Chuyên gia Vũ Mạnh Hải 'bắt bệnh' đội tuyển Việt Nam

14/11/2016 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với báo Thể thao & Văn Hóa, chuyên gia Vũ Mạnh Hải đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt trước thềm AFF Cup 2016 khi thầy trò HLV Hữu Thắng gây ấn tượng mạnh ở các lượt trận giao hữu. Tuy nhiên, theo ông Hải, đội tuyển Việt Nam vẫn còn một số điểm hạn chế, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Ông Hải nói: “Khác với thời HLV Toshiya Miura nắm đội, dưới bàn tay của Hữu Thắng, lối chơi của đội tuyển Việt Nam được định hình một cách rõ rệt và ở trận đấu nào các cầu thủ đều thể hiện được lối đá riêng, có hình hài cụ thể.

Tôi nghĩ với những nhân sự đang có trong tay, HLV Hữu Thắng lựa chọn lối chơi chủ động kiểm soát bóng, phối hợp nhỏ, nhanh là rất hợp lí. Sự kết hợp của những nhân tố trẻ Xuân Trường, Tuấn Anh từng có thời gian dài ăn tập tại những môi trường bóng đá tiên tiến như Nhật Bản, Hàn Quốc đã tạo ra luồng sinh khí mới mẻ cho đội tuyển Việt Nam.

Bên cạnh đó, những gương mặt dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết giúp tập thể đội bóng có được chiều sâu và chất lượng đội hình.


Một điều nữa là, qua trận đấu giao hữu với Indonesia và CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản), những thử nghiệm nhân sự của HLV Hữu Thắng ít nhiều phát huy được hiệu quả. Thêm vào đó, từ những vị trí thường xuyên đá chính cho tới các cầu thủ dự bị khi được tung vào sân thì họ biết mình phải chơi ra sao để phù hợp với ý đồ chiến thuật mà HLV Hữu Thắng đang áp dụng. Tôi nghĩ chính sự thống nhất cách chơi, lối đá xuyên suốt các trận giao hữu vừa qua đã giúp thầy trò HLV Hữu Thắng có được sự ổn định phong độ và giành kết quả tốt”.

Bên cạnh đó, cựu cầu thủ Thể Công chỉ ra một số điểm hạn chế của đội tuyển Việt Nam: “Tuy nhiên, trước thềm AFF Cup 2016, đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải cải thiện một số nhược điểm, đặc biệt là khâu phòng ngự.

Tôi nhận thấy khả năng chống phản công của đội tuyển Việt Nam còn yếu và chưa có được sự chắc chắn cần thiết. Ngoài ra, vị trí cặp trung vệ của đội tuyển Việt Nam chưa ai có thể khiến người hâm mộ cảm thấy thực sự an tâm.

Tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup thì cũng thường thôi!

Tuyển Việt Nam thất bại ở AFF Cup thì cũng thường thôi!

Từ chỗ không có áp lực gì thì nay ĐTVN có một trách nhiệm lớn lao ấy là không đi ngược dòng nước của cả một nền thể thao trong đó có bóng đá.

Đình Luật chơi tương đối tròn vai ở những trận vừa qua nhưng ở anh vẫn thiếu tố chất của một thủ lĩnh hàng thủ. Ngọc Hải thi đấu tốt ở vị trí trung vệ nhưng lối đá của anh khiến nhiều người hâm mộ sẽ phải lo lắng. Nếu cậu ta không chịu tiết chế, từ bỏ thói quen vào bóng thô bạo thì sẽ có những thời điểm Ngọc Hải và đội tuyển Việt Nam phải trả giá đắt”.

Chuyên gia Mạnh Hải phân tích thêm: “Ở một trận đấu với CLB Nhật Bản vừa qua chỉ có tính giao hữu và ở pha bóng không cần thiết phải phải vào bóng như thế, nhưng rốt cuộc Ngọc Hải vẫn khiến đối phương chấn thương và rời sân bằng cáng.

Đó là điều mà bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể bào chữa được sai lầm của Hải. Tôi nghĩ là HLV Hữu Thắng nên chấn chỉnh và nhắc nhở nghiêm khắc Ngọc Hải. Khi chúng ta bước vào giải đấu chính thức, nếu Ngọc Hải mà cứ đá như vậy thì chắc chắn anh ta sẽ bị truất quyền thi đấu, đội tuyển Việt Nam đương nhiên thiệt quân và chắc chắn hình ảnh đội tuyển cũng sẽ bị sứt mẻ nghiêm trọng.

Tôi hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ có những chỉ đạo hợp lí và kịp thời để hàng thủ Việt Nam thi đấu chắc chắn và ít mắc phải những những sai lầm như trong thời gian qua.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng một đội hình kết hợp nhiều nhân tố trẻ xuất sắc cùng các cựu binh bản lĩnh, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được những kết quả khả quan khi bước vào tranh tài tại giải đấu AFF Cup 2016”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm