17h00 ngày 20/7, B.Bình Dương – Than Quảng Ninh: Anh hùng luận thành bại

20/07/2016 06:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng 1 tháng, Than Quảng Ninh và B.Bình Dương đụng độ nhau đến 3 lần tại các giải bóng đá quốc nội. Ở mặt trận V-League, tỷ số tạm cho là 1-1 (mỗi đội giành 1 chiến thắng), chiều nay, trận bán kết lượt đi Cúp QG 2016 ở Thủ Dầu Một sẽ theo kịch bản nào?

“Chúng tôi sẽ không ngừng cố gắng ở mọi đấu trường mà Than Quảng Ninh theo đuổi. Khi bước vào cuộc chơi thì phải có niềm tin, tin rằng mình làm được”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Anh hùng luận thành bại

Có nhiều cách khác nhau trong việc tiếp nhận thất bại cũng như chào đón thành công. B.Bình Dương trước và sau mỗi triều đại ông Lê Thụy Hải có phần “lưỡng tính”, khi vai trò trong cabin BHL khá mông lung. HLV Nguyễn Thanh Sơn là người đứng chính danh, song trên thực tế, GĐKT Đặng Trần Chỉnh mới là người chịu trách nhiệm về thành bại.

Thế nên, những phát ngôn của ông Sơn trên mặt báo vốn không mấy được xem trọng. Khi lần lượt ông Lê Thụy Hải, rồi ông Mai Đức Chung đưa B.Bình Dương lên ngôi vô địch V-League 2014, việc HLV Nguyễn Thanh Sơn lại lên bục nhận danh hiệu HLV xuất sắc nhất giải đấu, dù chỉ chính danh trên giấy, khiến nhiều người đã phải phì cười về sự “vinh danh” oái oăm này.

Đối đầu với GĐKT Đặng Trần Chỉnh vào chiều nay là HLV Phan Thanh Hùng, 2 người có thể nói là cùng thời. Nếu ông Chỉnh hào hoa trên sân bóng đến đâu, thì ngoài đời, lại “xù xì” bấy nhiêu, trái ngược hoàn toàn với ông Hùng. Song có một điểm chung rất lớn giữa 2 vị HLV tuổi ngũ tuần này, đấy là niềm tin dành cho cầu thủ trẻ, thậm chí với cả những người trẻ vô danh.

Khi còn làm HLV TMN.CSG, cựu danh thủ Cảng Sài Gòn Đặng Trần Chỉnh từng mài dũa được rất nhiều viên ngọc thô, trong đó những sinh viên đá bóng, và đưa họ lên vũ đài V-League. Dù công tác đào tạo trẻ của B.Bình Dương thời ông Chỉnh phụ trách không mấy được xem trọng, thì ông Chỉnh vẫn không ngừng tiến cử một số học trò lên tuyến đầu.

Về làm bóng đá trẻ, khỏi phải nói thêm với Phan Thanh Hùng. Từ thành công của bóng đá Đà Nẵng (3 lần đăng quang các VCK U21 QG) đến Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh, đều có bàn tay của ông thầy họ Phan. Ông Chỉnh kém danh hơn ông Hùng về thành tích, nhưng với những đóng góp cho nền bóng đá, họ xứng đáng được đặt ngang hàng với nhau.

Than Quảng Ninh xuất sắc nhất tháng 5 và 6

Than Quảng Ninh xuất sắc nhất tháng 5 và 6

VPF và Hội CĐV Than Quảng Ninh tìm được tiếng nói chung, đồng thời CLB đất Mỏ được bầu chọn là đội bóng xuất sắc nhất tháng 5 và 6 là những tin chính trong chuyển động bóng đá Việt ngày 9/7.


“Đôi mắt” Phan Thanh Hùng

Nếu như phần lớn chúng ta đều chỉ để ý đến những khiếm khuyết – hạn chế của người khác, tật xấu của người khác và cả thất bại của người khác, để dè bỉu, để lên lớp, thì HLV Phan Thanh Hùng lại rất bao dung, khoáng đạt. Và trên sân tập và cả trong các trận đấu, học trò ông Hùng đã sai và họ luôn được tạo cơ hội làm lại.

“Vết đen dễ gây chú ý trên một trang giấy trắng, khi chúng ta nhìn lên. Nhưng đừng quá tập trung đến cái vết đen ấy, mà hãy nhìn nhận vấn đề nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn, bởi nhân vô thập toàn. Tôi bản tính hiền lành, nhưng không có nghĩa là nhu nhược; vẫn nhún nhường nhưng không phải không biết nổi nóng…”, vị HLV họ Phan chỉ nhẹ nhàng thế.

Từ Hà Nội T&T đến Than Quảng Ninh lúc này, lối chơi của các đội bóng phản ánh đúng thuộc tính Phan Thanh Hùng, đôi mắt Thanh Hùng và bàn tay của Thanh Hùng. Dù cho long đất lở trời, thì ông Hùng vẫn thế, không khác được, bởi bản tính đã vận vào thân. Và điều quan trọng, bạn phải làm việc, phải không ngừng cố gắng, thành quả (nếu có) sẽ ngọt ngào.

Hôm thứ Bảy vừa rồi, B.Bình Dương có vẻ cẩu thả trong dứt điểm cầu môn, chỉ thắng Than Quảng Ninh cách biệt tối thiểu 1-0. Chiều nay, Than Quảng Ninh có thể sẽ thua B.Bình Dương một lần nữa, và, họ sẽ có cơ hội làm lại ở trận lượt về. Nhưng, đội bóng xứ mỏ sẽ không vào trận với tâm thế của kẻ chiến bại. Đấy cũng là tâm niệm của ông Hùng.

Dự đoán: 1-2

0 B.Bình Dương đang là nhà vô địch của V-League và Cúp QG nhưng lịch sử bóng đá ở giải chuyên nghiệp chưa có CLB giành cú đúp danh hiệu vô địch Cúp QG và vô địch V-League 2 năm liên tiếp.

2 Sẽ không có trận tranh HCĐ ở Cúp QG, bởi sau khi kết thúc vòng bán kết, 2 đội thua ở bán kết sẽ cùng được VFF trao giải Ba.

3 B.Bình Dương và Than Quảng Ninh đã gặp nhau 2 lần ở V-League mùa này và cuộc chạm trán tại Cúp QG là lần đụng độ thứ 3 của họ trong năm nay ở sân chơi quốc nội.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm