'500 anh em Hải Phòng' đổ bộ Cẩm Phả

31/07/2016 06:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù trận derby vùng Đông Bắc Bộ giữa 2 CLB Than Quảng Ninh và Hải Phòng bị hoãn lại một ngày so với dự kiến, nhưng không vì thế mà sức nóng của cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng láng giềng giảm nhiệt.

Kể từ khi Than Quảng Ninh giành quyền lên hạng tại sân chơi V-League 2014, mỗi cuộc so tài giữa đội bóng đất mỏ và đội bóng đất cảng luôn rất giàu cảm xúc. Nói đến cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Hải Phòng là nói đến trận cầu “nảy lửa”, nóng trên từng mét vuông cỏ và sự so kè từng li từng tí trên các khán đài bởi sự cuồng nhiệt của CĐV 2 đội.

Sức mạnh của 2 CLB Than Quảng Ninh hay Hải Phòng có thể định lượng thông qua vị trí của họ trên BXH V-League. Tuy nhiên, sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi, Quảng Ninh hay Hải Phòng, Hội CĐV nào cuồng nhiệt hơn?

Nếu như ở vòng 18 này, Hội CĐV Than Quảng Ninh lên kế hoạch rầm rộ cổ vũ cho đội nhà thì CĐV Hải Phòng cũng không hề kém cạnh với chương trình “500 anh em tiếp lửa Quảng Ninh” nhằm sát cánh và cổ vũ cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Theo tiết lộ của ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng, số lượng CĐV đăng kí đi Quảng Ninh cổ vũ rất lớn. Tính tới thời điểm hiện tại, BTC chương trình “500 anh em tiếp lửa Quảng Ninh” đã phải đặt thuê tới 12 xe ô tô cỡ lớn để đáp ứng nhu cầu của CĐV.

Và đây chưa phải là số lượng xe cuối cùng bởi lượng CĐV đăng kí vẫn không ngừng tăng lên từng giờ trước ngày thi đấu. Đó còn chưa kể một lượng không nhỏ CĐV Hải Phòng tự túc phương tiện di chuyển tới Cẩm Phả.

“Có thể sẽ có khoảng 500 anh em CĐV Hải Phòng tới Cẩm Phả để cổ vũ cho đội bóng quê hương. Con số này chẳng thấm gì với sức chứa của sân Cẩm Phả nhưng chúng tôi, những CĐV trung thành của đội bóng đất cảng sẽ làm tất cả những gì có thể để ủng hộ, tiếp sức cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng.

Bất kể kết quả trận ra sao, có thể số lượng CĐV thua Quảng Ninh nhưng nhất quyết sự nhiệt huyết, lòng trung thành, tình yêu của chúng tôi với đội bóng quê hương không thể thua kém bất kì nơi nào”, Chủ tịch Hội CĐV Hải Phòng quả quyết.

Đánh bại B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng soán ngôi đầu của Hải Phòng

Đánh bại B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng soán ngôi đầu của Hải Phòng

Bàn thắng duy nhất của Gaston Merlo mang về chiến thắng cho SHB Đà Nẵng trước ĐKVĐ B.Bình Dương. Với 3 điểm có được trên sân Gò Đậu, đội bóng sông Hàn chính thức soán ngôi đầu bảng, cùng có 34 điểm như Hải Phòng nhưng hơn về kết quả đối đầu.






Ở vòng 17, Hải Phòng đã bất ngờ thua đậm SHB Đà Nẵng 0-3 ngay tại “chảo lửa” Lạch Tray và vị trí đầu bảng của họ đang bị lung lay một cách dữ dội. Phong độ suy giảm, chấn thương, thẻ phạt, tâm lí của các cầu thủ bất ổn là những nguyên nhân chính lí giải cho sự sa sút của Hải Phòng trong thời gian qua. Ở thời điểm này, việc phải đối đầu với một Than Quảng Ninh đang có được sự ổn định và tham vọng lớn dưới thời HLV Phan Thanh Hùng là một điều bất lợi với đội bóng đất cảng.

Tuy nhiên, điều may mắn và động viên cực lớn với Hải Phòng lúc này chính là sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt vời của người hâm mộ đất cảng. Chuyến làm khách của đội bóng đất cảng tới “chảo lửa” Cẩm Phả của Than Quảng Ninh có lẽ sẽ bớt “dông bão” và vơi đi vài phần khó khăn bởi sau lưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng là sự ủng hộ hết mình của những CĐV “máu lửa” nhất nhì Việt Nam.

Dự đoán: 1-1

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm