của Buriram United.

Ở thời điểm hiện tại, Curacao đang đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA với 1.296 điểm. Đội bóng này vừa bị trừ 10 điểm sau loạt trận giao hữu ở kỳ FIFA Days và tuột một bậc so với tháng trước. Dù chỉ là đất nước nhỏ Curacao đang sở hữu nhiều tài năng bóng đá đang thi đấu cho các CLB lớn ở châu Âu như: Eloy Room (PSV), Cuco Martina (Feyenoord), Elson Hooi (ADO Den Haag), Leandro Bacuna (Cardiff City) hay Michael Maria (Twente). 

VIDEO: Hành trình của đội tuyển Việt Nam tại ASIAN Cup 2019.

Trong đợt tập trung gần nhất của mình, Curacao triệu tập 23 cầu thủ đang chơi bóng Giải VĐQG Hà Lan về chuẩn bị.

Nổi bật nhất trong những cái tên kể trên là cầu thủ Leandro Bacuna. Anh là tiền vệ của Cardiff City đang thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Leandro Bacuna sinh ra tại Hà Lan và từng chơi cho U21 Hà Lan nhưng cuối cùng anh đầu quân cho Curacao khi chọn đội tuyển quốc gia. Bacuna từng khoác áo Aston Villa và CLB Reading. 

Chú thích ảnh
Curacao nhận lời tham dự King's Cup 2019

Trước khi Curacao chính thức nhận lời tham dự King's Cup, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã gửi lời mời tới El Salvador (71 thế giới), Uzbekistan (85 thế giới) và CHDCND Triều Tiên (121 thế giới) nhưng đều bị từ chối.

King’s Cup 2019 lần thứ 47 được tổ chức tại sân Chang Arena của CLB Buriram United từ ngày 5 đến 8/6. 4 đội chia thành 2 cặp đấu loại trực tiếp. Hai đội thắng sẽ tranh chung kết, hai đội thua tranh 3 và 4. Tất cả trận đấu đều thuộc khuôn khổ FIFA Days và tính điểm trên BXH FIFA tháng 7.

Bên cạnh đó, tuyển Thái Lan mới công bố HLV Sirisak Yodyadthai sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng này tham dự King's Cup 2019. Trước đó. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), Somyot Poompanmuang xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ phải tìm kiếm HLV mới vì nhà cầm quân Sirisak Yodyadthai không có bằng HLV Pro. Tuy nhiên do chưa tìm được ứng cử viên phù hợp, HLV Sirisak Yodyadthai tiếp tục ngồi ghế nóng ở tuyển Thái Lan.

Yodyadthai được FAT bổ nhiệm làm HLV tạm quyền, thay thế HLV Milovan Rajevac bị sa thải ở Asian Cup 2019. Ngay lập tức, HLV Sirisak gây ấn tượng khi giúp Thái Lan đánh bại Bahrain, cầm hòa chủ nhà UAE để tiến vào vòng 1/8. 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm