Công Phượng, Tuấn Anh được ‘giải phóng’ về dự AFF Cup 2016

16/09/2016 11:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng cùng Tuấn Anh sẽ được về nước cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2016, đây là thông tin mà Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn xác nhận sáng nay 16/9.

Theo đó, Công Phượng sẽ về Việt Nam vào ngày 2/10 và 1 ngày sau đó đến lượt Tuấn Anh và bộ đôi này kịp cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên ngày 6/10.

Ngày 7/10, Công Phượng và Tuấn Anh sẽ quay lại Nhật Bản tập luyện cùng đội bóng chủ quản Mito Hollyhock và Yokohama FC và trở lại Việt Nam ngày 31/10 để tập luyện ở giai đoạn quyết định trước khi bước vào vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup 2016.

AFF Suzuki Cup là giải đấu không thuộc hệ thống giải của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nên về nguyên tắc, nếu các CLB chủ quản không đồng ý thì cả Công Phượng lẫn Tuấn Anh đều không được về nước tập trung đội tuyển Việt Nam.


Công Phượng sẽ có mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2016.Ảnh: Mito Hollyhock

Tuy nhiên, theo đề xuất của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, VFF đã sớm xúc tiến việc liên hệ với các đội bóng chủ quản của Công Phượng và Tuấn Anh tại Nhật Bản là Mito Hollyhock cùng Yokohama FC.

Chưa hết, nhờ mối quan hệ hữu hảo giữa Liên đoàn bóng đá hai nước, giữa Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản Kozo Tashima, bộ đôi tuyển thủ trẻ của đội tuyển Việt Nam đã được tạo những điều kiện tốt nhất.

Kết quả là sau buổi làm việc sáng nay 16/9 giữa Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và đại diện hai đội bóng Mito Hollyhock, Yokohama FC với cầu nối là Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima, quyết định “giải phóng” Công Phượng và Tuấn Anh đã được đưa ra.

'Về nước tốt cho Công Phượng, Tuấn Anh'

'Về nước tốt cho Công Phượng, Tuấn Anh'

Được cho đi “du học” ở Nhật Bản song hạn chế lớn nhất của Công Phượng và Tuấn Anh là ít được ra sân. Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh, việc những ngôi sao trẻ này về nước sẽ tốt cho họ.

Riêng đối với trường hợp Xuân Trường, VFF cũng đã có ý kiến đối với CLB Incheon United nhưng đội bóng này mới đây đã thay HLV trưởng, thành tích thi đấu tại K.League không tốt, đứng cuối bảng xếp hạng với 27 điểm sau 29 vòng đấu nên phía đội bóng Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu bước vào quá trình chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2016 từ ngày 24/9 khi tập trung tại TP.HCM.

Danh sách tập trung đội tuyển sẽ được HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng công bố sau khi V.League hạ màn chiều 18/9 tới.

Với việc Công Phượng, Tuấn Anh và có thể là cả Xuân Trường được cho phép về tập trung đội tuyển quốc gia, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có thêm những sự lựa chọn nhân sự tốt và tự tin xây dựng lối chơi phối hợp nhỏ trên cơ sở những con người hiện có.

AFF Suzuki Cup 2016 diễn ra từ ngày 19/11 đến 17/12/2016. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng đồng chủ nhà Myanmar, Malaysia và đội vượt qua vòng sơ loại (gồm Campuchia, Lào, Timor Leste và Brunei).

Bảng A có đồng chủ nhà Philippines, đương kim vô địch Thái Lan, Singapore và Indonesia. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là lọt vào chung kết.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm