17h00 ngày 5/3: SHB Đà Nẵng- S. Khánh Hòa BVN: Đội bóng phố biển 'leo núi'

05/03/2016 06:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2-3, thầy trò HLV Võ Đình Tân đã có mặt ở Đà Nẵng để chuẩn bị cho trận làm khách trên sân Chi Lăng chiều nay. Dù vừa đón nhận trận thua trước FLC Thanh Hóa ngay trên sân nhà nhưng các cầu thủ S. Khánh Hòa BVN vẫn căng tràn tự tin.

Mùa giải năm ngoái, S. Khánh Hòa BVN tạo hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, dù chỉ là đội bóng tân binh, lực lượng sàn sàn bậc trung. Cái hay của thầy trò HLV Võ Đình Tân là họ chưa bao giờ tỏ ra kiêu hãnh với những chiến thắng vang dội ấy.

Ngay như mùa giải năm nay, trận mở màn giành chiến thắng bất ngờ 2-1 trên sân của Than Quảng Ninh nhưng thầy trò HLV Võ Đình Tân không cho phép mình sớm tự mãn. Bởi họ hiểu rằng đối thủ FLC Thanh Hóa ở vòng hai rất mạnh, rất khó có điểm, dù được chơi trên sân nhà Nha Trang. Và như đã biết, ở trận tiếp FLC Thanh Hóa, S. Khánh Hòa BVN đã chơi đúng với phong cách của họ, nỗ lực hết sức nhưng đành chấp nhận thua cuộc 0-2.

S.Khánh Hòa ổn định bộ khung, chờ thử lửa

S.Khánh Hòa ổn định bộ khung, chờ thử lửa

Hiện tại S.Khánh Hòa BVN đã sớm có được những tân binh ưng ý để ổn định bộ khung trước thềm mùa giải mới.


HLV Võ Đình Tân không hề trách cớ học trò dù cả hai bàn thua của S. Khánh Hòa BVN trước FLC Thanh Hóa đều có lỗi của hàng hậu vệ. “Chúng tôi đã lường trước được những khó khăn từ FLC Thanh Hóa, một đội bóng sở hữu lực lượng rất mạnh, đặc biệt là sự nguy hiểm của hai ngoại binh trên hàng công. Tôi đã chỉ đạo các học trò phải chơi tập trung tối đa để hạn chế sai sót, nhưng bóng đá mà. FLC Thanh Hóa chỉ chờ hàng thủ chúng tôi sơ hở là họ ăn bàn ngay. Tôi không trách cớ học trò bởi họ đã chơi hết mình rồi. Dù sao thì cũng phải xác định FLC Thanh Hóa quá mạnh”, HLV Võ Đình Tân nói về trận thua vừa qua.

Cũng theo ông Tân, một nguyên nhân khác khiến S. Khánh Hòa BVN thất bại trước FLC Thanh Hóa là do chân sút chủ lực Uche rời sân quá sớm vì chấn thương. Trận này, Uche dính chấn thương và rời sân từ phút 20 nên đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi.

Thất bại trước FLC Thanh Hóa không khiến tinh thần của S. Khánh Hòa BVN bị ảnh hưởng. HLV Võ Đình Tân nói họ rất tự tin và quyết tâm có điểm trong chuyến làm khách Chi Lăng.

Năm nay, SHB Đà Nẵng đã lợi hại hơn khi Gaston Merlo tái xuất trên hàng công. Sự nguy hiểm của Merlo đã được kiểm chứng bằng 4 bàn thắng sau hai vòng đấu. Tuy nhiên, HLV Võ Đình Tân cùng các học trò vẫn tự tin hướng đến mục tiêu có điểm ở Chi Lăng. Bởi họ hiểu rằng, dù đối thủ mạnh, nguy hiểm đến cỡ nào mà “biết mình biết ta” thì chẳng có gì phải e ngại.

Mục tiêu của S. Khánh Hòa là nỗ lực vượt qua từng trận đấu, chơi cống hiến cho khán giả. Chiều nay, thầy trò HLV Võ Đình Tân cũng vì mục tiêu ấy, có điểm mang về và chơi với tinh thần cống hiến.

Dự đoán: 1-1

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm