Công Phượng, Thành Lương có thể sang Thái Lan thi đấu

30/09/2016 18:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Công PhượngThành Lương là hai cầu thủ được đánh giá là có đủ khả năng thi đấu tại Thai League khi giải bóng đá xứ chùa Vàng nới lỏng quy định đăng ký cầu thủ ngoại từ mùa giải 2018.
Đầu mùa giải 2018, một suất ngoại binh của các CLB Thái Lan sẽ dành cho các cầu thủ thuộc ASEAN. Chính vì vậy, nhiều cầu thủ bóng đá tốt nhất của khu vực có thể chuyển sang Thái Lan thi đấu với một hợp đồng béo bở cùng một môi trường cạnh tranh cao. Trong khi đó, các đội bóng của Thái Lan cũng có thể tận dụng giá trị thương mại mà những cầu thủ này đem lại.

Trang Footballchannel.asia đã chọn ra 10 gương mặt đầy triển vọng của các quốc gia trong khu vực có khả năng phát triển mạnh tại giải VĐQG của Thái Lan, trong đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng của Mito Hollyhock và tiền vệ Phạm Thành Lương của Hà Nội T&T là hai cái tên được nhắc đến.

Cả hai đều có hình ảnh đẹp tại Việt Nam, sức ảnh hưởng với bóng đá Việt và quan trọng hơn cả Công Phượng và Thành Lương đều sở hữu lối chơi kỹ thuật hợp với một số đội bóng Thái Lan. 


Công Phượng được đánh giá có thể phát triển sự nghiệp tốt khi sang thi đấu tại giải VĐQG Thái Lan. Ảnh: CLB Mito Hollyhock

Công Phượng là cái tên đã trở thành hiện tượng tại Việt Nam khi còn rất trẻ, các màn trình diễn của Phượng tại các giải đấu trẻ cũng thu hút sự chú ý của nhiều tuyển trạch viên khu vực Đông Á. Bản hợp đồng 1 năm với Mito Hollyhock, chơi tại J-League 2 là bước đột phá trong sự nghiệp của Công Phượng.

Tuy không được ra sân thường xuyên nhưng hiện tại anh vẫn được đánh giá là cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Đông Nam Á. Cuối năm nay, Công Phượng sẽ hết hạn hợp đồng với đội bóng của Nhật Bản và chắc chắn anh sẽ không tránh được những lời mời gọi đến từ xứ sở chùa Vàng.
Công Phượng, Tuấn Anh được ‘giải phóng’ về dự AFF Cup 2016

Công Phượng, Tuấn Anh được ‘giải phóng’ về dự AFF Cup 2016

Công Phượng cùng Tuấn Anh sẽ được về nước cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2016, đây là thông tin mà Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận sáng nay 16/9.


Trong khi đó, đàn anh của Công Phượng, tiền vệ Phạm Thành Lương đã được cả Đông Nam Á thừa nhận đẳng cấp trong nửa thập kỷ qua. Trang Football Channel Asia nhấn mạnh rằng, Thành Lương là cầu thủ tấn công linh hoạt, có thể chơi được nhiều vị trí ở hàng tiền vệ và là thành viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm gần đây.

AFF Suzuki Cup 2014, Lương cũng là người chơi tốt nhất. Gần đây nhất, Thành Lương cũng giành chức vô địch V-League lần thứ hai cùng với Hà Nội T&T.

* Top 10 cầu thủ sẽ phát triển mạnh khi thi đấu tại Thái Lan(Theo Football Channel Asia):

1. Hậu vệ Fadhli Shas (Malaysia/Johor Darul Takzim).

2. Hậu vệ Hariss Harun (Singapore/Johor Darul Takzim).

3. Tiền vệ Safuwan Baharudin (Singapore/ PDRM)

4. Tiền vệ Phạm Thành Lương (Việt Nam/Hà Nội T&T).

5. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng (Việt Nam/Mito Hollyhock).

6. Tiền vệ Zulham Zamrun (Indonesia/Persib Bandung).

7. Tiền vệ Irfan Bachdim (Indonesia/ Consadole Sapporo)

8. Tiền đạo Kyaw Ko Ko (Myanmar/Yangon United).

9. Thủ môn Neil Etheridge (Philippines/Walsall).

10. Tiền đạo Phil Younghusband (Philippines/Loyola Meralco Sparks).

Công Phượng được cha đẻ "Captain Tsubasa" vẽ chân dung

Hình ảnh Công Phượng được họa sĩ Yoichi Takahashi, người sáng tác bộ truyện tranh nổi tiếng "Captain Tsubasa" của Nhật Bản, vẽ và in trên chiếc áo phông do chính tay ông thiết kế.


Mặt trước chiếc áo vẽ hình Công Phượng do họa sĩ Yoichi Takahashi thiết kế

CLB Mito Hollyhock sẽ bán chiếc áo phông này vào ngày 16/10 trong trận đấu của đội với Yokohama FC, khoản tiền thu được sẽ được ủng hộ, quyên góp bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ em châu Á.

Bên cạnh đó, tiền đạo 20 tuổi cũng đăng dòng trạng thái thể hiện rõ quyết tâm tiến lên phía trước của mình trên fanpage Nguyễn Công Phượng JMG: "Phía trước đang chờ. Không thể dừng lại ở đây được".


Hiếu Lương
      

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm