Bố Trọng Hoàng sung sướng vì con trai ghi bàn

23/11/2016 21:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận đấu giữa Việt NamMalaysia vào chiều ngày 23/11, ông Nguyễn Trọng Hường, bố của tuyển thủ quốc gia Nguyễn Trọng Hoàng, đã tổ chức cho bà con lối xóm đến nhà mình để xem trực tiếp đội tuyển thi đấu và cổ vũ cho thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Niềm vui của ông Hường và gia đình càng được nhân lên gấp bội khi đội tuyển Việt Nam đã có 2 chiến thắng liên tiếp tại giải năm nay, trong đó có sự đóng góp của tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng.

Kết thúc trận đấu, khi trao đổi với Thethaovanhoa.vn, ông Hường không giấu nổi niềm vui vì Trọng Hoàng là người ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Việt Nam trước Malaysia.

Ông Hường nói: “Tôi không còn biết thể hiện niềm vui của mình như thế nào nữa khi Việt Nam chiến thắng. Vui mừng, hạnh phúc sung sướng khi đội tuyển chúng ta đã có 2 chiến thắng để dẫn đầu bảng.

Đặc biệt hơn, sung sướng nhất là cả 2 chiến thắng đó đều có dấu ấn của con trai tôi. Trận đầu tiên gặp chủ nhà Myanmar, chính Hoàng đã có đường chuyền quyết định cho Công Vinh ghi bàn để mang về chiến thắng đầu tiên. Trận này lại Hoàng ghi bàn duy nhất để mang về chiến thắng.

Bộ ba Hoàng - Xuân - Vinh lên tiếng, Việt Nam thắng liền 2 trận ở AFF Cup 2016

Bộ ba Hoàng - Xuân - Vinh lên tiếng, Việt Nam thắng liền 2 trận ở AFF Cup 2016

Trọng Hoàng, Xuân Trường và Công Vinh là ba ngòi nổ tấn công quan trọng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia khi mà phần lớn các cơ hội ghi bàn của Việt Nam đều đến từ đôi chân của ba cầu thủ trên.


Nên nhớ đây là bàn thắng mà Hoàng ghi bằng chân trái không thuận nhưng thể hiện được sự tinh tế của mình khi có pha cứa lòng kỹ thuật. Niềm vui cho con trai tôi là một thì niềm vui đội tuyển Việt Nam chúng ta giành trọn 6 điểm lại được nhân lên 10 lần.

Chiến thắng này sẽ giúp đội tuyển Việt Nam có cơ hội dẫn đầu bảng B để vào bán kết và sẽ không phải gặp Thái Lan tại vòng bán kết”.

Cũng theo ông Hường, mỗi khi kết thúc trận đấu, Trọng Hoàng luôn gọi điện thoại về cho gia đình: “Bao giờ cũng thế, thi đấu xong em nó đều gọi về cho gia đình. Khi đó tôi đều động viên để em có tinh thần thi đấu cống hiến hết sức mình.

Gia đình chúng tôi và người hâm mộ tin rằng HLV Hữu Thắng sẽ thành công trong kỳ AFF Suzuki Cup lần này. Tôi tin Việt Nam sẽ giành chức vô địch”.

Đại Nghĩa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm