Báo chí nước ngoài lo lắng khả năng chịu áp lực của đội Việt Nam

18/11/2016 08:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Từ FourFourTwo, FoxSportAsia đến các trang báo của Myanmar đều đánh giá cao Việt Nam. Họ khẳng định tuyển Việt Nam tiến bộ rất nhanh trong năm 2016, nhưng vấn đề lớn nhất của đội là khả năng chịu áp lực chưa tốt.

Four Four Two (Malaysia): Việt Nam mạnh nhất bảng B

Bài viết của John Duerden trên trang FourFourTwo có tựa đề “Suzuki Cup hãy cẩn thận – một  khẳng định hai quan điểm rõ ràng về ĐT Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2016. Quan điểm thứ nhất, “Thái Lan là ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch nhưng chỉ có một đội bóng có thể khiến họ cần dè chừng, đó là Việt Nam”.

Quan điểm thứ hai, “Có những điều nhắc nhở Myanmar và Malaysia rằng Việt Nam là đội bóng mạnh nhất ở bảng của họ nhưng cũng là cảnh báo cho bất cứ đội bóng nào muốn giành lấy chiếc cúp AFF Suzuki Cup”.


Tất cả những đánh giá ấy đến sau chiến thắng đầy thuyết phục 5-2 của Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên vào tháng 10 vừa qua. “Sức trẻ, khả năng làm chủ trái bóng cực tốt của Xuân Trường, Tuấn Anh kết hợp với kinh nghiệm của Công Vinh, một trong những tiền đạo hàng đầu Đông Nam Á biến Việt Nam trở thành một trong những đội bóng đáng xem nhất”.

FourFourTwo cũng thuật lại phát biểu của Amri Yahyah, cầu thủ tấn công chủ chốt của ĐT Malaysia như để tăng thêm sự thuyết phục cho bài viết: “Amri Yahyah cho rằng sẽ là bất ngờ lớn nếu ĐT Việt Nam không kết thúc bảng B với vị trí nhất bảng và tiến thẳng vào Tứ kết”.


Xuân Trường là cầu thủ Việt Nam được chú ý nhất tại AFF Suzuki Cup 2016 (Ảnh: VSI).

Fox Sports Asia: Vấn đề lớn nhất của Việt Nam là khả năng chịu áp lực

Một bài viết khác của John Duerden trên trang Foxsportsasia.com có tiêu đề: “Đây là thời điểm chiến thắng cho Việt Nam hay Philippines?”. Ông nêu lên quan điểm về điểm yếu và những điểm tích cực của những đội bóng từng vô địch AFF Cup như Thái Lan, Singapore, Việt Nam hay Malaysia.

Với Việt Nam, Duerden viết: “Việt Nam dự kiến sẽ vượt qua được bảng B. Một đội bóng có sự pha trộn giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Lê Công Vinh là tiền đạo hàng đầu khu vực từ năm 2008, Lương Xuân Trường, tài năng trẻ đang chơi bóng tại Hàn Quốc, hay Công Phượng, Văn Toàn là những cái tên hứa hẹn sẽ tỏa sáng”.

“Tuyển Việt Nam đã khiến Iraq có hai trận đấu rất khó khăn tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018. Họ vừa đè bẹp CHDCND Triều Tiên 5-2. Họ ngày càng trở nên thiện chiến và tự tin lọt vào bán kết thêm một lần nữa, nhưng vấn đề của Việt Nam là áp lực. Trong quá khứ, mỗi lần Việt Nam được kỳ vọng thì họ thường không có một giải đấu thành công”.

Tuyển Việt Nam là một thể thống nhất

Tuyển Việt Nam là một thể thống nhất

Câu chuyện về 13 cầu thủ Nghệ Tĩnh (cũ) trong thành phần 25 tuyển thủ đi Myanmar đánh giải AFF Cup 2016, lại được bới ra. Nếu không phải học thuyết âm mưu, gây chia rẽ, giảm nhuệ khí chiến đấu, thì người ta bới móc ra để làm gì?


Myanmar Times: Việt Nam là đối thủ chính của Myanmar

Trên tờ Myanmar Times, nhà báo Kyaw Zin Hlaing viết trong bài “Myanmar có thể tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng?”. Kyaw khẳng định Việt Nam là đối thủ chính của Myanmar tại AFF Suzuki Cup 2016.

“Vấn đề của “các thiên thần trắng” là khâu dứt điểm. Trong khi đó, những tiền vệ phối hợp ở trung tuyến rất tốt và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Các cầu thủ Myanmar cần dứt khoát hơn nữa nếu muốn vượt qua đối thủ chính tại bảng đấu là ĐT Việt Nam, nhà vô địch AFF Cup 2008. Việt Nam nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng B. Chính vì vậy, một kết quả tốt trước Việt Nam và giành ngôi nhì bảng là điều các cầu thủ Myanmar có thể hướng đến”.

Sau chuyến tập huấn tại chậu Âu, ĐT Myanmar trở về nước với nhiều kỳ vọng nhưng không giành được kết quả tốt trước các đối thủ có trình độ tốt như Indonesia hay Oman khiến người hâm mộ nước này không hài lòng.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm