16h30 ngày 22/3: SLNA - Than Quảng Ninh: Xứ Nghệ 'đòi danh dự'

22/03/2018 06:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu nhìn vào danh sách đội tuyển quốc gia vừa được triệu tập cho vòng loại Asian Cup 2019, người ta sẽ vội vàng nhận xét chủ nhà SLNA dễ dàng có 3 điểm trước Than Quảng Ninh. Nhưng thực ra mọi việc không hề đơn giản như vậy.

SLNA là một trong 3 đội bóng có số cầu thủ tham gia tuyển quốc gia nhiều nhất. Thậm chí 3 trong 4 cầu thủ được gọi là Khắc Ngọc, Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải còn được đá chính, cầu thủ còn lại là Văn Đức cơ hội ra sân cũng không nhỏ. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với SLNA dễ dàng có điểm trước Than Quảng Ninh trên sân Vinh.

Chủ nhà phải thắng

Trận đầu ra mắt mùa giải, SLNA có một trận đấu không tồi, họ cầm bóng, nắm thế trận và tung đến 10 cú sút nhưng lại để S.Khánh Hòa BVN ghi bàn trong 1 tình thế việt vị mười mươi. Nhưng dù sao, mất điểm đáng tiếc trên sân nhà cũng khiến đội bóng xứ Nghệ phải dồn quyết tâm cho trận đấu với Than Quảng Ninh.

Điều mà khán giả lo lắng Osmar Francisco và Olaha gần như không có mối liên hệ nào trên hàng công trong sơ đồ 4-4-2. Gánh nặng ghi bàn đang dồn lên Văn Đức và Khắc Ngọc, những người vừa được ông Park gọi lên tuyển. Olaha gần như đã mất bản năng vốn có của một cây săn bàn, điểm mạnh là phòng ngự cũng không phát huy được như thường lệ. Thậm chí, có lúc HLV Đức Thắng chơi tất tay, đẩy Khắc Ngọc lên cao chơi sơ đồ 4-1-4-1 nhưng áp lực lên khung thành thủ môn Tuấn Mạnh (S.Khánh Hòa BVN) vẫn chưa đủ lớn.

Việc SLNA vẫn đang dùng quá nhiều đường chuyền dài, bổng khiến cho Osmar gặp rất nhiều khó khăn trong khâu xử lý. Ngoại trừ cú sút xa, ngoại binh Brazil này vẫn chưa hòa nhập được với đội bóng mới, nhiều lần anh “dẫm chân” Thế Cường.

Từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công, chuyển sang lối đá pressing là cuộc cách mạng về chiến thuật. Nhưng đá pressing mà không có cầu thủ ghi bàn lại là con dao 2 lưỡi mà 10.000 khán giả SLNA đã phải chứng kiến.

Khách không muốn thua

Ngồi chễm chệ nhì bảng với 2 trận toàn thắng, trong đội hình không có ngôi sao cho thấy HLV Phan Thanh Hùng là nhà cầm quân có tài. Sức mạnh của đội bóng Than Quảng Ninh là sự gắn kết của cả tập thể chứ không phải đến từ những cá nhân. Dấu ấn thăng hóa cá nhân nào đó cũng nhờ hỗ trợ của cả tập thể. HLV Phan Thanh Hùng đã và đang xây dựng lối chơi cho Than Quảng Ninh như triết lý bóng đá của mình.CLB không giữ được những trụ cột ở mùa giải trước như Văn Hiếu, Minh Tùng và đặc biệt là đội trưởng Minh Tuấn một phần là vấn đề tài chính, phần còn lại là quan điểm làm bóng đá của bầu Hùng.

Sài Gòn 1–2 Than Quảng Ninh: Ca khó cho Tài Em

Sài Gòn 1–2 Than Quảng Ninh: Ca khó cho Tài Em

Non nghề, lại đứng trước “ca khó” Sài Gòn vốn xáo trộn nhiều trước mùa giải mới, không có gì ngạc nhiên khi Tài Em bị HLV Phan Thanh Hùng lật ngược tình thế ngay ngày “cu Mười” chào sân Thống Nhất.

Không như SLNA đẩy Henry ra đi để cầu thủ này đang tỏa sáng ở màu áo Nam Định, HLV Phan Thanh Hùng đưa về Eydison Teofilo, cựu tiền đạo của Long An và Đà Nẵng đã có một màn chào sân Cẩm Phả không thể ấn tượng hơn. Eydison đã tạo thêm một mũi khoan phá bên hành lang cánh trái giảm áp lực cho Xuân Tú bên cánh phải và hỗ trợ cho Vinicius. Cái chân trái rất “dị”, tinh thần thi đấu tuyệt vời của Eydison cũng đã phần nào làm người hâm mộ yên tâm khi Than Quảng Ninh không còn Vũ Minh Tuấn. 2 bàn thắng sau 2 trận đấu là con số quá ấn tượng và báo hiệu Xuân Mạnh sẽ vất vả khi đối đầu với Eydison.

Minh Tuấn ra đi khiến cho Nghiêm Xuân Tú tỏa sáng bên cánh phải. Nhìn Tú “ngựa” đi bóng tốc độ bên cánh này, hành hạ hậu vệ SHB Đà Nẵng thì khán giả xứ Nghệ không thể không lo lắng khi Mạnh Hùng đang có dấu hiệu chểnh mảng tập luyện. Đôi cánh Eydison - Xuân Tú đang được đánh giá xuất sắc nhất V-League 2018 bởi khả năng cơ động, lối đá đa dạng.

HLV Phan Thanh Hùng muốn chứng tỏ mục tiêu Top 3 V-League 2018 của Than Quảng Ninh là có cơ sở. Còn 4 tuyển thủ quốc gia của SLNA rất muốn khẳng định họ lên tuyển là xứng đáng, còn BHL SLNA muốn có 3 điểm đầu tiên. Thuốc thử là chiến thắng, ai thắng người đó có quyền tuyên bố!

Đông Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm