Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Hải Phòng hay đấy'

27/08/2016 11:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định, đội đầu bảng Hải Phòng sẽ có khả năng bứt tốc ở cuộc đua vô địch nếu đánh bại được đội chủ nhà XSKT Cần Thơ ở vòng 23 V-League 2016.

Đánh giá về cơ hội chiến thắng của Hải Phòng trong chuyến làm khách tới sân của XSKT Cần Thơ, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: “Mặc dù khoảng cách điểm số giữa Hải Phòng với nhóm bám đuổi không quá lớn thế nhưng người hâm mộ bóng đá đất cảng có lý do để có thể tin tưởng vào một kết quả tốt của đội nhà trong chuyến làm khách tới sân của CLB XSKT Cần Thơ.

Không thể giành chiến thắng trước đội bóng xứ Thanh ở vòng đấu trước, tuy nhiên lối chơi của Hải Phòng đã cho thấy sự nguy hiểm và khó lường khi có sự góp mặt trở lại của cặp tiền đạo người Jamaica, Fagan và Stevens”.

Ông Hải phân tích thêm: “Khi vắng ngoại binh, Hải Phòng đã có trận đấu xuất sắc bằng việc đánh bại Hà Nội T&T với tỉ số 2-1 nhưng tôi đánh giá đó chỉ là một trận đấu xuất thần của đội bóng đất cảng mà thôi. Không chỉ có Hải Phòng mà bất kì đội bóng nào tham dự V-League khi vắng 2 ngoại binh đều rất khó đá.

Chính vì thế, sự trở lại Fagan và Stevens là cực kì quan trọng và có ý nghĩa sống còn tới tham vọng vô địch của Hải Phòng. Bên cạnh đó, đối thủ của Hải Phòng ở vòng 23 là XSKT Cần Thơ sẽ mất đi trung vệ Chí Công vì án treo giò. Chí Công được biết đến là trung vệ có khả năng đeo bám và vô hiệu hóa ngoại binh rất tốt.

Việc thiếu vắng Chí Công sẽ tạo điều kiện cho Stevens và Fagan có thêm cơ hội để uy hiếp và chọc thủng lưới đối phương. Ngoài ra, trên thực tế, XSKT Cần Thơ gần như đã chắc chắn trụ hạng nên họ cũng sẽ không còn nhiều mục tiêu phấn đấu. Vì thế, nếu Hải Phòng đá tập trung và biết chắt chiu cơ hội thì khả năng cao họ có thể giành 3 điểm ngay trên sân của đội bóng Tây Đô”.

Huỳnh Đức và SHB.ĐN đang rộng cửa vô địch. Ảnh Nam Giao

Trong khi đó, những đội bám đuổi là SHB Đà Nẵng, Than Quảng Ninh sẽ phải đối đầu với những đối thủ không hề dễ chịu là Sanna Khánh Hòa và HAGL. Theo ông Hải, SHB Đà Nẵng lẫn Than Quảng Ninh sẽ vấp phải nhiều khó khăn trở ngại:

“Trên sân Nha Trang, đội bóng phố Biển Sanna Khánh Hòa luôn chơi bóng rất khó chịu và mà tiêu biểu là trận đấu thầy trò Võ Đinh Tân đánh bại đội đầu bảng Hải Phòng 3-0 ở vòng 21. Vì thế, SHB Đà Nẵng sẽ phải rất thận trọng khi tới làm khách trên sân của Sanna Khánh Hòa. Chỉ cần một chút sơ sẩy và thiếu tập trung là thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể sẽ phải trả giá rất đắt. Tuy nhiên, tôi tin kinh nghiệm và bản lĩnh của một đội bóng từng 2 lần vô địch V-League sẽ giúp ích cho Đà Nẵng ở những thời điểm then chốt của mùa giải.

Trong khi đó, đội đang tạm xếp thứ 3 Than Quảng Ninh sẽ phải tiếp đón HAGL đang có phong độ cực cao. Đội bóng phố Núi đã giành 4 chiến thắng liên tiếp để rời xa nhóm có nguy cơ rớt hạng. Đây được xem là thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

Đội bóng đang xếp thứ 4 là Hà Nội T&T cũng đang trực chờ các đội phía trên sảy chân để soán vị trí. Nếu không có những vấn đề ngoài chuyên môn chi phối thì rõ ràng, dù phải đá sân khách nhưng đội bóng Thủ đô vẫn sáng cửa chiến thắng trước Sài Gòn FC”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm