Yuta ghi bàn giúp U23 Nhật Bản đánh bại U23 Việt Nam

08/01/2016 06:25 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hai bàn thắng của Yuta cùng Inaiwu đã giúp U23 Nhật Bản vượt qua U23 Việt Nam trong trận giao hữu tối 7/1. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam trước VCK U23 châu Á 2016.

Ý đồ thử nghiệm chiến thuật, nhân sự là lý do chính khiến ông Miura nhanh chóng gật đầu đồng ý trước đề nghị đấu tập kín từ người đồng nghiệp Makoto Teguramori bên phía U23 Nhật Bản. Hàng chục phóng viên Nhật Bản cùng một vài đồng nghiệp đến từ Việt Nam đã có mặt tại sân Hamad Bin Khalifa nhưng sau khi cầu thủ hai đội khởi động, BTC đã mời tất cả rời sân, vào phòng họp báo để trọng tài nổi còi cho trận đấu bắt đầu.

So với trận đấu gặp U23 Yemen, U23 Việt Nam đã có nhiều thay đổi ở đội hình xuất phát, tập trung ở hàng tiền vệ và hậu vệ, thủ môn cũng là Hoài Anh chứ không phải  Minh Long, chỉ có Công Phượng cùng Thanh Bình được giữ lại trên hàng tấn công.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của U23 Việt Nam nhanh chóng bị các chân sút đến từ Nhật Bản đánh bại khi chỉ 18 phút sau khi bóng lăn, thủ môn Hoài Anh đã phải vào lưới nhặt bóng tới 2 lần. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu, hai HLV Makoto Teguramori cũng như Toshiya Miura đều có những điều chỉnh nhân sự cho đội bóng của mình, phục vụ ý đồ thử nghiệm. 


Minamino Takumi (13) là một trong hai cầu thủ ghi bàn vào lưới Hoài Anh tối 7/1. Ảnh: Phạm Tuân

Thế nhưng, thế trận không thay đổi, U23 Nhật Bản vẫn là những người làm chủ trận đấu, tạo ra được nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng tỷ số 2-0 vẫn được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu. Hai cầu thủ ghi bàn cho U23 Nhật Bản là Inaiwu Ado (12') và Yuta (14').

Trong hiệp 1, U23 Nhật Bản chơi ép sân và có 2 bàn thắng dẫn trước là kết quả hợp lý. Tuy nhiên, sang đến hiệp 2, U23 Việt Nam thay gần như toàn bộ đội hình, chỉ duy nhất Văn Toàn được chơi đến phút 69, sau đó Văn Thành cũng vào thay cầu thủ của HAGL.

Ở hiệp đấu này, U23 Việt Nam chơi tốt hơn, thậm chí còn có 2 lần đưa bóng trúng xà ngang khung thành U23 Nhật Bản sau các pha dứt điểm của Văn Thanh nhưng đáng tiếc là không ghi được bàn thắng danh dự.

U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản: Tập kín, bài học mở

U23 Việt Nam 0-2 U23 Nhật Bản: Tập kín, bài học mở

Trận giao hữu với U23 Nhật Bản là bước chuẩn bị cuối cùng của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2016. Tỷ số thua 0-2 của thầy trò HLV Miura trước một trong những ứng cử viên vô địch giải đấu không phải kết quả bất ngờ.


Trận đấu với U23 Nhật Bản chiều qua cũng là bài test cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu mở màn VCK U23 châu Á 2016, gặp U23 Jordan ngày 14/1. Xét trên mục đích thử nghiệm, HLV Miura ít nhiều đã thu được kết quả với Xuân Trường-Duy Mạnh ở trung tâm hàng tiền vệ, cầu thủ đa năng Đông Triều được xếp chơi tiền vệ cánh phải và đã nỗ lực để chơi tròn vai. Trong khi đó, Hoài Anh (thủ môn) cùng Văn Dũng (hậu vệ trái) thay thế Minh Long và Mạnh Hùng cũng chơi không tệ.

Cũng trong ngày hôm qua, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đăng tải danh sách cùng số áo của 23 cầu thủ các đội bóng tham dự giải đã đăng ký từ hôm 30/12. Trong danh sách của U23 Việt Nam, Đức Lương cùng Tuấn Anh không có tên nhưng BTC vẫn cho phép các đội có quyền thay đổi, chậm nhất là 6 tiếng trước giờ trận đấu đầu tiên tại giải diễn ra.

Về lý thuyết, cơ hội dự VCK U23 châu Á 2016 của hai cầu thủ này vẫn còn và cả Tuấn Anh lẫn Đức Lương vẫn được thi đấu ít phút trong hiệp 2 trận gặp U23 Nhật Bản nhưng sẽ rất khó để bộ đôi này lách qua “khe cửa hẹp”.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam

Hoài Anh - Thanh Hiền, Tiến Dũng, Duy Khánh, Văn Dũng - Đông Triều, Duy Mạnh, Xuân Trường, Hồng Duy - Công Phượng, Thanh Bình.


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm