BHL U22 Việt Nam đề nghị loại vĩnh viễn 2 tuyển thủ chơi xấu

07/11/2013 19:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc họp tại Campuchia sáng 7/11 trước khi trở về Việt Nam, BHL đội tuyển U22 Việt Nam đã cảnh cáo Văn Dũng và Minh Tùng, hai tuyển thủ chơi xấu và bị truất quyền thi đấu ở trận thua U23 Thái Lan một ngày trước đó.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng với hình thức kỷ luật cảnh cáo nội bộ, BHL đã thống nhất sẽ kiến nghị lên VFF để trong thời gian tới không triệu tập Minh Tùng, Văn Dũng lên đội tuyển quốc gia.

Hình thức kỷ luật nói trên cũng được báo về CLB chủ quản của bộ đôi hậu vệ này.

Sở dĩ có mức án kỷ luật cảnh cáo, đề nghị loại khỏi danh sách đội tuyển quốc gia dù ở cấp độ nào là bởi trong trận đấu với U23 Thái Lan chiều 6/11, Văn Dũng, Minh Tùng đã thể hiện lối chơi bạo lực, phản bóng đá, phải nhận thẻ đỏ rời sân, ảnh hưởng đến toàn đội.

Mặc dù BIDC Cup chỉ là một giải đấu giao hữu nhưng đã khoác áo đội tuyển quốc gia là thì bất cứ cầu thủ nào cũng phải cống hiến hết mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo nhưng Văn Dũng và Minh Tùng lại không làm được điều đó.

Được biết, sau khi trở về Việt Nam, HLV trưởng Đinh Văn Dũng sẽ trực tiếp gửi báo cáo lên Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, từ đó quyết định chính thức mới được đưa ra.

C.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm