U23 Việt Nam vẫy vùng nơi sa mạc

07/01/2016 17:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Miura đã đặt chân tới Doha, Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Đó là nơi mà 10 năm trước, tuyển Olympic Việt Nam của HLV Alfred Riedl cũng đã từng tham dự Asiad 2006.  Ông chủ quán cà phê trao đổi với nhà báo Phạm Tấn.

+ Chủ quán cà phê:Anh từng ở đó để theo dõi Asiad 2006, Việt Nam ở đâu trong mặt bằng chung của bóng đá châu lục?

+ Nhà báo Phạm Tấn: Giải đó chúng ta đã bị loại ngay sau vòng bảng. Đứng thứ ba nhờ trận thắng duy nhất trước Bangladesh với tỉ số 5-1 trong khi điều lệ giải quy định chỉ có hai trong sáu đội đứng thứ nhì mới cùng các đội đầu bảng vào tứ kết. Nhưng tỉ số của hai trận thua trước Bahrain (1-2) và Hàn Quốc (0-2) cũng không phải quá tệ.

Thậm chí, thua Bahrain không phải do thế trận mà có những sai sót cá nhân đáng ngờ. Đội tuyển khi ấy là U23 + 3, và quy tụ gần như những cầu thủ xuất sắc nhất như Huy Hoàng, Bảo Khanh, Công Vinh, Tấn Tài, Thanh Bình... Kết quả như vậy phản ánh đúng tương quan của bóng đá Việt Nam so với châu lục.

Khi chúng ta chơi ở Trung Đông thì đó là các giải quy tụ các đội bóng xuất sắc nhất của châu lục, gồm các đại diện xuất sắc nhất của Đông Á, Tây Á và cả Trung Á nữa – ba khu vực có nền bóng đá phát triển nhất châu lục. Vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra cũng thế. Jordan  cách nay ba năm từng vào tới bán kết. UAE nằm trong số 10 nền bóng đá hàng đầu châu Á. Còn Australia đã ở mức gần tới tầm thế giới. 


U23 Việt Nam đối mặt nhiều thử thách ở VCK U23 châu Á 2016, giải đấu được tổ chức tại Qatar. Ảnh: Thanh Hà

+ Nói tới Trung Đông thường gợi đến sự khắc nghiệt về thổ nhưỡng, đòi hỏi phải thích ứng.

+ Doha muộn hơn chúng ta bốn tiếng. Nhưng múi giờ không phải là trở ngại. Vấn đề là thời tiết. Qatar hiện đang ở mùa Đông, nhiệt độ tầm 14-18 độ C, và gió thường rất lớn. Đôi khi lên tới trên dưới 30kmh. Thủ đô Doha nằm ngay bên Vịnh Persian, với các toà nhà cao tầng bám sát mặt biển. Các công trình thể thao nằm sâu trong đất liền nhưng cũng không giúp được nhiều vì bao quanh Doha là sa mạc.

Việc U23 Việt Nam có hai tuần ở Qatar làm quen với điều kiện thời tiết ở đây là cần thiết khi chúng ta đi từ ngày 31/12 và trận đầu với Jordan ngày 14/1. Hai tuần này cũng giúp U23 Việt Nam có cơ hội đấu thử nghiệm với các đội bóng khác cũng tới tham dự giải là Yemen và Nhật Bản.

+ Tức là các vấn đề khó khăn và thách thức đã và sẽ được giải quyết?

+ Hai tuần ở Doha có thể giúp các đội bóng tăng cường sự tập trung, và không bị phiền nhiễu bởi truyền thông. Nhưng sự tẻ nhạt ở thành phố ấy có thể là một sự tra tấn về mặt tinh thần với các cầu thủ. Là một quốc gia Hồi giáo nên hoạt động dịch vụ giải trí hầu như không có gì. Đồ uống có cồn chỉ bán trong các khách sạn sang trọng 5-6 sao.

Điều khả dĩ trước kia với các cầu thủ là đi siêu thị mua sắm, thì nay Doha có thêm những công trình kiến trúc vươn ra biển cũng ấn tượng và đáng để ngắm. Nhưng vẫn tẻ nhạt khi so với các quốc gia khác. Ngay cả người dân Qatar cũng chỉ có vài thú tiêu khiển, đó là sắm những chiếc xe hơi hạng sang, chơi đồng hồ đeo tay đắt tiền và ở trong những căn nhà thật lớn.

Ở đấy, người dân Qatar dù là chủ, nhưng lại chỉ chiếm khoảng 15% tổng dân số 1,6 triệu người. Họ được mượn từ ngân hàng khoảng nửa triệu USD với lãi suất thấp mỗi khi lập gia đình mà không cần phải trình bày mục đích vay tiền. Nếu họ thất nghiệp, trợ cấp cũng đủ sống trong khi tiền điện, nước, giáo dục, y tế là miễn phí và không phải chịu khoản phí giao thông nào.

Cách đây 10 năm, đôi khi tôi bắt gặp dân Qatar sáng chiều chỉ chạy những chiếc xe phân khối lớn để giải sầu nếu như họ không có những chiếc ví dày để bay sang quốc gia láng giềng Bahrain, nơi được coi là trung tâm giải trí lớn và cởi mở hơn của các quốc gia hồi giáo.  

+ Còn ẩm thực và dinh dưỡng?

+ Khi không có đầu bếp đi kèm thì các cầu thủ sẽ phải loay hoay với khẩu vị tương đối khác biệt. Chúng ta thấy các cầu thủ mang theo rất nhiều mì gói. Nhưng nếu chỉ ăn mì mà vô địch thì Bóng đá Việt Nam có lẽ đã thống trị Đông Nam Á và vươn tới tầm châu lục cách nay vài thập kỷ rồi.

U23 Việt Nam sẵn sàng 'chiến' Nhật Bản

U23 Việt Nam sẵn sàng 'chiến' Nhật Bản

Những thông tin liên quan tới cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 và sự chuẩn bị của U23 Việt Nam cho VCK U23 châu Á 2016 có trên bản tin sáng nay.


+ Liệu chúng ta có các CĐV người Việt trực tiếp tới sân để làm điểm tựa cho các cầu thủ?

+ Khả năng lớn là có. Vì Qatar là một trong những thị trường cho lao động xuất khẩu của Việt Nam suốt hơn thập kỷ vừa qua. Chúng ta thường đưa người sang đó làm ở các công trường xây dựng. Có lẽ là bất cứ đội tuyển nào khi đá ở Qatar cũng đều sẽ có CĐV tại chỗ, bởi hàng thập kỷ qua, họ thuê người từ khắp thế giới về phục vụ.

Người phương Tây tới đó vận hành các dự án, thoả sức sáng tạo với các công trình kiến trúc không tưởng. Người Ấn Độ được trọng dụng đặc biệt ở hai lĩnh vực tài chính ngân hàng và công nghệ viễn thông. Người Nam Á như Bangladesh, Nepal, Srilanka làm trong lĩnh vực chế tác trang sức và mở các ki ốt bán hàng ở những khu chợ bình dân. Người Philippines và Indonesia làm bảo vệ, lái xe taxi. Qatar Airways là một hãng hàng không rất mạnh.

Họ rất chuộng các tiếp viên hàng không đến từ Hàn Quốc là các cô gái xinh đẹp mà trong người thường có “pha chế” một tỉ lệ plastic và silicon nhất định. Trở lại với các CĐV Việt Nam, nếu có khoảng 1-200 người mỗi trận ngồi trên khán đài cũng sẽ tạo nên ấn tượng đặc biệt ở một nơi rất xa Việt Nam. Như thế cũng sẽ đủ để khích lệ các cầu thủ.

Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm