XSKT.Cần Thơ hướng đến V-League 2015: Nhiệm vụ trụ hạng, phấn đấu tốp giữa

23/12/2014 14:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu về mục tiêu của XSKT.Cần Thơ trong mùa bóng đầu tiên ở V-League, HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Tôi rất vui mừng khi về đây làm bóng đá được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện hết mực. Lãnh đạo CLB đặt mục tiêu rất nhẹ nhàng trong mùa giải V-League đầu tiên, đó là trụ hạng thành công, nhưng anh em toàn đội đều quyết tâm sẽ lọt vào tốp giữa”.

Tân binh “đại gia”

4 tháng chuẩn bị cho mùa bóng 2015 là quãng thời gian khá đủ để HLV Văn Sỹ bắt đầu một khởi đầu mới ở xứ Tây Đô. Trong hoàn cảnh yên ắng của bóng đá Việt Nam thời gian qua, XSKT.Cần Thơ vẫn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo thành phố miền Tây Nam Bộ. Công cuộc tái thiết CLB cần rất nhiều tiền, nhưng đó không phải là vấn đề quá đau đầu với bản thân ông Sỹ.

Bằng chứng là mới đây lãnh đạo đội bóng Tây Đô đã chiêu mộ thủ thành Bửu Ngọc về đầu quân cho CLB với bản hợp đồng bom tấn. Mức giá chuyển nhượng theo HLV Văn Sỹ tiết lộ là 2 tỷ đồng/mùa (kéo dài 3 mùa bóng) của Bửu Ngọc với XSKT.Cần Thơ có thể xem là cao nhất nhì làng bóng đá Việt Nam trong năm nay. Với Bửu Ngọc, XSKT.Cần Thơ đã yên tâm ở vị trí “nửa đội hình”.

Dưới tay HLV Văn Sỹ, XSKT.Cần Thơ là đội ngũ dồi dào sức trẻ. Ông Sỹ cho biết việc trẻ hóa đội ngũ là yêu cầu tất yếu của thời cuộc. Cựu tuyển thủ quốc gia tin dùng người trẻ với mong muốn họ sẽ thừa khát khao cống hiến, vừa để chứng tỏ mình.

Ông Sỹ chỉ giữ lại 5 thành viên đã giúp XSKT.Cần Thơ lên hạng mùa trước là Phương Tâm, Kiếm Linh, Minh Khoa, Văn Quân, Minh Thuận. HLV Văn Sỹ mạnh dạn chiêu mộ khá nhiều cái tên trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm chinh chiến ở V-League từ khắp nơi.

Bên cạnh đó, chỉ có vài học trò cũ ở V.Ninh Bình được ông Sỹ tin dùng về đầu quân cho XSKT.Cần Thơ mùa này là Văn Thắng, Văn Quý, Đức Linh. Ngoại binh đã có quốc tịch Việt Nam duy nhất trong đội hình là Nguyễn Rogerio tiếp tục được tin dùng ở mùa giải năm tới.

Bộ đôi ngoại binh được HLV Văn Sỹ “chấm” đều chơi trên hàng công. Đó là tiền vệ tấn công Luis (từ Đồng Nai) và Valentic, người đã góp công vào 6 bàn thắng cho SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2014.

Việc “săn” hụt tiền đạo trẻ Mạc Hồng Quân là điều khá tiếc nuối với HLV Văn Sỹ khi ông rất muốn cải thiện đội hình bằng những người trẻ.

Cấp tiền cho HLV Văn Sỹ làm mới gần như hoàn toàn đội ngũ, có thể năm nay XSKT.Cần Thơ sẽ chi tiêu không dưới 50 tỷ đồng. Điều làm ông Sỹ phấn khởi hơn nữa khi làm công tác chuyên môn là sự quan tâm của lãnh đạo.

Mục tiêu khiêm tốn

Chi tiêu đậm nhưng lãnh đạo XSKT.Cần Thơ biết rõ CLB mình đang ở đâu. Ông Sỹ cho biết: “Lãnh đạo CLB đặt mục tiêu rất nhẹ nhàng trong mùa giải V-League đầu tiên là trụ hạng thành công. Nhưng với sự đầu tư và tin tưởng của lãnh đạo, anh em toàn đội quyết tâm từng trận để vào tốp giữa”.

Xét về chất lượng, với hơn nửa đội hình từng nhiều năm thi đấu V-League, XSKT.Cần Thơ không kém những CLB trung bình ở giải VĐQG. Bản thân ông Sỹ cũng đã có thừa kinh nghiệm ở giải đấu đỉnh cao nhất Việt Nam.

Chưa kể trong mùa giải đầu tiên XSKT.Cần Thơ "nếm mùi" V-League, sự háo hức của người dân Tây Đô sẽ là nguồn động viên tinh thần vô giá cho thầy trò HLV Văn Sỹ mỗi khi họ chơi trên sân nhà.

Điều khó khăn nhất theo chia sẻ của ông Sỹ bấy giờ là khả năng chinh chiến thực tế của đội bóng. Dưới tay ông Sỹ, XSKT.Cần Thơ là đội bóng mới toanh và chưa ra thực địa trận nào.

Những trận giao hữu với những CLB láng giềng như ĐT.Long An, Đồng Tháp chưa nói lên được nhiều điều. Thêm nữa những cầu thủ trẻ khi sử dụng phải cần thời gian để thích nghi.

Ông Sỹ cho biết phải đến khi vận hành chính thức, đương đầu với đối thủ thì ông mới có thể cho ra đấu pháp hay đội hình tối ưu cho đội bóng miền Tây.

So với những Kiên Giang, An Giang, XSKT.Cần Thơ có tiềm lực vững vàng hơn về kinh tế. Điều người dân Tây Đô mong chờ lúc này chính là tài năng của HLV Văn Sỹ, làm sao cho đội bóng thủ phủ miền Tây không theo vết xe đổ của những người hàng xóm đi trước.

XSKT.Cần Thơ tung tiền tỷ để có được Bửu Ngọc

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề pháp lý với Đồng Tháp, chiều qua (22/12), Bửu Ngọc đã quyết định về đầu quân cho đội bóng láng giềng XSKT.Cần Thơ .

Mức phí mà tân binh V-League đưa ra để có được thủ thành Bửu Ngọc là 6 tỷ đồng với bản hợp đồng 3 năm và mức lương 35 triệu/tháng. Đó là tiết lộ từ phía lãnh đạo CLB Tây Đô để có được hợp đồng với thủ thành gốc Đồng Tháp.

Được biết, Bửu Ngọc đã sang Cần Thơ để cùng tập luyện với thầy trò HLV Văn Sỹ từ trước khi chính thức trở thành cầu thủ tự do, vì 2 bên đã ký “nháy” hợp đồng từ trước đó. HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Cần Thơ bổ sung thủ môn Bửu Ngọc khiến tôi rất an tâm vào hàng phòng thủ. Do vừa phải thi đấu V-League và Cúp Quốc gia cho nên vị trí thủ môn rất quan trọng cho việc phân phối mặt trận thi đấu”.

Về phần mình, Bửu Ngọc chia sẻ: “Khoảng cách địa lý giữa Cần Thơ và Đồng Tháp khá gần nên tôi đã nhận lời Cần Thơ để tiện cho việc đi về chăm sóc cho gia đình. Bên cạnh đó tôi cũng muốn sang Cần Thơ để giúp HLV Nguyễn Văn Sỹ trong mùa giải tới”.

Khi được hỏi về sự chuẩn bị lực lượng của XSKT.Cần Thơ ở mùa giải sắp tới, thủ môn gốc Đồng Tháp nói: “Cần Thơ có sự chuẩn bị khá kỹ lượng. Mặc dù là tân binh ở mùa giải sau nhưng theo tôi với sự chuẩn bị và đầu tư cũng như sự quan tâm của ban lãnh đạo đội bóng, tôi tin XSKT.Cần Thơ sẽ trụ hạng thành công”.

Quốc Tài


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm