HLV Lê Thụy Hải khen Trọng Hoàng, chê Công Phượng quá yếu

24/11/2016 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng thể lực kém, cầm bóng không hợp lý, Trọng Hoàng tranh chấp tốt, chơi đầy nỗ lực, ghi bàn rất đẹp là hai trong số những đánh giá của HLV Lê Thụy Hải sau trận Việt Nam thắng Malaysia.
Tuyển Việt Nam vừa đánh bại Malaysia 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Trọng Hoàng tại lượt trận hai bảng B AFF Suzuki Cup 2016 tối 23/11. Thắng lợi này giúp đội tuyển giành lấy ngôi đầu bảng và tấm vé sớm vào bán kết. Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển, HLV Lê Thụy Hải nói: “Chúc mừng Việt Nam đã chiến thắng và chắc chắn vào bán kết. Chúng ta thành công hôm nay bởi sang hiệp hai, Việt Nam đã trở lại lối đá nhỏ nhuần nhuyễn. Trước đó, chúng ta đá hiệp một không hợp lý.

Chúng ta lùi về bật tường nhỏ, chuyền bóng ngắn, chơi gắn kết thì lối chơi của Malaysia mới bị phá vỡ. Chúng ta phải đá nhỏ chứ không thể chỉ trông vào Xuân Trường để chuyền những quả dài. Hai tiền vệ cánh Trọng Hoàng, Thành Trung đều không phải những cầu thủ đè vào. Thành Lương cũng thế. Họ chỉ có thể lùi về nhận bóng. Chúng ta đá những quả dài vào cho Văn Quyết và Công Vinh thì rất dễ bị đối phương bắt được.
HLV Lê Thụy Hải: 'Xuân Trường đã là cái gì ghê gớm đâu?'

HLV Lê Thụy Hải: 'Xuân Trường đã là cái gì ghê gớm đâu?'

HLV Lê Thụy Hải đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về màn trình diễn của cầu thủ đang được ca ngợi Lương Xuân Trường trong thắng lợi 2-1 của tuyển Việt Nam trước Myanmar tại trận mở màn AFF Suzuki Cup 2016.


Chúng ta có bàn thắng ấy chính nhờ lối chơi bật tường nhỏ, phối hợp. Nếu chơi thế từ đầu, chúng ta đã giải quyết được sớm trận đấu”.

Bàn thắng duy nhất của tuyển Việt Nam được ghi bởi cầu thủ lần đầu đá chính Trọng Hoàng. Ông Hải tin rằng quyết định để Trọng Hoàng đá chính của HLV Hữu Thắng là rất hợp lý: “Điểm tôi khen Trọng Hoàng là tinh thần chiến đấu. Hôm nay, Hữu Thắng để anh Hoàng đá vì đội tuyển cần cẩn thận, cần an toàn. Anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ và còn ghi bàn quyết định. Trọng Hoàng cầm bóng qua hai người, đá quả ra góc bằng chân trái như vậy là rất hay, rất tỉnh táo.

Bản thân Hoàng cũng chơi rất tích cực, nỗ lực, tranh cướp quyết liệt. Nếu Trọng Hoàng không chơi được thế, Âu Văn Hoàn ở cùng cánh ấy sẽ rất khó khăn. Chính vì lùi sâu như thế nên Trọng Hoàng rất thiệt thòi. Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn ghi bàn. Dù vậy, chúng ta phải nói thật là Trọng Hoàng cũng đã bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn”.

Nếu Trọng Hoàng có trận đầu đá chính thì một cầu thủ khác là Công Phượng đã lần đầu tiên vào sân tại AFF Cup. Tuy nhiên, chỉ người đầu tiên nhận được lời khen của ông Lê Thụy Hải.


Trọng Hoàng chơi rất tốt cả trên phương diện phòng ngự lẫn tấn công và còn ghi bàn. Ảnh: Tuấn Hữu


Nói về Công Phượng, chiến lược gia người Hà Đông thẳng thắn: “Công Phượng đá như thế là quá yếu. Nói quá kém thì tôi không nỡ nhưng Công Phượng yếu quá, thể lực kém, cầm bóng hầu hết mất và đua đuổi tốc độ đều không được. Lối chơi của anh ta vẫn như thế. Người ta có ba người mà Công Phượng vẫn cắm đầu đâm vào để rồi mất.

Công Phượng cũng có cơ hội nhé nhưng anh ta để mất bóng. Một tình huống khác, anh ta đỡ bóng bằng ngực rất kém cũng trong vòng cấm địa. Nếu người ta tỉnh táo, họ sẽ lao vào đánh đầu ngay. Đương nhiên, Công Phượng được giới truyền thông ca ngợi, được tạo mọi điều kiện tốt. Nhưng nếu để Công Phượng vào, tôi nghĩ anh ta đá không bằng nhiều em khác đâu”.

Trận thắng Malaysia là lần đầu tiên sau 5 trận gần nhất ở AFF Cup, hàng thủ tuyển Việt Nam giữ sạch lưới. Đánh giá về tuyến phòng ngự, ông Hải phân tích: “Trận đấu căng thẳng khiến tâm lý hàng phòng ngự hơi bị căng cứng. Hai trung vệ trông thế nhưng vẫn còn những khoảng hở. Khi chúng ta có bàn thắng, hàng thủ cũng chơi thiếu tỉnh táo, vội vàng tranh cướp dẫn tới nguy hiểm trong nhiều tình huống.

Người tốt nhất hôm nay là Âu Văn Hoàn. Anh ta đã hoàn thành nhiệm vụ, tranh cướp tốt, cầm bóng chững chạc, biết chuyền bóng, lên tạt được và mạnh dạn tấn công”.

Thanh Hà (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm