Bóng đá Việt và bài toán mang tên 'chủ động'

05/02/2021 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nền bóng đá quốc gia đã lại "bật" chế độ chờ như thời điểm năm ngoái phải 2 lần trì hoãn nhưng cuối cùng vẫn về đích trót lọt. Năm 2021 khởi động với kịch bản không khác mùa giải 2020 khi dịch bệnh vẫn hoành hành. Tuy nhiên, người làm bóng đá cần tỉnh táo quan sát tình hình để có tầm nhìn xa giúp bóng đá Việt Nam có được lợi thế.

Tết kỳ lạ của V-League

Tết kỳ lạ của V-League

“Xuân hạnh phúc, Tết đoàn viên”. Giá trị lớn nhất của những ngày hạnh ngộ đầu năm nằm vào tinh thần đó. Tuy nhiên, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 này, nhiều địa phương phải chấp nhận ở vào tình trạng “phong tỏa, cách ly” nhằm đối phó, đẩy lùi dịch Covid-19 quay trở lại. Hơn lúc nào hết, cả cộng đồng đang siết chặt tay nhau chống dịch để hy vọng có được cái Tết an bình phía trước. Thể thao mà cụ thể là V-League cũng chẳng là ngoại lệ.

Mùa giải 2021 bất đắc dĩ phải dừng lại vì lý do quen thuộc là Covid-19, nhưng có thể năm nay, mọi thứ sẽ không còn bị động và trì trệ như những gì diễn ra năm ngoái, khi mọi giải đấu cấp độ ĐTQG và cả châu lục đã bị FIFA lẫn AFC trì hoãn.

Việc World Cup 2022 đã tới cận kề và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này không thể huỷ bỏ, FIFA đã ra thông báo đến các quốc gia Liên đoàn thành viên phải tổ chức xong vòng loại trong tháng 6 năm nay có thể xem là mệnh lệnh bắt buộc.

Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm và trên thực tế là ứng viên số 1 lọt tới vòng loại cuối cùng giải đấu. Những thử thách còn lại gồm Malaysia, UAE (sân khách) và Indonesia (sân nhà) thực sự rất khó lường nhưng như HLV Park Hang Seo đã đánh giá, Việt Nam đang hướng tới mục tiêu 6 điểm để chính thức kết thúc vòng loại thứ 2 với vị trí số 1, đủ hoàn thành mục tiêu lịch sử cho bóng đá nước nhà mà không cần quan tâm đến các đối thủ so kè.

AFC nhiều khả năng sẽ chọn phương án cuối cùng và khả dĩ nhất hiện tại như đã làm với AFC Champions League 2020 là thi đấu tập trung ở một địa điểm nhằm cho các đội tuyệt hoàn thành vòng bảng đúng quy định trong tháng 6 tới. Ngay sau đó, các đội tuyển sẽ tiếp tục đá vòng loại thứ 3 trong những ngày cuối năm 2021 để chọn ra những chiếc vé chính thức lẫn play-off dự sân chơi World Cup 2022.

Malaysia và Việt Nam đều đang trì hoãn giải VĐQG và các cầu thủ chịu chung tình trạng không đảm bảo phong độ tốt nhất. Cả hai cùng đề xuất không thi đấu vào tháng 3 tới khi tình hình dịch bệnh hai quốc gia còn phức tạp và khó lòng thi đấu với điều kiện bình thường. Do đó, phương án đá tập trung đang rất lớn và như thế, không hẳn thầy trò ông Park sẽ bất lợi trong chuyện này mà ngược lại, ai cũng thấy sự may mắn đã mở toang cho đội tuyển Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, V-League, tin tức bóng đá, BXH V-League, lịch thi đấu bóng đá hôm nay, kết quả bóng đá, lịch thi đấu vòng 3 V-League, VFF, VPF
Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ phải có những kế hoạch chuẩn bị chủ động cho các mục tiêu mới trong năm 2021. Ảnh: Hoàng Linh

Bởi như phân tích, Việt Nam sẽ không phải hành quân đến “hang cọp” Bukit Jalil vốn luôn là nơi đi dễ khó về với các ĐTQG Việt Nam. Sân đấu này luôn là “chảo lửa” hàng đầu khu vực Đông Nam Á. 3 năm trước khi thầy trò ông Park lên đỉnh cao AFF Cup, Malaysia cũng không thua ở sân nhà.

Việt Nam sẽ có lợi thế nhất định khi đá ở sân trung lập, lại không chịu sức ép lớn từ khán đài Bukit Jalil lẫn sân đấu Sheikh Zayed của UAE. Hai đối thủ này “hăm he tiếm ngôi” đội tuyển Việt Nam trên sân nhà của họ thì giờ, có thể mong muốn đó bất thành. Nếu được đấu ở sân trung lập và không khán giả với đối thủ đua tranh trực tiếp như thế, thầy trò ông Park sẽ càng dễ dàng tính toán cho mình. Về phần Indonesia vốn đã bị loại, đội bóng xứ vạn đảo có thể còn dễ lấy 3 điểm hơn cả cho đội tuyển Việt Nam.

Do đó, HLV Park Hang Seo đang rất nóng lòng chuẩn bị cho các học trò ngay từ lúc này. Dù giải VĐQG đang tạm hoãn nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc đã quyết định đón Tết ở Việt Nam và sẵn sàng cho cầu thủ tập trung. Ý đồ của ông Park rất rõ ràng khi ông cần cầu thủ của mình luôn tập trung, có đủ thể lực và khi lên tuyển, vài buổi tập sẽ giúp họ lấy lại cảm hứng thi đấu tốt nhất.

Đi đến chặng đường hiện tại đã thành công lớn với ông Park và do đó, không chỉ ông thầy Hàn Quốc mà người làm bóng đá Việt Nam cần tầm nhìn xa để mọi con tính trong tầm tay mình. ĐTQG không thể thụ động và mất đi lợi thế trong năm nay. Việc trì hoãn thêm như đề cập khó diễn ra và giải đấu phải vận hành để các nhà tài trợ có quyền lợi. AFC đã thành công trong cách đá tập trung dù chuyện này đương nhiên không hoàn hảo nhưng cũng nhe cách thức các giải đấu hàng đầu hành tinh đang phải chấp nhận, không thể đòi hỏi sự hoàn hảo ở thì hiện tại.

Tóm lại, trong khó khăn, bóng đá Việt Nam cũng cần sự tỉnh táo để duy trì tầm nhìn xa. Trước mắt là vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 - thời cơ lịch sử và xa hơn là SEA Games 31, AFF Cup 2021, những giải đấu mà Việt Nam đặt mục tiêu Vàng nhằm duy trì vị thế thống trị khu vực.

Về phần V-League 2021, giải đấu đã diễn ra sớm để phòng ngừa những kịch bản như đã diễn ra. Nhưng về lâu dài, cuộc chơi này khó đình trệ dài hạn khi AFC đã lên kế hoạch và ngay cả các CLB, họ cũng ý thức ảnh hưởng kinh tế khi bóng không lăn. Việc thi đấu trên những sân giới hạn, hoặc không khán giả là điều đã diễn ra và khi cần thiết cũng nên áp dụng như nhận định của cựu HLV U20 Việt Nam Đoàn Minh Xương.

Theo tính toán hiện tại của các CLB, nếu tình hình dịch bệnh một lần nữa được khống chế tốt, các đội sẽ trở lại tập luyện ngay sau Tết nguyên đán và chỉ cần 1-2 tuần lễ là đủ để trái bóng V-League, Cúp quốc gia lẫn giải hạng Nhất trở lại.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm