Công Vinh sắp mất ‘Ronaldo Việt Nam’

07/12/2017 15:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - CLB TP.HCM, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh tưởng như đã có thể chốt được hợp đồng với tiền vệ Trần Phi Sơn, người được CĐV thường gọi là “Ronaldo Việt Nam”. Thế nhưng, diễn biến bất ngờ những ngày qua khiến mọi chuyện đảo chiều.

Theo một số nguồn tin thân cận, ngoài CLB hiện tại SLNA đề nghị ký hợp đồng mới 3 năm, mức lót tay 2 tỷ đồng/năm, Phi Sơn còn nhận được đề nghị chuyển nhượng từ tân vô địch V-League Quảng Nam, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa và đương nhiên là cả CLB TP.HCM.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, Phi Sơn vẫn chưa quyết định chọn CLB nào làm bến đỗ mới cho sự nghiệp cầu thủ của mình tại V-League dù khả năng chia tay đội chủ sân Vinh đã được khẳng định là khoảng 70 đến 80%.

Sau trận chung kết Cup quốc gia, Phi Sơn cùng các đồng đội tại SLNA đang tạm thời nghỉ trước khi tập trung trở lại chuẩn bị cho mùa giải mới.

Mặc dù từng có thông tin Phi Sơn sang Nhật Bản thử việc tại một đội bóng ở J.League 2 sau khi V-League 2017 rồi mới quyết định chọn bến đỗ mới nhưng đến lúc này, khả năng Phi Sơn ở lại thi đấu tại V-League 2018 là gần như chắc chắn.

Ban đầu Phi Sơn nằm trong tầm ngắm của CLB TP.HCM trong chiến dịch cải tổ lực lượng, vươn tầm thành “đại gia” cùng Vũ Minh Tuấn và Sầm Ngọc Đức, cộng thêm HLV Miura nhưng giờ, khả năng đội bóng TP.HCM có được chữ ký của Phi Sơn là không cao.

FLC Thanh Hóa sau khi thay thế Quảng Nam dự vòng loại AFC Champions League đang cần tăng cường lực lượng hơn bao giờ hết và Phi Sơn là sự lựa chọn không tồi, nhất là khi cựu HLV đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng được cho là ứng viên thay thế ông Petrovic.

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Vì sao Phi Sơn quyết rời SLNA?

Nếu không có quá nhiều bất ngờ, bến đậu mới của tiền vệ 25 tuổi này sẽ là sân Thống Nhất cùng ông thầy HLV Toshiya Miura. Cầu thủ 25 tuổi này đã có một quyết định được xem là sáng suốt trong sự nghiệp “quần đùi, áo số” của mình.

Nếu chọn FLC Thanh Hóa, Phi Sơn sẽ được nhận chế độ đãi ngộ chắc chắn tốt hơn mức 2 tỷ đồng/năm như đề nghị gia hạn của SLNA và con số tương đương từ CLB TP.HCM.

Quan trọng hơn, thi đấu cho FLC Thanh Hóa sẽ gần nhà và đây là môi trường quen thuộc với khá nhiều đồng đội cũng trưởng thành từ SLNA trước đây.

Bây giờ, Phi Sơn có nhiều hơn một sự lựa chọn cho quyết định thi đấu ở đâu tại V-League 2018. CLB TP.HCM, FLC Thanh Hóa hay thậm chí là Quảng Nam, tất cả đều có thể xảy ra.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm