Công Vinh hai lần sút dội xà FC Tokyo, Công Phượng không về Việt Nam

05/05/2016 11:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới trận đấu chia tay AFC Champions League của B.Bình Dương và đội tuyển Việt Nam là tâm điểm bản tin ngày 5/5.

Công Vinh hai lần sút dội xà ngang, cột dọc

Tiền đạo Lê Công Vinh đã có hai cú sút dội xà ngang, cột dọc trong trận thua 1-2 của B. Bình Dương trước FC Tokyo tại lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League 2016 tối qua (4/5). Trước đó, Công Vinh cũng là chủ nhân bàn thắng duy nhất của B.Bình Dương ở trận đấu này.

Chia sẻ về hai tình huống sút bóng dội xà của Công Vinh, HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Thật đáng tiếc khi Công Vinh lại sút trúng xà ngang và cột dọc thay vì ghi bàn”.


Công Vinh kém may mắn trong trận đấu với FC Tokyo.Ảnh: Phạm Tuân

Văn Toàn chỉ bị cảnh cáo vì đẩy trọng tài

Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã quyết định chỉ phạt cảnh cáo tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL sau lỗi phản ứng với trọng tài Nguyễn Đức Vũ ở vòng 8 V-League. Tiền đạo của HAGL đã có hành động phản ứng vì cho rằng trọng tài xử ép mình ở trận thua 1-2 của HAGL trước Thanh Hóa.

Trước đó, Văn Toàn đã lên tiếng xin lỗi trọng tài Đức Vũ và người hâm mộ cả nước vì tình huống thiếu kiềm chế của mình.

VPF: 90 % tình huống phản ứng trọng tài là sai

Tổng giám đốc VPF Cao Văn Chóng khẳng định 90 % các tình huống phản ứng trọng tài trong trận đấu là không đúng. Chia sẻ trên VPF, ông Chóng nói: “Tôi kêu gọi các CLB hãy tập trung vào chuyên môn để cống hiến tốt nhất cho khán giả của mình, hạn chế phản ứng thái quá làm mất hình ảnh của cá nhân, mất hình ảnh CLB cũng như hình ảnh giải đấu trong mắt người hâm mộ.

Có đến 90% các tình huống phản ứng trọng tài từ cầu thủ, HLV là không đúng, số liệu này có thông kê hẳn hoi từ Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) qua nhiều mùa bóng chứ không phải con số cảm tính. Ai sai người đó chắc chắn sẽ bị xử lý, kể cả trọng tài sai cũng bị xử lý chứ không hề bao che khuất tất.

Bình luận viên Quang Huy: 'Hải Phòng chỉ là Leicester, Bình Dương mới là lá cờ đầu'

Bình luận viên Quang Huy: 'Hải Phòng chỉ là Leicester, Bình Dương mới là lá cờ đầu'

Chiến dịch AFC Champions League 2016 đã kết thúc với B.Bình Dương. Dù không thể giành vé đi tiếp, hành trình năm nay của B.Bình Dương, với đỉnh cao là thắng lợi trước Jeonbuk Hyundai Motors, vẫn là bước tiến bộ lịch sử của bóng đá Việt Nam.


Chúng tôi có nhiều công cụ và nhiều kênh để giám sát điều hành giải đấu nên sẽ không có chuyện bỏ lọt bất cứ tình huống nào”.

Công Phượng sẽ không về Việt Nam

Trước việc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không được thi đấu thường xuyên tại Mito Hollyhock, Yokohama và Incheon United, đã có những ý kiến cho rằng bộ ba này nên về nước thi đấu. Nhưng trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL khẳng định: “Phải thừa nhận rằng, trình độ của bóng đá Việt Nam so với Nhật Bản và Hàn Quốc là khác nhau nên để chơi được thì cần có thời gian.

BHL của các CLB này chắc chắn phải cân nhắc và muốn các cầu thủ của chúng ta chuẩn bị tốt hơn. Hơn nữa, cầu thủ của chúng ta còn trẻ. Riêng với Công Phượng thì bị chấn thương trước đó nên chưa có phong độ tốt nhất”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm