18h00 ngày 28/8, Than Quảng Ninh-HAGL: HAGL trụ vững tại 'chảo lửa'?

28/08/2016 06:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước một HAGL đang hừng hực khí thế sau 4 chiến thắng liên tiếp, rõ ràng không dễ để đội bóng đất mỏ có thể hóa giải được sức mạnh của đội bóng phố Núi.

Chính HLV trưởng của CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng cũng dành những lời ngợi khen cho thành tích ngoạn mục của đội bóng phố Núi.

 “HAGL đã  giành được 12 điểm tuyệt đối ở 4 lượt trận gần nhất. Trong đó, các tên tuổi lớn như FLC Thanh Hóa, B.Bình Dương cũng lâm cảnh trắng tay khi đối đầu với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Đó thực sự là những kết quả rất đáng nể. Chạm trán với HAGL thời điểm này quả thực là rất khó khăn”.

Sau 22 vòng đấu, HAGL hiện đang có trong tay 27 điểm với thành tích 8 trận thắng, 3 hòa và 11 trận thua. Đội bóng phố Núi hiện đang hơn đội xếp ngay phía sau là  ĐT Long An 9 điểm và V-League 2016 chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ  khép lại. Có thể nói, HAGL đã gần như chắc chắn thoát khỏi nguy cơ xuống hạng và không phải đá trận play-off. Với phong độ cực cao kèm với một tâm lí thoải mái, rất có thể những Văn Toàn, Minh Vương.. của đội bóng phố Núi sẽ tiếp tục có thêm một trận cầu thăng hoa, bùng nổ. Chính vì thế, những sự lo ngại của HLV Phan Thanh Hùng là hoàn toàn có cơ sở.

Trong khi đó, để tiếp tục nuôi mộng vô địch V-League 2016 hay chí ít là việc có huy chương thì ở cuộc đụng độ với HAGL, không còn cách nào khác đội chủ sân Cẩm Phả phải đặt mục tiêu chiến thắng. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang tạm xếp thứ 3 nhưng có điểm số bằng với CLB xếp nhì SHB Đà Nẵng và chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 1 điểm.

Ngoại binh Hải Phòng nức nở, HAGL thắng trận thứ 4 liên tiếp

Ngoại binh Hải Phòng nức nở, HAGL thắng trận thứ 4 liên tiếp

Dư âm vòng 22 V-League diễn ra chiều 21/8 với tâm điểm là trận hòa 1-1 của Hải Phòng và FLC Thanh Hóa trên sân Lạch Tray là điểm nhấn trong bản tin ngày 22/8.


Sau khi chạm trán HAGL, Than Quảng Ninh sẽ phải so tài với những đối tủ rất mạnh là  FLC Thanh Hóa ở vòng 24, Hà Nội T&T ở vòng 25. Chính vì vậy, nếu giải quyết được HAGL ở vòng đấu này thì sẽ tạo bước đà tâm lí rất tốt cho đội bóng đất mỏ trước chuỗi trận quyết định vận mệnh của Than Quảng Ninh ở mùa bóng năm nay.

Trên thực tế, cờ vô địch đang trong tầm tay của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng và điều quan trọng nhất với đội bóng đất mỏ là họ phải duy trì được sự tập trung và trông chờ các đối thủ sảy chân.

So với các đội bóng mạnh, lực lượng của Than Quảng Ninh cũng không hề thua kém khi đội bóng đất mỏ nhận được sự đầu tư lớn từ BLĐ đội bóng. Với chất lượng đội hình bao gồm nhiều tuyển thủ quốc gia như Minh Tuấn, Hồng Quân, Thanh Hiền, Tiến Duy…cộng với sự chèo lái tài tình của “thuyền trưởng” Phan Thanh Hùng, Than Quảng Ninh đang đạt được sự ổn định về mặt lối chơi và ít nhiều làm hài lòng đa phần CĐV đất mỏ.

Chắc chắn “chảo lửa” Cẩm Phả sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho thầy trò HLV Phan Thanh Hùng trong cuộc tiếp đón đội bóng phố Núi HAGL. Có lẽ, với khát khao cháy bỏng khẳng định tên tuổi và để tiếp tục nuôi mộng bá vương, đội bóng đất mỏ sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất và mục tiêu không thể khác ngoài 2 từ “chiến thắng”.

Huy Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm